Hà Giang

Việt Nam cam kết một môi trường kinh doanh mở, minh bạch và công bằng

08:39, 11/11/2017

Trong khuôn khổ các hoạt động tại Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có bài phát biểu quan trọng, trong đó khẳng định “các bạn đầu tư tại Việt Nam, chúng ta cùng thắng”. Nhân Dân điện tử xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu này.

Kính chào Quý vị và các bạn!

Tôi rất hân hạnh được tham dự và chào đón tất cả các quý vị tới tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Doanh nghiệp APEC và Tuần lễ Cấp cao APEC 2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Hoạt động hôm nay đánh dấu thành công của Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 và mở đầu cho các sự kiện quan trọng của các nhà lãnh đạo kinh tế APEC sẽ diễn ra trong hai ngày tới. Nhân dịp này, tôi xin gửi lời cảm ơn tới các diễn giả, và đặc biệt là các doanh nghiệp toàn cầu và khu vực đã ủng hộ Việt Nam trong tuần lễ này cũng như ủng hộ các sáng kiến và chương trình của Việt Nam trong nhiều năm qua.

Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa đối với APEC và châu Á - Thái Bình Dương, khi tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc. Hơn bao giờ hết, APEC tiếp tục củng cố vai trò là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế.

Hội nghị năm nay là một trong những Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC có quy mô lớn nhất và nội dung phong phú. Sự tham dự đông đảo của các quý vị cho thấy Hội nghị đã trở thành một sự kiện dấu ấn của cộng đồng doanh nghiệp toàn châu Á - Thái Bình Dương, khu vực kinh tế năng động nhất thế giới. Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, là nơi các tổng giám đốc hàng đầu khu vực gặp gỡ để chia sẻ các ý tưởng và tầm nhìn.

Chính tại Hội nghị, nhiều khuyến nghị hữu ích, ý tưởng và giải pháp về tăng trưởng, hợp tác và kết nối mà cộng đồng doanh nghiệp đề xuất đã được hiện thực hóa và trực tiếp góp phần thúc đẩy kết nối khu vực, tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực. Tôi tin tưởng những kiến nghị và ý tưởng của quý vị sẽ được đề cập và xem xét thấu đáo tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC.

Thưa quý vị và các bạn,

Nhân dịp này, tôi chân thành cảm ơn các bạn, các tổng giám đốc APEC, đã tạo dựng quan hệ đối tác và cam kết kinh doanh tại Việt Nam, đồng hành với các mục tiêu kinh tế và chiến lược của Việt Nam. Khi các bạn đầu tư tại Việt Nam, chúng ta cùng thắng.

Cộng đồng doanh nghiệp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam. Các bạn là những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất và tư vấn chính sách tin cậy của Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao sự ủng hộ, chia sẻ và hợp tác của các bạn trong 30 năm đổi mới vừa qua.

Những ngày vừa qua, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017, và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự và phát biểu khai mạc Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam. Với việc tham dự ngày hôm nay, tôi mong muốn một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của chính phủ Việt Nam bảo đảm một môi trường kinh doanh mở, minh bạch và công bằng, vì thành công của các doanh nghiệp, và chúng tôi cũng mong đợi các bạn sẽ tiếp tục thành công.

Trước khi kết thúc, tôi xin giới thiệu với các bạn về Đà Nẵng - một thành phố năng động, đang chuyển mình. Thành phố đang thúc đẩy tăng trưởng để hướng tới trở thành một đô thị có vai trò chủ chốt, là động lực của vùng duyên hải miền trung trong những năm tới. Thành phố cũng hướng tới trở thành trung tâm của đô thị hóa, du lịch và công nghệ cao của khu vực. Tôi hi vọng các bạn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đầu tư tại Đà Nẵng, đặc biệt trong tuần lễ quan trọng này.

Xin trân trọng cảm ơn!

Theo nhandan.com.vn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

BHG - Ngày 10.11, Tỉnh đoàn phối hợp với Hiệp hội Internet Việt Nam tổ chức khai giảng Khóa tập huấn đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017. Dự buổi khai giảng có đồng chí Vũ Mạnh Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn; Nguyễn Viết Thế, Phó Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam và 25 học viên là đại diện các doanh nghiệp, HTX trên địa bàn tỉnh.

10/11/2017
Sớm đưa công trình cáp điện ngầm tại Bắc Quang vào hoạt động

BHG - Nhằm cụ thể hóa quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và hiện đại hóa hệ thống cung cấp điện của Hà Giang, đặc biệt là khu vực các huyện vùng thấp có mạng lưới điện phức tạp, lượng khách hàng cao; được sự nhất trí của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Công ty Điện lực Hà Giang đã và đang triển khai thi công công trình tách lộ hạ cáp ngầm tại khu vực huyện Bắc Quang. Công trình đến nay đã được các nhà thầu gấp rút thi công và hoàn thiện, sau khi hoàn thành công trình sẽ mang hiệu quả kinh tế cao cũng như lợi ích xã hội.

10/11/2017
Khuổi Cuốm phát huy nội lực xây dựng Nông thôn mới

BHG - Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", thời gian qua, chi bộ, Ban quản lý thôn và toàn thể nhân dân thôn Khuổi Cuốm, xã Yên Hà (Quang Bình) đã tích cực đoàn kết, phát huy nội lực, vượt khó, thi đua lao động sản xuất, xây dựng Nông thôn mới trên mảnh đất quê hương.

10/11/2017
Yên Minh nỗ lực triển khai Đề án 1 triệu tấn xi-măng của tỉnh

BHG - Trong quá trình triển khai thực hiện Đề án 1 triệu tấn xi-măng của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo NTM huyện Yên Minh đã quyết liệt chỉ đạo, sâu sát giúp các xã kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. Qua đó, một số xã trên địa bàn có nhiều cách làm hay, giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Thông qua việc thực hiện đề án, bước đầu đã phát huy hiệu quả nguồn lực trong cộng đồng; đặc biệt là sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của nhân dân trong đóng góp nhân, vật lực cùng Nhà nước chung tay xây dựng NTM.

10/11/2017