Hiệu quả từ mô hình nuôi bò tại xã Bát Đại Sơn
BHG - Chăn nuôi bò thương phẩm đang được nhiều gia đình trên địa bàn xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) lựa chọn. Nhằm nhân rộng hình thức này, xã Bát Đại Sơn đã tuyên truyền, vận động nhân dân dành một phần đất trồng cỏ, chủ động nguồn thức ăn cho đàn gia súc. Từ đó, nhiều mô hình tiêu biểu, có thu nhập ổn định được hình thành, từng bước góp phần xóa đói, giảm nghèo trên địa bàn xã.
Mô hình nuôi bò của gia đình anh Giàng Mí Séo, thôn Sán Trồ đang phát huy hiệu quả. |
Trước đây, nguồn thu nhập của gia đình anh Giàng Mí Sèo, thôn Sán Trồ, xã Bát Đại Sơn, chủ yếu dựa vào cây ngô, lúa. Nếu “mưa thuận, gió hòa” thì đủ ăn. Năm 2013, sau khi được xã tuyên truyền, vận động, gia đình anh chuyển 1 ha đất trồng ngô sang trồng cỏ nuôi bò. Hiện nay, đàn bò thương phẩm của gia đình anh lúc nào cũng có từ 8 đến 10 con, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình anh thu được gần 100 triệu đồng. Anh Giàng Mí Sèo chia sẻ: Từ khi được xã vận động triển khai mô hình nuôi bò từ 5 con trở lên, gia đình tôi bắt đầu trồng cỏ, nuôi bò nên luôn đảm bảo nguồn thức ăn, đàn gia súc sinh trưởng, phát triển tốt hơn.
Gia đình anh Thào Mí Quả, thôn Sán Trồ cũng đang sở hữu mô hình nuôi bò hiệu quả. Khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 209, gia đình anh mạnh dạn vay 100 triệu đồng xây dựng chuồng trại, cải tạo đất trồng cỏ. Lúc mới bắt tay triển khai mô hình, anh còn gặp nhiều khó khăn do thời tiết nhiều bất lợi, chưa có kinh nghiệm chăm sóc đàn gia súc… Nhưng với niềm đam mê, nung nấu ý chí làm giàu, anh Quả luôn tìm đọc tài liệu liên quan đến chăn nuôi để tích cóp kinh nghiệm. “Trời không phụ công người”, trải qua bao nhọc nhằn, mô hình chăn nuôi của anh Quả đang từng bước phát huy hiệu quả, đàn bò 8 con luôn sinh trưởng, phát triển tốt. Anh Quả chia sẻ: Trước kia, gia đình tôi chỉ nuôi 2 con trâu, sau khi xã triển khai mô hình nuôi bò, tôi bán 2 con trâu được 40 triệu đồng, dành tiền xây chuồng trại. Cuối năm 2017, tôi vay 100 triệu đồng theo Nghị quyết số 209 HĐND tỉnh, mua thêm bò giống về nuôi. Hiện, đàn bò sinh trưởng tốt, cuối năm nay sẽ xuất chuồng.
Hiện nay, xã Bát Đại Sơn có 53 hộ thực hiện mô hình nuôi bò từ 5 con trở lên. Trong đó, 11 hộ vay vốn theo Nghị quyết số 209 HĐND tỉnh để xây dựng chuồng trại, mua con giống. Anh Nguyễn Chí Hùng, cán bộ khuyến nông xã Bát Đại Sơn cho biết: Sau khi triển khai Nghị quyết số 209 HĐND tỉnh, nhiều hộ dân đã mạnh dạn đăng ký vay vốn, đầu tư chăn nuôi bò theo quy mô hàng hóa. Qua đánh giá bước đầu cho thấy, các mô hình này đều phát huy hiệu quả, nguồn vốn vay được sử dụng đúng mục đích.
Bài, ảnh: Hoàng Chính (Trung tâm VHTT & DL huyện Quản Bạ)
Ý kiến bạn đọc