Triển vọng từ cánh đồng "5 cùng" ở Quang Minh

06:54, 02/04/2015

BHG- Sau dồn điền, khu ruộng Nà Chòong, rộng trên 5 ha được người dân thôn Minh Tâm, xã Quang Minh (Bắc Quang) từng bước thực hiện quy trình thâm canh lúa theo tiêu chí “5 cùng”: Cùng thời vụ, loại giống, cùng áp dụng chung quy trình kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch. Cách làm này bước đầu tạo nhiều thuận lợi cho người nông dân trong quá trình sản xuất lúa.

Cánh đồng lúa “5 cùng” được cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Bắc Quang thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển.
Cánh đồng lúa “5 cùng” được cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Bắc Quang thường xuyên kiểm tra, theo dõi quá trình sinh trưởng, phát triển.

“Chưa có năm nào, cùng số lượng lúa giống, cấy trên cùng một diện tích ruộng lại thừa nhiều mạ như năm nay”, chị Lộc Thị Lan (thôn Minh Tâm) chia sẻ. Giải thích điều này, chị Lan cho biết: Đây là năm đầu tiên gia đình chị cấy lúa theo tiêu chí “5 cùng”. Sau khi được hướng dẫn kỹ thuật, ngày 19.1.2015, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Bắc Quang đã xuống tận thôn, giúp gia đình chị cùng nhiều hộ khác thực hiện đúng quy trình ngâm, ủ giống lúa Cường Tân 16 nên tỷ lệ hạt nảy mầm đạt cao hơn so với cách ngâm ủ của những năm trước (chưa đúng quy trình kỹ thuật). “Ban đầu, nhiều người hoài nghi cách làm này, bởi “trăm hay không bằng tay quen”. Nhưng khi cán bộ Khuyến nông “cầm tay, chỉ việc” và nhận thấy những lợi ích thiết thực thì việc sản xuất lúa theo tiêu chí “5 cùng”, từng bước tạo chuyển biến tích cực trong cách làm của người dân”, cán bộ Trạm Khuyến nông huyện Bắc Quang, Nguyễn Xuân Huy cho biết. Theo đó, 38 hộ có diện tích lúa ở cánh đồng Nà Chòong đều thực hiện sản xuất lúa một cách đồng bộ, ở từng giai đoạn như: Ngày 22.1 đồng loạt gieo mạ, ngày 13.2 nông dân cùng ra ruộng cấy lúa, đến ngày 7.3 cùng tiến hành chăm sóc lúa đợt 1...

Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, quá trình dồn điền (từ 74 ô thửa nhỏ thành 10 ô thửa lớn) gắn với chỉnh trang đồng ruộng để tổ chức lại sản xuất theo tiêu chí “5 cùng”, tại xã Quang Minh sẽ giúp người dân giảm giá thành đầu tư, nâng cao hiệu quả kinh tế/đơn vị diện tích đất canh tác. Bởi quá trình chỉnh trang đồng ruộng đã hình thành hệ thống đường bê-tông nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi để đưa cơ giới hóa vào sản xuất, vận chuyển nông sản; có hệ thống mương kiên cố, chủ động về nguồn nước tưới... Bên cạnh đó, yếu tố cùng tổ chức sản xuất sẽ góp phần đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, để kịp thời gian sản xuất các vụ tiếp theo. Mặt khác, cùng chăm sóc lúa đúng quy trình thâm canh, giúp cây lúa sinh trưởng, phát triển tốt so với việc gieo cấy đại trà. Tạo thuận lợi trong công tác bảo vệ thực vật để hạn chế sâu, bệnh hại lúa. Và yếu tố quan trọng nhất của tiêu chí “5 cùng” chính là việc hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, giúp người dân nâng cao thu nhập, khi sản phẩm xuất ra thị trường đảm bảo đồng nhất về chất lượng và đủ số lượng để thương nhân thu mua.

“Trong vụ lúa tiếp theo của năm 2015, xã Quang Minh tiếp tục mở rộng việc dồn điền, chỉnh trang đồng ruộng gắn với xây dựng cánh đồng “5 cùng”, trên địa bàn toàn thôn Minh Tâm và lựa chọn thôn Bế Triều để triển khai thực hiện. Phấn đấu sau dồn điền, số thửa ruộng sẽ giảm ít nhất còn 50% so với số thửa ban đầu. Từ đó, hướng đến mục tiêu khuyến khích các doanh nghiệp liên kết sản xuất với nông dân để tiêu thụ sản phẩm. Đồng thời, phát triển các nhóm nông hộ hợp tác tự nguyện, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị sản phẩm nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao”, Chủ tịch UBND xã Quang Minh, Lê Xuân Thuỷ chia sẻ.

PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản: Đẩy mạnh sản xuất ngay từ những ngày đầu năm

BHG- Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí & Khoáng sản, anh Trịnh Ngọc Hiếu, cho biết: Đúng mồng 6 Tết Nguyên đán, toàn bộ cán bộ, công nhân Công ty đã ra quân đầu năm trồng cây xanh và bắt tay vào sản xuất theo kế hoạch năm 2015. Quyết tâm trồng trên 30.000 cây xanh và đạt doanh thu trên 120 tỷ đồng.

31/03/2015
Cần xây dựng thương hiệu "Bò vàng vùng cao"

BHG- Với các tỉnh miền xuôi, "con trâu là đầu cơ nghiệp" gắn với người nông dân trong quá trình sản xuất nông nghiệp. Nhưng với người vùng cao Hà Giang, đặc biệt là đồng bào Mông vùng Cao nguyên đá Đồng Văn (gồm 4 huyện: Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc), con bò mới thực sự là vật nuôi gắn bó và đem lại nhiều hữu ích cho đồng bào. Và đồng bào quen gọi chúng với cái tên giống bò Mông hay bò vàng vùng cao...

31/03/2015
Xây dựng Kế hoạch thực hiện Dự án phát triển sản xuất thảo quả năm 2015

BHG- Sáng 31.3, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh phối hợp với Tổ chức Phát triển Phần Lan (SNV) tổ chức Hội nghị Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Dự án phát triển sản xuất thảo quả tỉnh Hà Giang, năm 2015. 

31/03/2015
Quảng bá thương mại – du lịch Hà Giang tại Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 132

BHG - Trong các ngày 27-29.3, tỉnh Hà Giang tham gia trưng bày các gian hàng giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển thương mại – du lịch; quảng bá về Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn tại Đại hội đồng Liên nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) được tổ chức tại Hà Nội.

30/03/2015