Hà Giang

Sôi nổi khí thế thi đua trước thềm ngày hội lớn ở Mèo Vạc

22:14, 20/05/2021

BHG - Trước thềm ngày hội lớn, cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc huyện Mèo Vạc tiếp tục ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Người dân xã Pả Vi thi đua lao động sản xuất, chào mừng bầu cử.
Người dân xã Pả Vi thi đua lao động sản xuất, chào mừng bầu cử. (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021)

Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mèo Vạc, Ngô Mạnh Cường, cho biết: Ngay từ đầu năm 2021, huyện đã tổ chức phát động phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026 với các nội dung, như: Các cấp, ngành tổ chức phát động đợt thi đua chào mừng cuộc bầu cử gắn với các phong trào thi đua yêu nước; mỗi xã có ít nhất 1 công trình, huyện có ít nhất 2 công trình chào mừng cuộc bầu cử; thi đua bảo đảm tuyệt đối về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống dịch Covid-19 trước, trong và sau ngày bầu cử; tổ chức cuộc bầu cử đúng quy trình, thời gian quy định... Qua đó, nhằm góp phần tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử ĐBQH đạt mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tạo không khí phấn khởi, thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT - XH của huyện.

Đường dân sinh thôn Đề Lảng, xã Giàng Chu Phìn vừa hoàn thành.
Đường dân sinh thôn Đề Lảng, xã Giàng Chu Phìn vừa hoàn thành. (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021)

Đến nay, 100% các công trình chào mừng cuộc bầu cử của huyện Mèo Vạc đã hoàn thành, trong đó có 2 công trình cấp huyện và 20 công trình cấp xã. Các công trình được triển khai, xây dựng có ý nghĩa thiết thực, nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo nhân dân, tiêu biểu như các công trình: Hồ treo thôn Sảng Pả (thị trấn Mèo Vạc); nhà lớp học Trường Mầm non xã Nậm Ban; mở đường dân sinh tại các xã Xín Cái, Tát Ngà, Lũng Chinh, Thượng Phùng; công trình cải tạo, đổ đất gieo trồng hoa tại khu B thuộc Làng Văn hóa du lịch cộng động thôn Pả Vi Hạ (Pả Vi); công trình xóa nhà tạm (Pải Lủng)…

Phấn khởi trước công trình chào mừng cuộc bầu cử vừa hoàn thành, Chủ tịch UBND xã Giàng Chu Phìn, Đỗ Văn Tuyên chia sẻ: Thiết thực chào mừng cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026, xã đã lựa chọn việc mở mới tuyến đường dân sinh thôn Đề Lảng làm công trình chào mừng. Sau gần 2 tháng triển khai, thực hiện, đến nay công trình đã hoàn thành và được đưa vào sử dụng. Công trình có chiều dài 300 m, rộng 2 m, được hoàn thành bởi 100% kinh phí, nhân lực, vật lực của người dân. Theo ông Vừ Vả Sủng, thôn Đề Lảng: “Trước đây, 35 hộ trong thôn phải đi bộ khoảng 300 m từ nhà đến đường trục thôn, lối đi lại chỉ vừa một người, quanh co theo sườn dốc; do đó, đời sống của chúng tôi gặp nhiều khó khăn. Được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền xã, chúng tôi đã tiến hành mở mới tuyến đường trên, qua đó, giúp các hộ thuận lợi đi lại, có thêm động lực để phát triển triển kinh tế gia đình”.

