Mèo Vạc, nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng Nông thôn mới

08:03, 25/07/2018

BHG - Xác định thực hiện các tiêu chí theo Chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) sẽ tạo ra bước phát triển toàn diện trên các lĩnh vực; huyện Mèo Vạc đã, đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng NTM. Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm chính trị cao, địa phương đang dồn lực tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông và phát triển các mô hình kinh tế; nhằm nâng cao thu nhập cho người dân.

Hệ thống đường giao thông ở thị trấn Mèo Vạc đang được hoàn thiện.
Hệ thống đường giao thông ở thị trấn Mèo Vạc đang được hoàn thiện.

So với các huyện khác trong tỉnh, Mèo Vạc là địa phương gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai xây dựng NTM. Trong đó, rào cản lớn nhất chính là hệ thống giao thông chưa đồng bộ và nguồn lực hạn hẹp. Do đó, đến nay, huyện chưa có xã nào đạt chuẩn NTM. Khắc phục rào cản, gỡ các “nút thắt” trong xây dựng NTM, huyện đang tranh thủ nguồn lực của T.Ư, tỉnh và các tổ chức, cá nhân ủng hộ để đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu; trên cơ sở ưu tiên cho các xã điểm xây dựng NTM, gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, trường học các cấp, trạm y tế xã, nhà văn hóa và khu thể thao thôn; nhằm tạo sự đột phá về diện mạo nông thôn, thúc đẩy phát triển KT – XH và tăng hưởng thụ trực tiếp cho cư dân nông thôn.

Chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi hàng hóa đang là hướng đi giúp người dân Mèo Vạc nâng cao thu nhập.
Chuyển đổi một phần diện tích trồng ngô kém hiệu quả sang trồng cỏ gắn với chăn nuôi hàng hóa đang là hướng đi giúp người dân Mèo Vạc nâng cao thu nhập.

Đồng chí Nguyễn Cao Cường, Chủ tịch UBND huyện Mèo Vạc cho biết: “Đối với địa bàn huyện, khó khăn lớn nhất trong thực hiện theo các tiêu chí xây dựng NTM là tỷ lệ hộ nghèo và thu nhập của người dân. Do đó, trong quá trình triển khai, huyện luôn xác định lấy người dân làm chủ thể, để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và thực hiện theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm; thực hiện việc dễ làm trước, khó làm sau”. Với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ và nâng cao hiệu quả Chương trình xây dựng NTM trong những tháng cuối năm, huyện đang chú trọng phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu ngành Nông nghiệp để tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Theo đó, huyện đẩy mạnh tuyên truyền, cử cán bộ xuống thôn, bản hướng dẫn nhân dân áp dụng KHKT vào sản xuất; đưa nhiều giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất để nâng cao thu nhập và giảm tỷ lệ hộ nghèo, tập trung vào thế mạnh của địa phương để sản xuất theo quy mô hàng hóa. Trong đó, huyện quan tâm quy hoạch vùng sản xuất; thành lập các mô hình kinh tế theo quy mô gia trại, trang trại; đẩy mạnh thụ tinh nhân tạo trên đàn gia súc...

Cùng với đó, để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của người dân, Mèo Vạc tập trung triển khai Chương trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng thêm nhiều công trình nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng nước hợp vệ sinh cho nhân dân; tổ chức tốt việc thu gom, xử lý rác thải; tăng cường các hoạt động bảo vệ môi trường xanh - sạch – đẹp; nhất là việc kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất, kinh doanh không có hệ thống xử lý nước thải, rác thải, gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư; nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao tại các thôn, bản; bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể phục vụ du lịch gắn với du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn; đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở khu vực nông thôn...

