Hà Giang

Tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới

14:21, 30/07/2018

BHG - Hưởng ứng Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2018 và thực hiện Cuộc vận động “Quân đội chung sức xây dựng Nông thôn mới (NTM)”, tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã tích cực thực hiện Cuộc vận động “ LLVT Hà Giang chung sức xây dựng NTM”, gắn thực hiện nhiệm vụ QP – AN và tham gia phát triển KT – XH ở địa phương.

Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp nhân dân thu hoạch lúa bị ngập trong mưa lũ.
Cán bộ, chiến sỹ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh giúp nhân dân thu hoạch lúa bị ngập trong mưa lũ.

Thôn Tha, xã Phương Độ (thành phố Hà Giang) giờ đây luôn được vệ sinh, chỉnh trang khang trang và đẹp hơn trước; đây là một nội dung trong kế hoạch Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè 2018 gắn với Cuộc vận động “LLVT Hà Giang chung sức Xây dựng NTM” của tuổi trẻ Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh. Với tinh thần thi đua quyết thắng, bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực; tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã góp sức cùng với cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương tham gia thực hiện chương trình phát triển KT – XH, AN – QP ở địa phương; tạo niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền địa phương bằng nhiều việc làm cụ thể: Làm nền, sửa kè khu vực đường mới cạnh đảo giao thông; trồng hoa khu vực tường đảo giao thông và dọc đường bê-tông, phát dọn, khơi thông tuyến mương dọc theo đường bê-tông nội thôn, lòng suối, bờ suối, vệ sinh môi trường, tháo dỡ các công trình gây mất mỹ quan, trao tặng quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công; đồng thời chung sức khởi công xây dựng cổng Làng Văn hóa du lịch thôn Tha.

Chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên giúp người dân xã Cao Bồ khắc phục hậu quả thiên tai.
Chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Vị Xuyên giúp người dân xã Cao Bồ khắc phục hậu quả thiên tai.

Để có được những thành công trong quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, tuổi trẻ LLVT tích cực phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các buổi tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua xây dựng NTM; đồng thời xây dựng kế hoạch và chương trình hành động cụ thể cho từng quý, năm. Năm 2017, cán bộ, chiến sỹ đã tu sửa, làm mới trên 51 km và đổ 9,2 km đường bê-tông liên thôn; nạo vét, tu sửa 11 km kênh mương nội đồng, với trên 1.200 ngày công; duy trì và phát huy hiệu quả 3 khu kinh tế quốc phòng cho 190 hộ dân, tuyên truyền, hướng dẫn cho nhân dân về kỹ thuật chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi và nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế.

Trong các ngày từ 22 - 26.6 vừa qua, trên địa bàn tỉnh phải gánh chịu hậu quả nặng nề từ đợt mưa lũ; lúc này, tinh thần xung kích của tuổi trẻ tiếp tục được phát huy. Ngay sau khi có thông tin về tình hình mưa lũ, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh đã chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy các biện pháp ứng phó, tổ chức di dời người dân ra khỏi vùng có nguy cơ xảy ra sạt lở cao, ưu tiên số 1 là bảo đảm an toàn về người; đồng thời hướng dẫn hỗ trợ giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân khi lưu thông trên các vùng có mưa lũ, sạt lở đất. Đồng thời, tăng cường lực lượng xuống các vị trí xung yếu hỗ trợ nhân dân sơ tán ra khỏi vùng nguy hiểm, giúp thu hoạch hoa màu bị ngập và di chuyển tài sản đến nơi an toàn.

Với trách nhiệm của người lính, sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ đã giúp nhân dân thu hoạch gần 4 tấn lúa, hoa màu bị ngập úng; di chuyển hàng trăm hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm; sau mưa lũ, tuổi trẻ bộ CHQS tỉnh tiếp tục góp hàng trăm ngày công dựng lại nhà cho nhân dân, đồng thời là lực lượng nòng cốt trong giúp nhân dân dọn dẹp rác thải, tẩy uế môi trường, vệ sinh nguồn nước; bảo đảm cho nhân dân có nước sạch sử dụng ngay khi lũ rút…

Những việc làm trên khẳng định, tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh luôn là lực lượng nòng cốt, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường công tác lãnh, chỉ đạo xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, thực hiện nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Bài, ảnh: Quốc Hoàn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Lễ ký kết hợp đồng tài trợ cộng tác công tư thuộc Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh

BHG - Chiều 27.7, tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban điều phối Chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa tỉnh (CPRP) tổ chức Lễ ký kết hợp đồng tài trợ cộng tác công tư (P-PC) với Hợp tác xã (HTX) Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông, lâm nghiệp Hướng Dương, xã Linh Hồ (Vị Xuyên) và HTX Sản xuất và xuất khẩu nông, lâm sản xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì). Tham dự có đồng chí Bế Xuân Đại, Giám đốc Ban điều phối Chương trình CPRP tỉnh; lãnh đạo huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì; lãnh đạo xã Linh Hồ, Nậm Dịch và đại diện 2 HTX.

28/07/2018
Ra mắt cơ sở chăn nuôi và chế biến lợn đen thương phẩm xã Kim Thạch

BHG - Ngày 25.7, tại  xã Kim Thạch (Vị Xuyên) HTX sản xuất và dịch vụ Nông lâm nghiệp Đồng Tiến tổ chức Lễ ra mắt cơ sở chăn nuôi và chế biến lợn đen thương phẩm. HTX Sản xuất và Dịch vụ NLN Đồng Tiến thành lập từ tháng 1 năm 2018 với 20 thành viên. Các thành viên của HTX được chia thành 5 nhóm sở thích gồm: Nhóm trồng rừng, nhóm chăn nuôi lợn, nhóm nuôi trồng thủy sản, nhóm hoạt động dịch vụ vận tải và nhóm chế biến, tiêu thụ sản phẩm thịt lợn đen địa phương...

27/07/2018
Hiệu quả bước đầu mô hình Hợp tác xã Dân quân trồng rừng tại xã Bạch Ngọc

BHG - Được thành lập từ năm 2016, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đảng ủy xã, với tổng số thành viên là 52 đồng chí dân quân, sau hơn 1 năm hoạt động, Hợp tác xã (HTX) Dân quân trồng rừng, xã Bạch Ngọc (huyện Vị Xuyên) đã phát huy được sức mạnh của "lực lượng vũ trang quần chúng", phủ xanh 35 ha cây Keo trên diện tích đất rừng sản xuất được giao, ban đầu chỉ có cây bụi, trảng cỏ, lau lách. Do được trồng, chăm sóc đúng quy trình kỹ thuật, cây phát triển tốt với đường kính gốc đạt từ 5 - 5,5 cm chiều cao trung bình 2,8 m, hứa hẹn cho chất lượng gỗ tốt.

 

27/07/2018
Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh - nước sạch nông thôn dựa trên kết quả: Nỗ lực "về đích" sớm

BHG - Là tỉnh được hưởng lợi từ Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh – nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, sử dụng nguồn vốn vay từ Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng ngân sách tỉnh, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, chương trình đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân nông thôn với tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, công trình vệ sinh ngày càng cao.Thực hiện chương trình giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn tỉnh; đến nay, chương trình đã và đang đầu tư xây dựng 38 công trình cấp nước sinh hoạt với số hộ dân được đấu nối dự kiến 9.584/11.300 hộ...

27/07/2018