Cánh đồng ngô "5 cùng" thay đổi cách sản xuất truyền thống ở Quản Bạ

09:28, 30/07/2015

BHG- Bước vào vụ ngô năm nay, nông dân Quản Bạ rất phấn khởi khi những cánh đồng ngô trải dài khắp thung lũng đều được mùa. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện, diện tích ngô vụ này trồng được 5.045ha, đạt 84% kế hoạch. Trong đó, ngô lai có diện tích là 2.733ha gồm các giống NK4300, NK 54, NK 66, CP989, CP 999... Hiện nhân dân đã thu hoạch xong ngô, năng suất bình quân ước đạt 38 tạ/ha; năng suất ngô “5 cùng” ước đạt 41 tạ/ha. Đặc biệt, đây là năm đầu tiên huyện cho triển khai thực hiện sản xuất ngô hàng hóa theo phương châm “5 cùng” gắn với cánh đồng mẫu lớn của huyện một cách rộng rãi. Ngành chuyên môn đã phối hợp, tuyên truyền nội dung hỗ trợ đến nhân dân và lựa chọn ra 4 xã, thị trấn có điều kiện triển khai là Quyết Tiến, Tam Sơn, Quản Bạ, Đông Hà, với tổng diện tích đăng ký lên đến 982 ha. Đến nay, đã thực hiện được 778 ha, đạt 79% kế hoạch, gồm: xã Quyết Tiến có diện tích là 413 ha; thị trấn Tam Sơn là 42 ha; xã Quản Bạ có 158 ha; xã Đông Hà có 165 ha, các xã đang hoàn thành thủ tục để tiến hành nghiệm thu. Theo đó, hỗ trợ vùng sản xuất ngô hàng hóa theo phương châm “5 cùng” là: cùng giống, làm đất, gieo trồng, chăm sóc và thu hoạch; trên cùng một diện tích tối thiểu là 1 ha chỉ được áp dụng một trong 3 loại giống ngô: NK4300; NK54; CP989. Tùy theo diện tích thực tế sản xuất của mỗi hộ, hỗ trợ tối đa là 10 kg/hộ/năm, mức hỗ trợ là 50 nghìn đồng/kg đối với với giống ngô.

Người dân thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) thu hoạch ruộng ngô “5 cùng”.
Người dân thị trấn Tam Sơn (Quản Bạ) thu hoạch ruộng ngô “5 cùng”.

Lần đầu triển khai trồng ngô “5 cùng”, chị Phạm Thị Hồng, cán bộ địa chính – nông nghiệp của thị trấn Tam Sơn, cho biết: “Để thực hiện trồng ngô 5 cùng, chúng tôi đã tuyên truyền phổ biến cho người dân như thế nào là trồng ngô “5 cùng” để bà con hiểu và khuyến khích các hộ ký cam kết thực hiện theo cách sản xuất mới. Điều kiện là những hộ có đất liền vùng tối thiểu từ 1 ha trở lên có nhu cầu trồng chung 1 loại giống ngô. Đến nay, đã có khoảng 42 ha ngô thực hiện sản xuất theo phương châm 5 cùng. Lợi ích là những hộ có diện tích ở gần nhau sẽ được phân theo nhóm để cùng giúp đỡ nhau trong sản xuất”.

Sau một thời gian trồng ngô cho thấy hiệu quả rõ rệt, đang bận rộn thu hoạch ngô, anh Viên Trung Toàn, ở tổ 3, thị trấn Tam Sơn, vừa lau mồ hôi và hồ hởi chia sẻ: “nhà tôi có 2.300 m2 trồng ngô, năm nay thực hiện trồng ngô “5 cùng” hộ tôi và mấy nhà khác ở khoảnh ruộng này đều trồng cùng một giống ngô CP989, thấy năng suất vụ ngô năm nay tốt hơn, bắp to, đều, hạt chắc vàng óng”. Còn với anh Viên Xuân Công, ở mảnh ruộng gần đó cũng cho biết: “nhà tôi đã đăng ký thực hiện trồng ngô 5 cùng, thấy rằng việc trồng ngô như vậy cũng không khó khăn gì so với cách sản xuất trước kia, các nhà đều trồng cùng một loại giống, vụ mùa năm nay cũng được”.

Đề cập đến trồng ngô “5 cùng”, là nơi có diện tích thực hiện lớn nhất huyện, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Tiến, Lương Tất Thịnh, cho biết: “Xã có 413 ha ngô trồng theo “5 cùng”, vì đây là vụ đầu tiên thực hiện theo hình thức sản xuất mới, cán bộ xã đã đi đến từng thôn, bản để tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân. Do chưa có kinh nghiệm nên khi đăng ký giống vẫn còn gặp một số hạn chế như có thôn vẫn trồng 2 – 3 loại giống. Dù vậy, người dân ở đây vẫn đồng tình khá cao với việc trồng tập trung cùng một loại giống để thành vùng sản xuất ngô hàng hóa”.

Thực hiện trồng ngô theo phương châm “5 cùng” gắn với cánh đồng mẫu lớn đang là chủ trương lớn của ngành nông nghiệp. Điều này mang đến nhiều lợi ích so với cách sản xuất truyền thống như các hộ cùng xuống giống một ngày thuận lợi cho việc chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và trao đổi kinh nghiệm sản xuất. Sau vụ ngô bội thu năm nay, người dân sẽ rút ra được kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện “5 cùng” trong những vụ sau.

LÊ HẢI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Quang "rốn mưa"... gặp hạn

BHG- Bắc Quang là một trong những vùng có số ngày mưa lớn nhất cả nước, lên đến 200 ngày/năm (lượng mưa trung bình khoảng 4.665-5.000 mm/năm, bắt đầu từ tháng 5-11 tổng lượng mưa/năm chiếm 90%). Thế nhưng, vụ Mùa này, nhiều xã trên địa bàn huyện phải "gồng mình" chống hạn.

29/07/2015
Huyện Quang Bình khánh thành cơ sở chế biến chè chất lượng cao

BHG- Ngày 28.7, huyện Quang Bình phối hợp với Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Phát triển chè Quang Bình tổ chức Lễ khánh thành cơ sở chế biến chè chất lượng cao gắn với Trung tâm giới thiệu sản phẩm nông nghiệp huyện Quang Bình tại thôn Nà Tho, xã Tân Bắc. 

29/07/2015
Khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển theo đúng định hướng

BHG- Trong nhiệm kỳ qua, cùng với sự phát triển KT – XH chung của tỉnh, tập thể BTV, BCH Đảng bộ huyện Quang Bình đã không ngừng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành tuyên truyền vận động nhân dân khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương để phát triển kinh tế và đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ trên tất cả các lĩnh vực.

28/07/2015
Giao ban trực tuyến thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng cam tháng 7 năm 2015

BHG- Sáng 28.7, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với các huyện, thành phố về tiến độ thực hiện kế hoạch trồng rừng và trồng cam tháng 7 năm 2015, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Dự tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo các sở, ban, ngành thành viên Ban chỉ đạo trồng rừng. Tại điểm cầu huyện có Thường trực UBND, Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ban quản lý rừng các huyện, thành phố.

28/07/2015