Bắc Quang đổi mới
BHG - Về Bắc Quang trong một sớm nắng hồng. Rừng đã xanh trở lại sau những trận rét tê tái của mùa Đông; ruộng đã bừa, mạ non vẫy chào gió mới. Và kia, chị công nhân môi trường đang đẩy nhanh chiếc chổi tre làm sạnh hè phố; khẩu hiệu, cờ hoa rợp bóng phố phường...
Bí thư Huyện uỷ Bắc Quang, Trần Văn Hoà phấn khởi: Hội nghị BCH Đảng bộ huyện vừa tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển KT-XH năm 2018 rất đáng tự hào; có 58/63 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Đáng nói nhất là thu ngân sách trên địa bàn huyện vượt trên 1 tỷ đồng, 2 xã về đích NTM trước thời gian. Đời sống nhân dân no đủ, tổng sản lượng lương thực đạt trên 56 nghìn tấn, vượt trên 219 tấn; sản lượng cam thu hoạch đạt trên 45 nghìn tấn; chè chế biến trên 7 nghìn tấn; tổng đàn gia súc đạt trên 140 ngàn con, tăng trên 15 ngàn con so cùng kỳ 2017. Đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho 2.461 lao động. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 30,5 triệu đồng; nghèo đa chiều giảm 2.310 hộ và 1.886 hộ cận nghèo, tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện giảm dưới 8%...
Nhà máy gạch tuynel tại xã Hùng An của Công ty Hùng Phát có vốn đầu tư trên 30 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 lao động địa phương. |
Kết quả trên là sự kết hợp hài hoà giữa 3 “đột phá” và 7 “nhiệm vụ trọng tâm”. Những đột phá, nhiệm vụ trong tâm, trọng điểm được chỉ đạo điều hành thực hiện đồng bộ trong các tổ chức Đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở. Trong đó, chuyển biến mạnh mẽ nhất phải nói đến “đột phá” về công tác cán bộ được đánh giá rất cao khi triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp tới nhân dân. Trong năm qua, BTV Huyện uỷ đã điều chuyển, bố trí 18 cán bộ chủ chốt về các cơ sở trực tiếp lãnh, chỉ đạo phát triển KT-XH; tổ chức thi sát hạch 112 cán bộ làm công tác Mặt trận gắn với nhân dân để vận động, tuyên truyền những chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước. Chủ trương, đường lối thấm vào lòng dân, cán bộ, nhân dân cùng làm, cùng đồng lòng thực hiện tạo thành sức mạnh xây dựng quê hương. Công tác chỉ đạo xây dựng xã phát triển kinh tế toàn diện, NTM kiểu mẫu, thôn tự chủ, tự quản kiểu mẫu, tổ Đảng kiểu mẫu… được các cấp uỷ, chính quyền thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện. Những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm đều được kiểm tra, giám sát, tháo gỡ và chỉ đạo, điều hành thường xuyên.
Công trình mới xây dựng tại Bắc Quang. |
Năm 2019, Bắc Quang tập trung thực hiện hiệu quả 3 “đột phá”, 7 nhiệm vụ và 14 nhóm giải pháp. Trong đó, tập trung xây dựng rõ nét các vùng sản xuất hàng hoá theo tiêu chuẩn VietGAP; lúa hàng hoá vùng Tiểu khu Trọng Con khoảng 2 nghìn ha; chăn nuôi gia súc theo hướng trang trại, gia trại đưa vào Thượng Bình, Vô Điếm, Việt Vinh, Vĩnh Hảo, Vĩnh Phúc; trồng cam đặc sản tại các xã Vĩnh Phúc, Vĩnh Hảo, Tiên Kiều theo tiêu chuẩn VietGAP gần 5 nghìn ha; trồng rừng và phát triển kinh tế rừng tổng hợp mở rộng ở xã Kim Ngọc, Bằng Hành khoảng 6 nghìn ha; chè đặc sản lên xã Tân Thành, Tân Lập; rau hoa đưa về trồng ở Hùng An, Việt Vinh khoảng 5 nghìn ha... Tiếp đó là tập trung các nguồn lực và sức dân phấn đấu làm quyết liệt ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới 2019.
Mục tiêu quan trọng trong năm 2019 là phát triển đô thị tập trung, lấy 4 điểm nhấn là: Thị trấn Việt Quang, xã Hùng An, Tân Quang, Vĩnh Tuy. Bắc Quang sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác xây dựng đô thị và lấy đô thị làm bước chuyển tiếp của tái cơ cấu nền kinh tế, tạo “lực hút” lao động đến làm việc. Phát triển đô thị gắn liền các khu dân cư, các xã dọc Quốc lộ 2 được xem là hướng đi hợp thời. BTV Huyện ủy Bắc Quang khẳng định: Xây dựng đô thị là bước “đột phá mới” tạo tiền đề thu hút đầu tư phát triển.
Một tâm thế mới được Bắc Quang xác định: Xây dựng NTM, huy động nội lực sức dân là chính. Bài học sức dân trong xây dựng NTM tại xã Vĩnh Hảo, Việt Vinh chính là sức mạnh được tập hợp từ Nhà nước - Nhân dân và các tổ chức chính trị xã hội cùng chung lòng, dốc sức. Bước sang năm 2019, bài học về ý Đảng, lòng Dân sẽ được áp dụng mạnh mẽ tại Kim Ngọc, Tiên Kiều, Hùng An để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM. Kèm theo đó là mục tiêu phấn đấu giảm nghèo hiệu quả từ các chương trình phát triển kinh tế trọng tâm sẽ giúp Bắc Quang vào Xuân ấm áp.
Bài, ảnh: NGUYỄN HÙNG
Ý kiến bạn đọc