Những điểm nhấn mang dấu ấn “Công thương”
HGĐT- Trong câu chuyện ngày cuối năm giá rét, anh Nguyễn Đình Bảy, Giám đốc Sở Công thương chia sẻ với chúng tôi nhiều kết quả của ngành qua năm 2014, một năm triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động phát triển của ngành. Nhìn vào thực tế, những kết quả đạt được của ngành Công thương năm 2014 dù chưa cao, nhưng nó vẫn cho thấy những tín hiệu lạc quan qua một năm không nhiều thuận lợi.
Một chương trình hỗ trợ máy phát điện tự chế của tỉnh cho người dân xã Phương Độ, thành phố Hà Giang.
Điểm lại những con số của ngành Công thương năm 2014, có thể thấy qua một năm khó khăn, nhưng với nỗ lực chung của toàn ngành, trong lĩnh vực công nghiệp, giá trị sản xuất thực tế đạt khoảng 3.600 tỷ đồng, tăng trên 112% kế hoạch năm. Chỉ số phát triển công nghiệp tăng 4,09% so với cùng kỳ năm trước. Đối với hoạt động thương mại, tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ xã hội đạt trên 5.757 tỷ đồng, đạt trên 110% so với kế hoạch đề ra. Chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 4,34% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu năm 2014 ước thực hiện 250 triệu USD, đạt 62,5% so với kế hoạch. Trong đó, xuất khẩu địa phương đạt 29,9 triệu USD, đạt 99,67% kế hoạch năm...
Mặc dù một số kết quả đạt được còn khiêm tốn, nhưng cũng có những điểm nhấn của ngành trong năm như việc triển khai các dự án kéo điện về vùng nông thôn với sự đầu tư của Điện lực miền Bắc, của tỉnh. Qua đó, theo đánh giá của ngành, đã góp phần đưa tỷ lệ hộ dân sử dụng điện lưới Quốc gia từ trên 71% năm 2013 lên khoảng 83% vào cuối năm 2014. Bên cạnh đó, lĩnh vực khuyến công đã tích cực đầu tư, hỗ trợ có hiệu quả nhiều đề án, thúc đẩy sự phát triển của sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT). Năm 2014, toàn tỉnh công nhận được 9 làng nghề, nâng tổng số làng nghề trong tỉnh lên con số 28. Con số này hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra đến năm 2015. Dự kiến hết năm 2015, sẽ có thêm từ 5 – 6 làng nghề. Đánh giá về việc thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Giám đốc Nguyễn Đình Bảy cho biết, điểm nhấn đáng chú ý của ngành là đến hết năm 2014, các chỉ tiêu như giá trị sản xuất công nghiệp, tổng mức lưu chuyển hàng hóa của tỉnh đã vượt mục tiêu Nghị quyết đề ra đến năm 2015...
Bên cạnh đó, năm qua công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu sản phẩm tiêu biểu của tỉnh và các sản phẩm CNNT tiếp tục được ngành Công thương quan tâm, chú trọng. Năm 2014 cũng là năm đầu tiên, ngành tổ chức cuộc bình chọn sản phẩm CNNT tiêu biểu của tỉnh, góp phần thúc đẩy, khuyến khích sự phát triển của các cơ sở sản xuất. Đặc biệt, để góp phần khai thác tiềm năng du lịch, lợi thế Công viên địa chất Toàn cầu- Cao nguyên đá Đồng Văn, các dịch vụ phục vụ du lịch được nâng lên cả về số lượng, chất lượng trong năm qua. Ngành Công thương đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh công tác quản lí thị trường nhằm phòng, chống, đấu tranh với gian lận thương mại, làm lành mạnh thị trường. Cùng với đó, công tác tuyên truyền về Cuộc vận động “Người Việt
Ý kiến bạn đọc