Hà Giang

Ly Văn Bình làm giàu nhờ nguồn vốn vay ưu đãi

14:41, 10/02/2020

BHG - Những năm qua, các cấp, các ngành huyện Quản Bạ đã triển khai hiệu quả nhiều nguồn vốn vay, chính sách ưu đãi hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; đặc biệt là nguồn vốn vay ưu đãi từ Nghị quyết số 209 của HĐND tỉnh. Từ đó, nhiều nông dân, đoàn viên, thanh niên có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh (SXKD) vươn lên thoát nghèo. Trong đó, gia đình anh Ly Văn Bình dân tộc Dao, sinh năm 1979, thôn Tùng Nùn, xã Lùng Tám là một trong những gương điển hình trong phong trào SXKD giỏi.

Lãnh đạo xã Lùng Tám thăm mô hình nuôi lợn đen của gia đình anh Ly Văn Bình.
Lãnh đạo xã Lùng Tám thăm mô hình nuôi lợn đen của gia đình anh Ly Văn Bình.

Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông nghèo, nhưng anh Ly Văn Bình luôn có ý chí và tính cần cù, chịu khó trong lao động sản xuất, khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương. Đặc biệt, từ khi nguồn vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh được triển khai, anh có điều kiện tốt hơn để đẩy mạnh sản xuất, chăn nuôi lợn đen địa phương theo hướng hàng hóa. Anh Bình chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi cũng chăn nuôi lợn, trồng ngô, lạc với diện tích lớn, nhưng do chưa có kiến thức, kỹ thuật và vốn để mở rộng quy mô nên chỉ đủ phục vụ cuộc sống hàng ngày. Từ năm 2018, gia đình vay 100 triệu đồng vốn vay ưu đãi theo Nghị quyết 209 để xây dựng chuồng trại. Hiện nay, trong chuồng thường duy trì trên 60 con lợn và được phân chia tách luồng như lợn thịt, lợn giống,... để dễ chăm sóc và chế độ ăn uống phù hợp. Nhờ được cán bộ các cấp thường xuyên hướng dẫn khâu vệ sinh chuồng trại, phòng bệnh nên trong thời gian qua, đàn lợn của gia đình phát triển tốt, béo khỏe và được nhiều khách hàng ưa chuộng vì nuôi bằng thức ăn tự nhiên như rau, chuối, bột ngô, bỗng rượu...

Với sự cần cù, chịu khó và năng động, sử dụng hiệu quả nguồn vốn vay trong phát triển kinh tế, sau khi trừ các khoản chi phí, trung bình mỗi năm gia đình anh Bình thu nhập từ nuôi lợn đen đạt trên 100 triệu đồng. Đồng chí Nguyễn Ánh Dương, Bí thư Đảng ủy xã Lùng Tám nhận xét: Không chỉ phát triển kinh tế giỏi, anh Bình còn tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, nhất là trong xây dựng Nông thôn mới. Do đó, bản thân anh Bình và gia đình đã vinh dự nhận được nhiều Giấy khen của các cấp trao tặng và 3 năm liền đạt hộ gia đình SXKD giỏi.

Bài, ảnh:  VƯƠNG MAI


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ: Xuân về rạo rực niềm tin

Xuân 2020 - Một mùa Xuân mới lại về nơi cửa ngõ Công viên Địa chất toàn cầu - Cao nguyên đá Đồng Văn, mang theo dự cảm tốt đẹp cho một năm mới bắt nguồn từ niềm tin mới, khí thế mới, động lực mới. Niềm tin, khí thế, động lực ấy kết tinh từ những thành tựu đổi mới của cả một nhiệm kỳ, được bồi đắp, nhân lên qua kết quả của toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, thu về những thành tựu lớn hơn mong đợi mà trong nhiều năm của nhiệm kỳ mới đạt được.

30/01/2020
Nắng ấm huyện cửa ngõ phía Bắc

Xuân 2020 - Đồng hành cùng công cuộc phát triển KT – XH của huyện, Phòng Tài chính – Kế hoạch (TC- KH) huyện Quản Bạ đã phát huy tốt vai trò, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của địa phương. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng TC – KH, công tác tham mưu xây dựng, thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm của Quản Bạ được triển khai tích cực. Qua đó, KT – XH của huyện tiếp tục duy trì phát triển ổn định và đạt được nhiều thành tựu, toàn diện trên mọi lĩnh vực...

29/01/2020
Phát huy lợi thế cây vụ Đông trong tái cơ cấu nông nghiệp ở Quản Bạ

BHG - Là địa phương có điều kiện thuận lợi để phát triển cây vụ Đông, những năm qua, huyện Quản Bạ đã chủ động xây dựng kế hoạch sản xuất, vận động bà con đưa những cây trồng có hiệu quả kinh tế vào gieo trồng; tạo điều kiện, cơ chế hỗ trợ giúp nông dân đẩy mạnh sản xuất...

 

27/12/2019
Khởi sắc trên vùng quê Nghĩa Thuận

BHG - Những ngày này, Đảng bộ xã Nghĩa Thuận (Quản Bạ) đang gấp rút chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Nhìn lại nhiệm kỳ qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức; nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, xã biên giới Nghĩa Thuận đã có bước phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực; diện mạo nông thôn có nhiều khởi sắc, đời sống nhân dân ngày càng được nâng cao.

 

26/12/2019