Khởi công tuyến đường vào nhóm hộ Lùng Phỉa, xã Lũng Chinh

16:47, 26/10/2020

BHG - Vừa qua, tại thôn Sủng Lủ, xã Lũng Chinh, Mèo Vạc đã diễn ra lễ khởi công xây dựng tuyến đường giao thông đi vào nhóm hộ Lùng Phỉa, thuộc thôn Sủng Lủ. Đến dự có đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc; lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và  cấp ủy chính quyền cùng nhân dân địa phương.

Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cùng bà con nhân dân tham gia phá đá mở đường.
Đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc cùng bà con nhân dân tham gia phá đá mở đường.

Nhóm hộ Lùng Phỉa, thôn Sủng Lủ với 24 hộ dân, 117 nhân khẩu gồm người Mông, người Dao cùng sinh sống; hầu hết các hộ đều nằm trong diện hộ nghèo, cận nghèo. Việc chưa có đường xe máy khiến cuộc sống, sinh hoạt, đến trường của học sinh vô cùng khó khăn. Thấu hiểu những khó khăn trên thông qua mạng xã hội, một số nhà hảo tâm và mạnh thường quân tại thành phố Hà Nội đã quyết định hỗ trợ xi măng để thôn làm đường bê tông dài 1,6 km, rộng 1,5m đi vào nhóm hộ…

Tại lễ khởi công đồng chí Trần Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy - Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc đã đánh giá cao sự vào cuộc của cấp ủy, chính quyền địa phương đã chủ động khảo sát, thống nhất cùng thôn làm đường bê tông kiên cố. Trong quá trình thực hiện các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang của huyện cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào ngày thứ 7 cán bộ, nhân dân chung tay xây dựng NTM giúp thôn ngày công lao động.

Minh Đức


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những góc ảnh đẹp bên dòng Nho Quế

Sông Nho Quế bắt nguồn từ Vân Nam (Trung Quốc), chảy vào Việt Nam ở địa đầu cực Bắc thuộc xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Màu xanh đặc trưng trên nền cao nguyên đá đen thẫm tạo nên một dòng sông đặc biệt. Hơn cả một thắng cảnh, đó còn là con sông biên giới ghi dấu ấn của nhiều thế hệ người Việt bám biên giữ đất.

27/09/2020
Thoát nghèo từ Chương trình 135 ở Mèo Vạc

BHG - Hơn 80% là đồng bào dân tộc thiểu số với trình độ dân trí không đồng đều, cộng thêm vô vàn khó khăn về điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, khí hậu… là những rào cản lớn trong công tác xóa đói, giảm nghèo nơi vùng cao Mèo Vạc. Song, nhờ áp dụng linh hoạt nguồn vốn từ Chương trình 135 đã mở ra nhiều cơ hội thoát nghèo cho người dân nơi đây.

26/10/2020
Trong 9 tháng, hơn 14.000 lao động được giải quyết việc làm

BHG - Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tuy nhiên trong gần 9 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 14.229 lao động, đạt 85,7% kế hoạch năm. Trong đó, 7.283 lao động tại địa phương, 6.946 lao động đi làm việc ngoài tỉnh và xuất khấu lao động.

 

25/09/2020
Mèo Vạc đẩy mạnh phát triển kinh tế biên mậu

BHG - Mèo Vạc là huyện duy nhất của tỉnh có đường biên giới tiếp giáp với hai tỉnh Vân Nam và Quảng Tây (Trung Quốc), có cặp cửa khẩu Săm Pun - Điền Bồng và các lối mở nối liền với các cặp chợ biên giới, thuận lợi trong phát triển kinh tế biên mậu. Từ lợi thế đó, địa phương đã xác định chiến lược phát triển kinh tế biên mậu gắn với đảm bảo QP – AN, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng biên.

 

24/09/2020