Kết quả sau 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giữa Hội Nông dân huyện và Đồn Biên phòng Xín Mần

08:30, 05/10/2018

BHG - Huyện Xín Mần có 19 xã, thị trấn; với 32 km đường biên giới thuộc 4 xã: Nàn Xỉn, Xín Mần, Chí Cà và Pà Vầy Sủ. Thực hiện chương trình phối hợp giữa Ban Chấp hành Hội Nông dân (ND) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BP) tỉnh; những năm qua, Hội ND huyện Xín Mần đã phối hợp chặt chẽ với Đồn BP Xín Mần trong tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân (HVND) đẩy mạnh phát triển KT - XH gắn với tham gia bảo vệ trật tự, an ninh trên tuyến biên giới.  

Mô hình nuôi bò vỗ béo được hội viên nông dân nhân rộng tại xã Chí Cà.
Mô hình nuôi bò vỗ béo được hội viên nông dân nhân rộng tại xã Chí Cà.

Qua 5 năm thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2012 - 2017, Hội ND huyện và Đồn BP Xín Mần tổ chức được 43 buổi tuyên truyền, vận động HVND đẩy mạnh phát triển kinh tế; thu hút gần 2 nghìn lượt người tham gia. Trong phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và trật tự, an toàn xóm (bản) khu vực biên giới” và phong trào “Toàn dân bảo vệ chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới Quốc gia trong tình hình mới” được thực hiện đến từng thôn, bản; từng bước nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cư dân vùng biên giới. Hàng năm, Hội ND huyện tổ chức ký giao ước thi đua với 4 xã thực hiện ba phong trào thi đua, ba nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Hội và được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu. Bên cạnh đó, tích cực chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các xã biên giới lãnh, chỉ đạo thực hiện tốt các Chương trình 134, 135, 30a, 120, 193... của Chính phủ và các chủ trương của tỉnh về xóa đói, giảm nghèo. Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 17 tỷ đồng cho 39 Tổ vay vốn, với 855 hộ vay. Hội ND huyện, xã đã phối hợp với các ngành làm tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm và chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, hội thảo đầu bờ, đào tạo nghề ngắn hạn được 11 lớp,  với gần 400 HVND tham gia. Tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi cho hơn 800 HVND. Phối hợp với Trạm Khuyến nông tập trung phát triển mô hình trồng cỏ làm thức ăn cho gia súc, hỗ trợ giống cỏ Mobasa và hướng dẫn người dân kỹ thuật trồng, gây giống cỏ để phát triển đàn trâu, bò hàng hóa.

Trên cơ sở chương trình phối hợp với Đồn BP Xín Mần, Hội ND huyện đã tham mưu cho địa phương đầu tư cơ sở hạ tầng, ổn định cư dân các xã biên giới. Hiện nay, 30/30 thôn tại các xã vùng biên đã có điện thắp sáng, 4 xã giáp biên đều có đường ô-tô; phối hợp với cán bộ, nhân dân đóng góp công, tiền mua vật liệu làm đường đại đoàn kết nối trung tâm huyện đi xã Chí Cà, với kinh phí 600 triệu đồng; góp phần giảm bớt khó khăn về đi lại cho nhân dân trên địa bàn. Hội ND các xã luôn đóng vai trò quan trọng trong vận động nhân dân, HVND xây dựng Nông thôn mới. Đến nay, 4 xã vùng biên đều đạt từ 9 tiêu chí trở lên, riêng xã Xín Mần đạt 13/19 tiêu chí về Nông thôn mới. Ngoài ra, công tác phối hợp giúp đỡ cư dân biên giới phát triển kinh tế luôn được các cấp Hội đẩy mạnh. Trong đó, thực hiện tốt Dự án Nhân rộng mô hình chăn nuôi bò sinh sản luân chuyển tại xã Nàn Xỉn. Năm 2014, Hội ND huyện cấp 16 con bò giống cho 16 hộ dân; đến cuối năm 2017, mỗi hộ đều tăng thêm 2 con bê; xây mới 17 nhà tình nghĩa cho ND vùng biên giới. Anh Lù Tiến Chương, Chủ tịch Hội ND xã Chí Cà cho biết: Hội đã đẩy mạnh công tác phối hợp với Trạm Biên phòng và các đơn vị lực lượng vũ trang thường xuyên tuần tra đường biên, mốc giới; vận động HVND các thôn biên giới thực hiện hiệu quả mô hình “Điểm sáng vùng biên” và các mô hình phát triển kinh tế như: Nuôi bò, trâu vỗ béo, nuôi dê, ong,... hiện tổng đàn gia súc, gia cầm của xã có trên 18 nghìn con, từng bước nâng cao đời sống và giữ gìn an ninh biên giới.

