Hiệu quả ủ chua cỏ dự trữ thức ăn chăn nuôi ở Quản Bạ

09:52, 04/03/2017

BHG - Trong những năm qua, ngành chăn nuôi gia súc trên địa bàn huyện Quản Bạ ngày càng phát triển, với tổng đàn trâu, bò 20.385 con, tăng 1.505 con so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là huyện vùng cao phải gánh chịu nhiều đợt giá rét, dễ dẫn đến tình trạng thiếu thức ăn cho đàn gia súc. Vì vậy, để tận dụng nguồn thức ăn dồi dào vào các mùa khác trong năm, Trạm Khuyến nông huyện đã thí điểm xây dựng mô hình ủ chua thức ăn dự trữ cho gia súc.

Bể ủ chua cỏ của hộ anh Ma Dao Lềnh, ở thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân.
Bể ủ chua cỏ của hộ anh Ma Dao Lềnh, ở thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân.

Xã Thanh Vân có tổng đàn trâu, bò 2.300 con. Công tác phòng, chống đói, rét cho gia súc được địa phương triển khai từ rất sớm. Có cán bộ đến từng thôn tuyên truyền, vận động bà con làm tốt việc che chắn chuồng trại, đảm bảo thức ăn cho đàn gia súc qua thời gian giá rét. Đặc biệt năm nay, huyện có kế hoạch hướng dẫn 5 hộ chăn nuôi ở xã tham gia mô hình ủ chua cỏ dự trữ thức ăn chăn nuôi để chủ động nguồn thức ăn, đây là mô hình có ý nghĩa tăng hiệu quả trong chăn nuôi trâu, bò, nhất là vào vụ Đông - xuân. Đến tham quan bể ủ chua cỏ của hộ anh Ma Dao Lềnh, ở thôn Mỏ Sài, xã Thanh Vân, được anh giới thiệu: “Nhà tôi có đàn bò 8 con, được huyện tuyên truyền và hỗ trợ 1,6 triệu đồng xây bể chứa bằng xi - măng, cao 1,5m, diện tích 4 m2. Làm cỏ ủ chua này rất dễ, chủ yếu là ta phải làm theo hướng dẫn của cán bộ tập huấn, chịu khó. Năm nay nhà tôi cho bò ăn nếu thấy kết quả tốt sẽ xây thêm bể to hơn”. Để thực hiện thành công việc ủ chua cỏ, cần làm theo quy trình chế biến khá đơn giản, cỏ được phơi héo, cắt thành từng đoạn ngắn, đều, bỏ vào bể ủ có lót ny lon nén chặt. Cứ 20 cm lại tưới muối, cám gạo một lượt, tương tự như vậy cho đến đầy bể, sau đó dùng bạt che kín lại. Đến khoảng 1 tháng sau khi cỏ ủ có màu vàng, mềm, mùi thơm, chua thì cho trâu, bò ăn để dễ tiêu hóa. Mới đầu đàn bò ăn chưa quen, nên cho ăn thử dần kết hợp với cỏ tươi và tinh bột. 

Trạm trưởng Trạm Khuyến nông huyện, Hoàng Thị Thơm Hương cho biết: “Trong vụ Đông – xuân này, huyện đã hỗ trợ 9,6 triệu đồng cho 6 hộ dân ở xã Thanh Vân và Tùng Vài thực hiện mô hình ủ chua cỏ. Các hộ tham gia được hỗ trợ kỹ thuật và vật tư, như phân u rê, cám gạo, hố ủ cỏ... và còn được hướng dẫn kỹ thuật bảo quản cỏ làm thức ăn cho gia súc. Nếu cỏ ủ tốt có thể sử dụng trong vòng 6 tháng. Qua khảo nghiệm thực tế cho thấy nhiều hộ đã thực hiện thành công mô hình, đàn trâu, bò của đồng bào đã bắt đầu làm quen với dạng thức ăn này. Đây cũng là giải pháp để tăng dinh dưỡng, trọng lượng cho đàn gia súc trong điều kiện nuôi nhốt vào mùa đông”. Đề cập đến kế hoạch nhân rộng mô hình này trên địa bàn huyện, chị Hương cho biết, vụ sau huyện có kế hoạch nhân rộng mô hình ra khoảng 30 hộ nữa.

Với điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn nữa lại có số lượng đàn trâu, bò khá lớn, để đáp ứng nhu cầu của người chăn nuôi, chủ động chuẩn bị lượng thức ăn cho đàn gia súc phát triển tốt mà không phụ thuộc quá nhiều vào nguồn thức ăn là cỏ tự nhiên khan hiếm trong mùa Đông thì ủ chua cỏ là một mô hình hay, cần nhân rộng.

Bài, ảnh: Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Tiến làm việc với Đoàn đánh giá của ADB

BHG- Chiều 27.2, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số Sở, ngành đã có buổi làm việc với Đoàn đánh giá của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do ông David Salter, Chuyên gia cao cấp ADB làm Trưởng đoàn về Dự án Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc -  Tiểu dự án tại Hà Giang.

28/02/2017
Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện chính sách Nghị quyết 209 và tham gia vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung chính sách cho Nghị quyết

BHG - Ngày 28.2, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban tiến độ thực hiện chính sách theo Nghị quyết 209 và tham gia vào Dự thảo sửa đổi, bổ sung chính sách cho Nghị quyết 209. 

28/02/2017
Tổng vốn đầu tư vào Khu KTCK Thanh Thủy đạt trên 376 tỷ đồng

BHG- Đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn Khu kinh tế cửa khẩu (KTCK) Thanh Thủy có 42 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư trên 376 tỷ đồng. Trong đó, có 28 dự án đã đi vào hoạt động, 6 dự án đang triển khai và 7 dự án chuẩn bị đầu tư. Trong năm 2016, tổng doanh thu các dự án trong khu công nghiệp, Khu KTCK Thanh Thủy đạt trên 521 tỷ đồng, nộp ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng.

27/02/2017
Hội nghị BCH Liên minh HTX tỉnh lần thứ 7

BHG - Sáng 24.2, BCH Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 7 (nhiệm kỳ 2013 - 2018), đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017. Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; thường trực UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh…

24/02/2017