Hà Giang

Khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Bạc

09:22, 20/04/2015

BHG- Sáng 19.4, tại xã Tân Trịnh (Quang Bình), UBND tỉnh phối hợp với Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc đã long trọng tổ chức Lễ khánh thành Nhà máy thủy điện Sông Bạc. Đến dự có các đồng chí: Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo đại diện các sở, ban, ngành, của tỉnh, huyện Quang Bình và nhân dân trên địa bàn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quang Bình và Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc cắt băng khánh thành nhà máy thủy điện Sông Bạc
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Quang Bình và Công ty Cổ phần thủy điện Sông Bạc cắt băng khánh thành nhà máy thủy điện Sông Bạc.

Nhà máy thủy điện Sông Bạc được xây dựng trên địa bàn xã Tân Trịnh, có tổng công suất 42MW, do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bạc làm chủ đầu tư với tổng kinh phí xây lắp ước trên 800 tỷ đồng. Nguồn vốn được huy động từ Ngân hàng nước ngoài với sự bảo lãnh của Chính phủ Việt Nam. Công trình được khởi công tháng 10.2010, sau 1.500 ngày đêm xây dựng với sự tham gia của hàng nghìn công nhân, đến đầu năm 2014 công trình đã cơ bản hoàn thành đảm bảo kỹ, mỹ thuật. Đến tháng 4.2014 tổ máy đầu tiên của Nhà máy đã phát điện, đến 4 tháng sau tổ máy thứ 2 cũng hoàn thành hòa vào lưới điện Quốc gia. Sau một năm phát điện, Nhà máy đã hòa vào lưới điện Quốc gia trên 190 triệu Kwh. Thông qua đó đã góp phần vào việc cung ứng nguồn năng lượng điện cho thị trường; tham gia chống lũ và cung ứng nước cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân huyện Quang Bình. Trong quá trình xây dựng Nhà máy, các cấp, các ngành, bà con nhân dân của tỉnh nói chung và huyện Quang Bình nói riêng đã chia sẻ, giúp đỡ chủ đầu tư hoàn thành công việc đúng tiến độ. Đây là một trong 3 nhà máy đã phát điện có công suất lớn nhất của tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định: Việc đưa Nhà máy đi vào hoạt động có ý nghĩa hết sức quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đồng thời đây cũng là minh chứng rõ nét cho việc thu hút đầu tư của tỉnh Hà Giang. Đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bạc đã có nhiều cố gắng trong quá trình xây dựng công trình cũng như sự giúp đỡ, phối hợp của chính quyền, nhân dân các dân tộc huyện Quang Bình. Đồng chí Nguyễn Minh Tiến mong muốn: Công ty tiếp tục vận hành Nhà máy đảm bảo an toàn, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển của địa phương. Trong đó Nhà máy cần đặc biệt chú trọng vào việc thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước, xây dựng mô hình quản lý lòng hồ, đồng thời chú trọng đến việc nâng cao mức sống người dân trong vùng dự án. Thường xuyên chú trọng đến công tác đảm bảo an toàn của công trình. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu huyện Quang Bình, các ngành của tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho Nhà máy hoạt động có hiệu quả. Tỉnh Hà Giang cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất, đồng thời mong muốn nhiều doanh nghiệp khác tiếp tục đầu tư vào tỉnh với phương châm doanh nghiệp phát tài địa phương phát triển.

 Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Bạc cũng đã ủng hộ 4 xã: Tân Trịnh, Tân Bắc, Xuân Minh, Tiên Nguyên và Trường THPT Nội trú của huyện Quang Bình tổng số tiền 200 triệu đồng.

HIẾN CHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

ANZ dự báo lạc quan về kinh tế Việt Nam

Ngân hàng ANZ vừa công bố Báo cáo cập nhật kinh tế Việt Nam. Theo đó, tổ chức này tiếp tục giữ dự báo tốc độ tăng trưởng GDP sẽ đạt mức 6,5% trong năm nay và năm 2016. 

20/04/2015
Chỉ số PCI 2014 - tỉnh ta tụt 12 bậc

BHG- Bảng xếp hạng năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2014 vừa được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ công bố ngày 16.4 cho thấy: Chỉ số PCI 2014 của tỉnh ta tụt 12 bậc so với năm 2013, từ vị trí thứ 48 xuống 60, thuộc nhóm thấp. 

17/04/2015
"Mở cửa" thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp hàng hóa ở Vị Xuyên

BHG- Trong những năm gần đây, mối liên kết giữa 4 nhà "Nhà nông - Nhà nước – Nhà khoa học – Nhà doanh nghiệp" được huyện Vị Xuyên thực hiện tốt và mang lại nhiều mô hình hiệu quả vững chắc. Điều đó đã tạo được niềm tin cho người dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, góp phần thay đổi tư duy sản xuất manh mún, nhỏ lẻ nhằm hướng tới phát triển nền nông nghiệp của huyện có quy mô theo hướng sản xuất hàng hóa.

16/04/2015
Đồng Văn giảm hỗ trợ giá giống ngô cho hộ nghèo, cận nghèo xuống còn 50%

BHG- Trong thời gian qua, diện tích gieo trồng ngô lai trên địa bàn huyện Đồng Văn đã đạt trên 60% nhờ có sự hỗ trợ về giá giống, phân bón của Nhà nước. Điều này, góp phần tăng năng suất, sản lượng cây ngô, đảm bảo an ninh lương thực tại địa phương. 

16/04/2015