Hà Giang

Khai mạc Lễ hội Làng nghề truyền thống thêu, dệt vải lanh xã Lùng Tám (Quản Bạ)

15:04, 13/11/2015

BHG- Hòa chung với Lễ hội hoa Tam giác mạch tỉnh Hà Giang lần thứ Nhất năm 2015, ngày 13.11, huyện Quản Bạ đã tổ chức Lễ hội Làng nghề truyền thống thêu, dệt vải lanh tại xã Lùng Tám (Quản Bạ) lần thứ Nhất năm 2015. Dự Lễ khai mạc có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng; Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đình Khang, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy cùng đại diện Văn phòng T.Ư Đảng; một số huyện trong tỉnh và đông đảo bà con, nhân dân trong vùng…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu dự Lễ hội theo dõi phần thi dệt vải lanh của các nghệ nhân xã Lùng Tám (Quản Bạ).
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cùng các đại biểu dự Lễ hội theo dõi phần thi dệt vải lanh của các nghệ nhân xã Lùng Tám (Quản Bạ).

Lễ hội Làng nghề truyền thống, thêu, dệt vải lanh xã Lùng Tám lần thứ Nhất diễn ra trong 2 ngày 13 - 14.11, gồm 5 hoạt động chính, như Lễ: Dâng hương lên Tổ nghề Dệt lanh và thi các nội dung Bóc tước sợi lanh; quay sợi lanh; lăn sợi nhanh; dệt vải lanh; lăn vải nhanh và thi vẽ hoa văn bằng sáp ong trên vải lanh. Cùng với đó, các môn thi thể thao dân gian như: Đẩy gậy, đi cà kheo, kéo co. Ở phần hội, các thí sinh sẽ thi trình diễn trang phục dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng; biểu diễn văn hóa truyền thống gồm: Múa, thổi khèn Mông, hát giao duyên...

Qua Lễ hội này nhằm nâng cao nhận thức, tạo sự chuyển biến tích cực của các cấp và các ngành và toàn xã hội về vai trò, vị trí của văn hóa du lịch trong phát triển KT-XH, nhất là việc khôi phục, giữ gìn  và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc. Sự kiện này chính là bộ sưu tập thông tin về làng nghề thêu, dệt vải lanh; quảng bá, tôn vinh tay nghề tinh hoa của những nghệ nhân; quảng bá xúc tiến thương mại, giao lưu văn hóa giữa các dân tộc trong huyện đồng thời là nơi để du khách cảm nhận được sự sáng tạo của các nghệ nhân biến các vật liệu gần gũi trở thành những sản phẩm độc đáo của dân tộc Mông. Đồng thời, qua sự kiện này sẽ xây dựng Lễ hội thành biểu tượng riêng của huyện Quản Bạ, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH và nâng cao thu nhập cho nhân dân địa phương…

Phi Anh


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bàn giao nhà bán trú tặng Trường PTDT bán trú tiểu học Bát Đại Sơn

BHG- Ngày 28.8, tại xã Bát Đại Sơn (Quản Bạ) Đoàn công tác của Cục Dân vận (Bộ Quốc phòng), Quân khu 2, Bộ CHQS tỉnh, tiến hành khánh thành và bàn giao công trình nhà bán trú cho Trường PTDT bán trú Tiểu học của xã.

31/08/2015
Cánh đồng ngô "5 cùng" thay đổi cách sản xuất truyền thống ở Quản Bạ

BHG- Bước vào vụ ngô năm nay, nông dân Quản Bạ rất phấn khởi khi những cánh đồng ngô trải dài khắp thung lũng đều được mùa. Theo thông tin từ Phòng Nông nghiệp huyện, diện tích ngô vụ này trồng được 5.045ha, đạt 84% kế hoạch. Trong đó, ngô lai có diện tích là 2.733ha gồm các giống NK4300, NK 54, NK 66, CP989, CP 999...

30/07/2015
Quản Bạ tạo cơ chế, chính sách thuận lợi thu hút đầu tư

BHG- Thu hút đầu tư luôn là bài toán khó đối với các huyện 30a do điều kiện kinh tế - xã hội, giao thông... còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên trong thời gian qua, huyện Quản Bạ đã nỗ lực kêu gọi các doanh nghiệp, tổ chức vào đầu tư phát triển kinh tế. 

29/07/2015
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Văn Sơn làm việc tại huyện Quản Bạ

BHG- Ngày 22.10, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh dược liệu tại Công ty CPTM PTNLN Bình Minh 3 và Công ty An Vy Hà Giang đóng chân trên địa bàn xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. 

23/10/2015