Phụ nữ Quang Bình thi đua làm kinh tế giỏi
BHG - Ghi nhớ lời dạy của Bác Hồ: “Mỗi một người và tất cả phụ nữ phải hăng hái nhận trách nhiệm của người làm chủ đất nước, tức là phải ra sức thi đua sản xuất và thực hành tiết kiệm để xây dựng nước nhà, xây dựng xã hội chủ nghĩa”; những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Quang Bình luôn phát huy sức mạnh đoàn kết, khơi dậy tinh thần sáng tạo, năng động của chị em trên mọi lĩnh vực và đạt được nhiều thành tích cao, nhất là phong trào thi đua làm kinh tế giỏi.
Mô hình nuôi lợn thương phẩm của chị Dương Thị Nghiệp (ngoài bên trái), thôn Yên Chàm, xã Tiên Yên cho hiệu quả kinh tế cao. |
Hội LHPN huyện Quang Bình hiện có hơn 8.000 hội viên, sinh hoạt tại 136 chi hội. Bám sát Nghị quyết Đại hội các cấp đề ra, các cơ sở Hội thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên giúp nhau phát triển kinh tế, quan tâm nhiều hơn đến phụ nữ nghèo, cận nghèo và làm trụ cột gia đình. Để tạo động lực khích lệ chị em có ý chí vươn lên, Hội LHPN từ huyện đến cơ sở giữ vai trò “cầu nối”, hướng dẫn hội viên tiếp cận nguồn vốn vay ủy thác của Ngân hàng CSXH. Hiện tại, Hội quản lý 58 Tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ 73 tỷ đồng và 2.660 hộ vay. Đồng thời, duy trì 39 Nhóm tiết kiệm tín dụng của phụ nữ 5 xã thuộc Dự án Chương trình giảm nghèo bền vững dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP). Ngoài ra, phát huy hiệu quả 35 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế với 593 thành viên tham gia như: Nuôi lợn nái luân chuyển; làm nghề tăm hương; trồng chè, trồng rau sạch, cấy lúa chất lượng cao. Từ những giải pháp kịp thời, thiết thực, đa số chị em tích cực thi đua lao động sản xuất, làm giàu trên chính đồng đất quê hương; đến nay, trên địa bàn huyện có 140 mô hình kinh tế của phụ nữ cho thu nhập ổn định từ 50 - 200 triệu đồng/năm.
Chị Dương Thị Nghiệp, thôn Yên Chàm là hội viên tiêu biểu trong phong trào phụ nữ phát triển kinh tế xã Tiên Yên. Trước đây, diện tích canh tác của gia đình chị nhiều nhưng do chưa biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên cũng chỉ tạm đủ ăn. Vốn tính cần cù, chịu khó và không cam chịu đói nghèo, khoảng 4 năm trước, từ nguồn vốn tích cóp, chị đã mạnh dạn bắt tay vào chăn nuôi tổng hợp lợn, gà, vịt thương phẩm. Vừa qua, nhờ trợ lực vốn vay 300 triệu đồng theo Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh, chị đã mở rộng quy mô chăn nuôi hàng hóa; hiện, số lượng đàn lợn là 100 con, vịt 2.000 con và 400 con gà. Trừ các khoản chi phí đầu tư, thu nhập bình quân đạt 100 triệu đồng/năm. Theo chị Nghiệp, bí quyết thành công trong chăn nuôi là cần thực hiện tốt cách bảo vệ môi trường, ý thức phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm theo định kỳ và phải nắm bắt được nhu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm.
Chủ tịch Hội LHPN xã Bản Rịa, Hoàng Thị Lan chia sẻ: “Tháng 8.2016, đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức - Nội vụ tỉnh tặng 20 con lợn nái đen sinh sản theo hình thức luân chuyển cho 20 phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn thôn Bản Thín và thôn Bản Rịa. Sau khi lợn nái đẻ lứa đầu tiên, chủ hộ phải trao lại cho một hộ nghèo khác 1 con lợn nái. Đến nay, đã có thêm 15 hội viên được nhận lợn giống về nuôi để phát triển kinh tế gia đình. Qua đánh giá, mô hình rất phù hợp đối với phụ nữ nghèo, làm thay đổi tư duy, nhận thức, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ mà phải tự lực vươn lên xóa bỏ đói nghèo. Đây cũng là cơ sở để Hội LHPN xã sẽ triển khai nhân rộng ra các chi hội phụ nữ thôn, bản khác”.
Đồng chí Hoàng Thị Giang, Chủ tịch Hội LHPN huyện Quang Bình cho biết: “Bên cạnh các giải pháp giúp chị em tiếp cận nguồn vốn vay, Hội đặc biệt chú trọng đến công tác đào tạo nghề ngắn hạn, tổ chức đưa hội viên đi tham quan các mô hình kinh tế điển hình để nắm bắt cách làm ăn mới, đưa khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt cho năng suất, chất lượng cao. Thời gian qua, bằng tấm lòng nhân ái, Hội LHPN xã, thị trấn còn duy trì “kho thóc tình thương” gắn với nhân rộng mô hình “nuôi lợn nhựa” để ủng hộ gia đình hội viên nghèo vượt qua khó khăn, hoạn nạn. Trong năm 2018, chúng tôi có 26 tấm gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Có thể nói, hội viên Hội LHPN huyện ngày càng khẳng định vị trí, vai trò của mình trong mọi mặt đời sống, góp phần mạnh mẽ vào công cuộc xóa đói, giảm nghèo tại địa phương”.
Bài, ảnh: MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc