Sức trẻ Quang Bình xây dựng Nông thôn mới

21:46, 25/03/2016

BHG- Đoàn viên, Thanh niên (ĐVTN) huyện Quang Bình hiện, có khoảng 17 nghìn người, chiếm 20% dân số trong toàn huyện. Với sức trẻ, năng động nhiệt huyết, trong những năm qua, ĐVTN toàn huyện đã đạt được nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực phát triển KT-XH.

Thực tế cho thấy, trong nhiều năm qua, phong trào tuổi trẻ xung kích phát triển KT - XH và chung tay xây dựng Nông thôn mới đã được triển khai rộng khắp, thu hút đông đảo ĐVTN tích cực hưởng ứng. Đã có nhiều tấm gương điển hình trong lao động sản xuất, kinh doanh, năng động, sáng tạo đi đầu trong việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Có nhiều HTX, tổ hợp tác, trang trại trẻ, nhiều mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả tạo công ăn việc làm ổn định cho nhiều ĐVTN địa phương, tiêu biểu như: anh Đặng Chàn Lìn, xã Xuân Minh; Hoàng Văn Dành, xã Yên Thành; Hoàng Văn Tầng, xã Vĩ Thượng; Nguyễn Văn Hiếu, xã Tân Trịnh... Cùng đó, hưởng ứng phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, với tinh thần xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, từ năm 2010 đến nay toàn huyện đã triển khai được 125 công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng Nông thôn mới, vì an sinh xã hội.

Đoàn viên, thanh niên huyện Quang Bình hăng say lao động “Ngày thứ 7 chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Trong ảnh: Tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn vào Thủy điện Sông Chừng.
Đoàn viên, thanh niên huyện Quang Bình hăng say lao động “Ngày thứ 7 chung sức xây dựng Nông thôn mới”. Trong ảnh: Tu sửa, nâng cấp đường giao thông nông thôn vào Thủy điện Sông Chừng.

Thông qua chiến dịch “Tháng thanh niên”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “tình nguyện mùa đông và xuân tình nguyện”; các hoạt động tình nguyện tại chỗ và vận động ĐVTN tham gia xây dựng Nông thôn mới... đã góp phần cùng toàn xã hội tu sửa và mở mới trên 100 km đường giao thông nông thôn, tu sửa và làm mới được trên 90 km kênh mương nội đồng; giúp đỡ gia đình chính sách được trên 10 nghìn ngày công; tặng quà gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo được trên 6.000 suất quà; tuyên truyền vận động ĐVTN và nhân dân đưa được gần 300 công trình vệ sinh và chuồng trại gia súc ra xa nhà ở; xung kích tham gia nhiều chương trình phát triển kinh tế trọng tâm mà Nghị quyết BCH Đảng bộ huyện đã đề ra, góp phần quan trọng vào sự phát triển KT - XH của địa phương.

Để phát huy sức trẻ trong phát triển KT - XH, xây dựng Nông thôn mới trong thời gia tới, anh Phạm Đình Chung, Bí thư Huyện đoàn cho biết: Chúng tôi xác định: muốn phát huy được sức trẻ trước hết cần tăng cường lãnh đạo tổ chức Đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào “Xung kích phát triển KT - XH và bảo vệ Tổ quốc, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”. Cùng đó là quan tâm hơn nữa và có cơ chế chính sách để phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển KT - XH, bảo đảm quốc phòng, an ninh, an sinh xã hội và xây dựng Nông thôn mới. Cùng với những nội dung đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tin tưởng hơn nữa ở thanh niên, trao cho thanh niên thêm nhiều cơ hội để thể hiện sức trẻ, tài năng và sự sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia phát triển KT - XH và xây dựng Nông thôn mới; quan tâm lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể trong việc phối hợp và tạo điều kiện tốt nhất để phát triển thanh niên như: thực hiện các chính sách về nghề nghiệp, việc làm, trình độ học vấn, khoa học kỹ thuật, chính sách ưu đãi về giống, vốn... để thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng...

Bài, ảnh: Hiến Chương


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hội thảo thông tin về cơ hội đồng tài trợ hợp tác công tư (P-PC) trong lĩnh vực nông nghiệp

BHG- Ngày 25.3, Ban điều phối chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội thảo thông tin về cơ hội đồng tài trợ hợp tác công tư (P-PC) trong lĩnh vực nông nghiệp. 

25/03/2016
Họp đánh giá tình hình hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016

BHG- Sáng 25.3, Hội đồng quản lý Quỹ bảo trì đường bộ (BTĐB) tỉnh đã tổ chức họp nhằm đánh giá tình hình hoạt động của Quỹ trong năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ chủ trì buổi họp. 

25/03/2016
Thành công của Quỹ là nhờ nhận được sự tín nhiệm của bà con nhân dân

BHG- 140 tỷ 335 triệu đồng là tổng nguồn vốn mà Quỹ Tín dụng nhân dân thị trấn Việt Lâm đạt được trong năm, tăng 30 tỷ 262 triệu đồng so với năm trước là kết quả hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Việt Lâm trong năm 2015 vừa qua. 

23/03/2016
Hiệu quả thiết thực từ Đề án Quy tụ dân cư ở Hoàng Su Phì

BHG- Sau 5 năm thực hiện Chương trình Quy tụ dân cư sống rải rác ở các sườn núi cao và nguy cơ sạt lở, lũ quét về sống tập trung tại thôn bản gắn với xây dựng Nông thôn mới (XD NTM) giai đoạn 2011 - 2015, đến nay, hàng trăm hộ dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì được hưởng lợi từ Chương trình, đang có cuộc sống ngày càng ổn định hơn.

23/03/2016