Hà Giang

Xã Vĩ Thượng đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp

08:36, 14/06/2018

BHG - Thời gian qua, xã Vĩ Thượng (Quang Bình) đã đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, tích cực vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa, mở rộng quy mô chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại tập trung. Từ đó, nâng cao giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích canh tác, cải thiện và nâng cao thu nhập cho bà con.

Gia trại nuôi bò vỗ béo, sinh sản của ông Linh Văn Vụ, thôn Trung, xã Vĩ Thượng đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định.
Gia trại nuôi bò vỗ béo, sinh sản của ông Linh Văn Vụ, thôn Trung, xã Vĩ Thượng đang hứa hẹn mang lại nguồn thu nhập ổn định.

Bí thư Đảng ủy xã Vĩ Thượng, Hoàng Hải Lý cho biết: Xác định việc tái cơ cấu nông nghiệp phải phù hợp với định hướng phát triển KT – XH của địa phương, xã tập trung phát triển sản xuất với các loại cây, con thế mạnh. Là một trong những vựa lúa lớn của huyện Quang Bình, tổng diện tích gieo trồng cả năm gần 500 ha nên xã đưa các giống chất lượng cao như LTH31, J02, HKT 99… vào gieo cấy. Vụ Xuân năm nay, xã thực hiện sản xuất lúa hàng hóa HKT 99 được 25 ha tại thôn Trung, Trung Thành với 115 hộ tham gia; khảo nghiệm 2 giống lúa thuần chất lượng cao Việt lai 20 và Hương biển 3 với diện tích 1,5 ha. Các giống lúa này đều cho năng suất cao, trung bình đạt gần 60 tạ/ha (cao hơn các giống lúa cũ từ 5 – 7 tạ/ha). Đồng thời, xã phát triển một Tổ sản xuất mạ khay, máy cấy với 5 thành viên, mỗi vụ sản xuất gần 5.500 khay mạ giống cung cấp cho người dân.

Cùng với đó, xã Vĩ Thượng còn tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đưa giống mới vào sản xuất. Hiện, xã đang tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào trong sản xuất nông nghiệp; đưa máy cấy, máy gặt đập liên hoàn vào đồng ruông. Đầu năm nay, xã đã phối hợp với Trạm Khuyến nông thực hiện trồng giống lạc L14 thương phẩm với diện tích 15 ha, 37 hộ tham gia tại thôn Thượng Minh; sản xuất 5 ha rau sạch, an toàn như: Mùng tơi, Đậu cove, dưa Lê, dưa Hấu… tại các thôn Trung, Yên Thượng, Thượng Minh.

Chị Phạm Thị Hương, Tổ trưởng Tổ sản xuất rau an toàn thôn Yên Thượng cho hay: Tổ được thành lập từ cuối năm 2014, hiện có 25 thành viên, duy trì phát triển 3 ha rau, quả sạch, an toàn. Các loại rau, quả được trồng theo mùa, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật nghiêm ngặt do cán bộ khuyến nông hướng dẫn, từ khâu làm đất, bón phân, tưới nước, đến việc sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, thời gian cách ly an toàn cho thu hoạch, vệ sinh môi trường xung quanh vùng sản xuất... đảm bảo sản phẩm sạch, an toàn. Qua đó, đã tạo được thương hiệu, có thị trường tiêu thụ ổn định, trung bình mỗi hộ thành viên trong tổ sản xuất thu nhập 30 – 40 triệu đồng/vụ.

Bên cạnh đó, xã Vĩ Thượng tích cực phát triển chăn nuôi theo hướng hóa, tập trung với quy mô gia trại, trang trại. Đến nay, xã có 166 hộ dân đăng ký vay vốn theo Nghị quyết số 209 và 86 của HĐND tỉnh, nhu cầu vay hơn 17 tỷ đồng, đã giải ngân cho 92 hộ vay hơn 9 tỷ đồng. Hiện, xã có 7 gia trại chăn nuôi trâu, bò từ 10 – 20 con; 9 gia trại nuôi lợn thương phẩm quy mô 50 con trở lên; 3 gia trại nuôi dê từ 30 con trở lên và 13 gia trại nuôi gia cầm từ 250 con trở lên. Tổng đàn gia súc toàn xã hiện có trên 9.500 con (tăng hơn 2 nghìn con so với năm 2017), đàn gia cầm 68.300 con..

 Với việc đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa bền vững gắn tái cơ cấy nông nghiệp, đến nay đời sống của người dân Vĩ Thượng ngày càng được cải thiện; thu nhập bình quân đạt gần 30 triệu đồng/người/năm.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thành công từ mô hình du lịch "Hoa men say"

BHG - Sinh năm 1992, thanh niên Sùng Mạnh Hùng đã làm chủ Mô hình du lịch mang tên "Hoa men say" đặt tại thôn Chúa Tở Vá, xã Ma Lé (Đồng Văn) thu hút đông đảo du khách đến tham quan khi ghé thăm Cao nguyên đá Đồng Văn; đó chính là kết quả của niềm đam mê khởi nghiệp và hành trình đầy gian nan của chàng trai trẻ.

 

14/06/2018
Nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ và hướng đi vững chắc ở Thượng Sơn

BHG - Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Thượng Sơn (Vị Xuyên) lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra 17 chỉ tiêu; qua nửa nhiệm kỳ thực hiện, nhiều chỉ tiêu đã đạt và vượt, mang lại những kết quả hết sức ý nghĩa và là tiền đề, động lực mạnh mẽ khẳng định hướng đi vững chắc trong thời gian tới. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, một số chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao như: Tổng sản lượng lương thực năm 2017, đạt gần 2.356 tấn đạt trên 98%; bình quân lương thực đầu người đạt 425 kg/năm, đạt 78%... 

14/06/2018
Huyện đoàn Bắc Mê, nhiều giải pháp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp

BHG - Thời gian qua, huyện Bắc Mê đã triển khai nhiều chính sách để thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp (TNKN). Nhiều thanh niên trên địa bàn đã nắm bắt cơ hội, khai thác lợi thế của địa phương để khởi nghiệp bằng nhiều hình thức. Đối với họ, việc khởi nghiệp không chỉ có ý nghĩa với bản thân mà còn góp phần vào sự phát triển của địa phương. Theo thống kê, trên địa bàn huyện Bắc Mê có trên 17.000 đoàn viên,  thanh niên (ĐVTN); chiếm khoảng 30% dân số và chiếm 45% trong độ tuổi lao động của huyện...

13/06/2018
Nghị định 14: Nhiều điểm mới tạo thuận lợi cho thương nhân và cư dân biên giới

BHG - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 14/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động thương mại biên giới trong đó, có nhiều điểm mới sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho thương nhân và cư dân biên giới trao đổi, buôn bán hàng hóa. Với lợi thế có Cửa khẩu Quốc tế Thanh Thủy và một loạt các cửa khẩu, lối mở với Trung Quốc, nhiều năm qua, tỉnh ta đã quan tâm, thực hiện tốt công tác quản lý các hoạt động thương mại biên giới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp, thương nhân, cư   dân biên giới tham gia kinh doanh, buôn bán.

13/06/2018