CLB xe bán tải và Ford Việt Nam tặng quà lực lượng phòng, chống dịch Covid-19 tại Mèo Vạc

15:56, 26/04/2020

BHG - Trong 2 ngày 25 và 26.4, CLB xe bán tải (PVC) và Công ty Ford Việt Nam đã đến tặng quà, động viên các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và hộ nghèo trên địa bàn huyện Mèo Vạc. Cùng đi có đồng chí Trần Quang Minh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Mèo Vạc.

Đại diện Câu lạc bộ PVC, Công ty Ford Việt Nam trao vật tư y tế cho lực lượng phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát xã Sủng Máng.
Đại diện Câu lạc bộ PVC, Công ty Ford Việt Nam trao vật tư y tế cho lực lượng phòng, chống dịch tại chốt kiểm soát xã Sủng Máng.

Tại đây, đoàn đã đến thăm, động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ trực tại 14 chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 và tặng quà gồm: 150 bộ quần áo bảo hộ; 5.000 khẩu trang y tế; 450 mũ chắn giọt bắn; 432 chai nước rửa tay khô; ấm đun siêu tốc; hỗ trợ 3 chốt kiểm dịch xây dựng lán kiên cố bằng khung thép lợp mái tôn. Hỗ trợ trên 7.000kg gạo cho bếp ăn các khu vực cách ly tập trung, 10.000 quả trứng gà, 30 thùng nước lọc, 50 thùng bánh kẹo. Ngoài ra, đoàn cũng trao 150 suất quà cho 150 hộ nghèo đặc biệt khó khăn gồm: Gạo, dầu ăn, bột canh; hỗ trợ 10 hộ gia đình bị ảnh hưởng do mưa gió làm sập nhà, mỗi hộ 2 triệu đồng để bà con ổn định cuộc sống...

Những phần quà ý nghĩa, thiết thực của đoàn đã kịp thời động viên các lực lượng đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ và động viên các hộ nghèo vùng cao biên giới yên tâm lao động, sản xuất.

Tin, ảnh: Minh Đức


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Hiệu quả dự án trồng ngô chuyển gen tại xã Niêm Sơn

BHG - Năm 2019, xã Niêm Sơn (Mèo Vạc) trồng thực nghiệm giống ngô chuyển gen NK4300 Bt/GT với tổng diện tích 22 ha do 40 hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo tại thôn Cá Thể Bản Tồng thực hiện. Qua thời gian thực nghiệm, ngô NK4300 Bt/GT cho năng suất, chất lượng cao trên cùng một đơn vị diện tích, có khả năng chống chịu sâu, bệnh cao hơn các loại giống ngô lai thường.

 

31/03/2020
Mèo Vạc có 192 trường hợp cách ly được trở về gia đình

BHG - Tính đến ngày 31.3, lũy kế toàn huyện Mèo Vạc có 510 người được cách ly theo dõi trong 14 ngày. Hiện đã có 192 trường hợp được trở về gia đình khi không có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19. Theo số liệu mới nhất của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện Mèo Vạc, toàn huyện hiện có 130 trường hợp đang cách ly tập trung; 192 trường hợp được trở về gia đình; đang theo dõi sau cách ly 78 trường hợp; đang cách ly tại nhà 188 trường hợp...

31/03/2020
Thả cá thể Cu li quý hiếm về rừng

BHG - Sáng 30.3, Hạt Kiểm lâm huyện Mèo Vạc tổ chức thả 1 cá thể động vật quý hiếm về với môi trường tự nhiên tại Khu bảo tồn thiên nhiên Chí Sán, thôn Tò Đú, thị trấn Mèo Vạc, huyện Mèo Vạc.

 

30/03/2020
Y sỹ Hoàng Đình Trãi 30 năm gắn bó với vùng biên

BHG - Với sự kiên trì, hết mình vì người bệnh, y sỹ Hoàng Đình Trãi, Phó Trưởng phòng khám Đa khoa khu vực xã Xín Cái (Mèo Vạc) đã gắn bó 30 năm với bà con vùng biên và tinh thần làm việc và cống hiến của anh được đông đảo cán bộ và người dân nơi đây mến phục.

 

26/02/2020