Cụ thể hóa chủ trương của Hội cấp trên, Hội ND huyện phối hợp với Đồn BP Xín Mần xây dựng 4 “Điểm sáng vùng biên”; với nội dung cam kết thực hiện, như: Xây dựng gia đình hạnh phúc với tiêu chí 6 có và 3 không, gồm: Có sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; có vườn rau sạch; có sân; có đường liên gia; có 3 công trình hợp vệ sinh; có chuồng trại gia súc, gia cầm ra xa nhà; không có người mắc tệ nạn xã hội, không có hộ sinh con thứ 3 trở lên; không có hộ con em bỏ học và đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nông dân không đi lao động tự do, trái phép qua biên giới... Kết quả, đã có 65 cuộc tuyên truyền được tổ chức, với gần 4 nghìn lượt người tham gia học tập và ký cam kết thực hiện tốt.

Chị Hoàng Thị Hoa, Chủ tịch Hội ND huyện Xín Mần, cho biết: Phát huy kết quả đã đạt được trong thời gian qua; với nhiệm vụ được giao, Hội ND huyện và Đồn BP Xín Mần tiếp tục triển khai đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, vận động HVND vùng biên giới đẩy mạnh phát triển KT - XH, tích cực quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, chú trọng đào tạo nghề cho thanh niên trên địa bàn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự; đồng thời, vận động cán bộ, HVND thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, củng cố QP – AN; góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Bài, ảnh: Văn Long


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hợp tác xã Tuấn Băng phát huy hiệu quả từ sản xuất chế biến chè

BHG - Phát huy lợi thế sẵn có của vùng chè, thời gian qua nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Hà Giang đã tập trung tổ chức liên kết thành lập các hợp tác xã (HTX) sản xuất và chế biến chè, từng bước đổi mới chuyển giao ứng dụng khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào sản xuất kinh doanh. Trong đó, HTX Thương mại tổng hợp Tuấn Băng có trụ sở tại xã Nà Trì, huyện Xín Mần là một trong những HTX đã đạt được những thành quả nhất định trong việc quảng bá, giới thiệu và tiêu thụ sản phẩm chè đặc trưng của tỉnh. Được thành lập năm 2006 với tổng số vồn ban đầu là 2 tỷ đồng gồm 9 thành viên tham gia...

30/09/2018
Xã Nghĩa Thuận vào vụ thu hoạch Hồng không hạt

BHG - Xã Nghĩa Thuận được mệnh danh là vựa hồng của huyện Quản Bạ, với hơn 70 ha cho thu hoạch; vụ hồng năm nay ước tính sẽ thu khoảng 50 tấn quả, giúp nhiều người dân xoá đói, giảm nghèo hiệu quả. Đến thăm vườn hồng của gia đình ông Vàng Dung Pháng, thôn Cốc Pục, xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ), ông cho biết: Gia đình có gần 2 ha hồng, trong đó, gần 1 ha đang cho thu hoạch. So với năm trước, vụ hồng năm nay năng suất cao hơn, ước đạt 4 tấn quả; giá bán khoảng 30 nghìn đồng/kg, gia đình tôi sẽ thu được trên 120 triệu đồng...

30/09/2018
Xoá đói, giảm nghèo ở Thượng Bình còn lắm gian nan

BHG- Xã Thượng Bình (Bắc Quang) có 442 hộ, trên 2 nghìn khẩu, sống tại 7 thôn, bản; trong đó, dân tộc Mông chiếm trên 51%. Báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo còn 45,6%; địa hình chia cắt mạnh, xuất phát điểm kinh tế thấp… nên công cuộc xoá đói, giảm nghèo còn nhiều gian nan. Tôi có mặt tại xã Thượng Bình vào đúng dịp chợ phiên, chợ họp trước cổng UBND xã trong một khoảng đất hẹp, khá đông người đến chợ; nhiều hàng hoá được các tiểu thương mang đến bán cho đồng bào địa phương...

30/09/2018
Quang Bình chú trọng đào tạo nghề gắn giải quyết việc làm cho lao động nông thôn

BHG - Xác định đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền huyện Quang Bình đã tập trung nguồn lực giải "bài toán" thu nhập và giảm nghèo tại địa phương. Quang Bình hiện có trên 4 vạn người trong độ tuổi lao động, chiếm 62% dân số, trong đó lao động qua đào tạo đạt 46%. Hàng năm có trên 1 nghìn người bước vào độ tuổi lao động, hơn 2 nghìn người có nhu cầu đào tạo nghề và giải quyết việc làm. Để nâng cao chất lượng nguồn lao động...

05/10/2018