Đồng chí Lê Minh Tiến, Bí thư Đảng ủy xã Pả Vi cho biết: Trong năm 2018, xã phấn đấu thực hiện 2 thôn Pả Vi Hạ và Pả Vi Thượng đạt chuẩn NTM. Để hoàn thành mục tiêu đó, xã đã phát động phong trào thi đua “Chung sức xây dựng NTM”; tổ chức ký kết giao ước thi đua giữa các giữa các thôn, hộ gia đình nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi. Qua đó, phát huy nội lực của cộng đồng, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của, hiến đất để tập trung xây dựng NTM. Đồng thời, kiện toàn lại BCĐ, Ban Quản lý, Ban Giám sát, Ban Phát triển thôn; bố trí công chức xã chuyên trách xây dựng NTM; tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hiến đất, ngày công lao động để triển khai Đề án 1 triệu tấn xi-măng của tỉnh và phát huy tính năng động, sáng tạo trong mọi tầng lớp xã hội...

Với sự chung tay, chung sức của người dân, sự linh hoạt, sáng tạo trong quá trình triển khai và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong xây dựng NTM đang giúp cho bộ mặt nông thôn ở Mèo Vạc có nhiều khởi sắc. Đó là cơ sở để địa phương tiếp tục thúc đẩy KT – XH, đưa các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện về đích.

Bài, ảnh: KIM TIẾN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Ra mắt HTX sản xuất và dịch vụ nông, lâm nghiệp Vinh Quang, xã Linh Hồ

BHG -  Vừa qua, tại trụ sở thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên, Hợp tác xã (HTX) sản xuất và dịch vụ Nông, lâm nghiệp Vinh Quang đã tổ chức lễ ra mắt.  HTX sản xuất và dịch vụ Nông, lâm nghiệp Vinh Quang được thành lập theo Luật Hợp tác xã năm 2012 với mục tiêu hợp tác, tương trợ trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, hỗ trợ các thành viên HTX phát triển sản xuất kinh doanh, tăng lợi ích, thu nhập...

 

24/07/2018
Vươn lên thoát nghèo từ mô hình trồng nấm

BHG - Đến thôn Châng, xã Phương Thiện (T.P Hà Giang), ai cũng biết chị Nguyễn Thị Lan (sinh 1970) có mô hình trồng nấm sạch hiệu quả, đem lại giá trị kinh tế cao, giúp gia đình chị cũng như người dân địa phương từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Nghề trồng nấm tuy không còn mới, nhưng đối với chị Lan lại rất có duyên với nghề này. Nhận thấy chi phí thấp, lại cho thu hoạch trong thời gian ngắn, chị Lan tự mày mò học cách trồng. Tuy kỹ thuật trồng đơn giản, nhưng do lúc đầu chưa có kinh nghiệm nên nấm chị Lan trồng phát triển chậm và bị hỏng nhiều...

23/07/2018
Cựu chiến binh Hoàng Đức Toản khởi nghiệp ở tuổi 60

BHG - Vẹn nguyên lời dạy của Bác trong tâm tưởng: "Đồng bào phải ra sức tăng gia sản xuất và thực hành tiết kiệm để làm cho mọi người có áo ấm, cơm no". Dù đã đến tuổi nghỉ ngơi, song cựu chiến binh Hoàng Đức Toản, (sinh 1958), tổ 3, thị trấn Yên Bình (Quang Bình) luôn gương mẫu đi đầu trong phong trào thi đua làm kinh tế và đặt quyết tâm khởi nghiệp ở tuổi 60. Hình ảnh về người lính luôn tỏa sáng phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", giúp cho bao thế hệ cán bộ, chiến sĩ trẻ, thanh niên hôm nay và mai sau học tập, noi theo.

 

23/07/2018
Phát triển kinh tế từ trồng dâu Tây

BHG - Từ sự đam mê với các loại cây ăn quả và đặc biệt là với cây dâu Tây, anh Nguyễn Tiến Dũng, trú tại thị trấn Đồng Văn (Đồng Văn) đã đi nhiều nơi tìm hiểu về đặc tính của cây và đem về vùng đất Cao nguyên đá Đồng Văn trồng thử, bước đầu đã đem lại hiệu quả. Cây dâu Tây đến với anh Dũng cũng là một cái duyên, do anh thường xuyên đi du lịch ở nhiều nơi, thấy được nhiều loại cây ăn quả… 

23/07/2018