Bên cạnh việc triển khai, thực hiện các công trình chào mừng bầu cử, cán bộ, đảng viên và nhân dân huyện Vèo Vạc cũng đang ra sức thi đua thực hiện các phong trào thi đua gắn với thực hiện các nhiệm vụ của địa phương, như: Chương trình Cải tạo vườn tạp, xây dựng nhà ở 1953, xây dựng Nông thôn mới, thi đua thực văn hóa công vụ, giữ vững an ninh trật tự, chủ quyền biên giới Quốc gia… Đặc biệt, ngày 15.5 vừa qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Mèo Vạc đồng loạt ra quân cải tạo vườn tạp với các hoạt động, như: Đổ đất, san gạt mặt bằng tạo diện tích canh tác mới; xây hố gom, ủ phân; trồng cây ăn quả, cây lâm nghiệp; xếp đá kè bờ nương… Thông qua hoạt động trên nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về Cải tạo vườn tạp, đồng thời tiếp tục tạo công trình chào mừng ngày bầu cử. Ngoài ra, Chương trình xây dựng nhà ở 1953 trên địa bàn huyện cũng đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Giai đoạn 2, toàn huyện đã triển khai, xây dựng được 218 hộ, trong đó 117 hộ đã hoàn thành đưa vào sử dụng; các lực lượng vũ trang, cán bộ, đảng viên ủng hộ trên 6.300 ngày công lao động giúp các hộ làm nhà...

Theo Trưởng Phòng Nội vụ huyện Mèo Vạc, Ngô Mạnh Cường: Hiện nay, việc chuẩn bị cho công tác bầu cử đang được huyện thực hiện tốt, đảm bảo theo đúng tiến độ, quy định. Cùng với đó, Phòng cũng tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh các phong trào thi đua chào mừng ngày bầu cử với các phần việc ý nghĩa, thiết thực. Đặc biệt, sau cuộc bầu cử, huyện sẽ tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua gắn với tổ chức hội nghị tổng kết công tác bầu cử. Trên cơ sở kết quả đạt được, huyện sẽ có những phần thưởng ý nghĩa dành cho các cơ quan, đơn vị có thành tích xuất sắc trong các hoạt động này.

Bài, ảnh: TRẦN KẾ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng Nông thôn mới

BHG - Với mục tiêu thay đổi tư duy sản xuất, tạo sinh kế giúp người dân thoát nghèo từ mảnh vườn của gia đình, huyện Mèo Vạc đang thực hiện cải tạo vườn tạp gắn với xây dựng NTM; hình thành vùng sản xuất tập trung và xây dựng phương án bao tiêu sản phẩm cho người dân.

30/03/2021
Mèo Vạc làm tốt chính sách hậu phương quân đội

BHG - Chính sách hậu phương quân đội những năm qua luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Mèo Vạc thực hiện tốt, phần nào giúp những gia đình chính sách, gia đình cán bộ, chiến sỹ vươn lên ổn định cuộc sống; động viên quân nhân yên tâm học tập, huấn luyện. Một trong những hoạt động mang đầy ý nghĩa đó là huyện tổ chức đưa thân nhân đi thăm con, em là chiến sỹ mới đang học tập, huấn luyện tại các đơn vị trong và ngoài tỉnh.

28/04/2021
Thay đổi tư duy sản xuất của người dân miền đá

BHG - Mèo Vạc có đặc thù địa hình chia cắt, khí hậu khắc nghiệt; tập quán canh tác truyền thống ăn sâu vào nếp nghĩ của đồng bào. Giải quyết tình trạng đó, địa phương tập trung triển khai Chương trình Cải tạo vườn tạp theo hướng thay đổi tư duy sản xuất của người nông dân, tạo sinh kế giúp các hộ vươn lên thoát nghèo.

27/03/2021
Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam tặng quà tại huyện Mèo Vạc

BHG - Công ty Bảo hiểm nhân thọ Dai-ichi Việt Nam vừa tặng 358 suất quà cho các em học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học xã Xín Cái, huyện Mèo Vạc. Hoạt động này nằm trong chương trình "Kết nối triệu yêu thương – Tình thương cho em" do Quỹ vì cuộc sống tươi đẹp của Dai-ichi Life Việt Nam khởi xướng, nhằm hưởng ứng sáng kiến của Tập đoàn về các hoạt động hỗ trợ cộng đồng và góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi lối sống một cách tích cực cho thế hệ tương lai ở những địa phương còn nhiều khó khăn.

26/04/2021