Hà Giang

Huyện Bắc Quang ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công và khai trương Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã

11:09, 18/04/2017

BHG - Ngày 18.4, huyện Bắc Quang tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công và khai trương Hệ thống Hội nghị trực tuyến đến cấp xã. Dự buổi Lễ có các đồng chí: Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV đơn vị tỉnh Hà Giang; Lê Quang Minh, Ủy viên BTV, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Thông tin – Truyền thông, Sở Nội vụ, Viễn thông Hà Giang…

Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng Lẵng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Bắc Quang.
Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh tặng Lẵng hoa chúc mừng cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công huyện Bắc Quang.

Năm 2017, công tác cải cách hành chính (CCHC) được huyện Bắc Quang xác định là một trong 3 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện; để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đột phá về CCHC, UBND huyện Bắc Quang đã chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện tập trung đẩy mạnh công tác CCHC gắn với việc phát triển kinh tế, xã hội; đặc biệt là thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”. Đây được xác định là giải pháp tốt nhất để đổi mới về phương thức làm việc của các cơ quan hành chính nhà nước, tạo chuyển biến cơ bản trong quan hệ giữa cơ quan hành chính Nhà nước với tổ chức, người dân; đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ và trách nhiệm giám sát của nhân dân đối với việc thực thi pháp luật của quan hành chính Nhà nước. Cùng với việc thành lập Trung tâm phục vụ hành chính công, huyện Bắc Quang còn chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ các cuộc họp giữa huyện với các xã, thị trấn nhằm tiết kiệm về thời gian, chi phí đi lại cho cán bộ, công chức các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Do đó, huyện đã đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho 23 xã, thị trấn để kết nối Hội nghị truyền hình giữa đầu cầu Trung tâm của huyện với điểm cầu 23 xã, thị trấn thông qua mạng truyền số liệu riêng… Tại buổi Lễ, huyện Bắc Quang đã công bố Quyết định thành lập và bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc và giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công.

Phát biểu tại buổi Lễ, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh chúc mừng huyện Bắc Quang và ngành Thông tin – Truyền thông của tỉnh trong việc ra mắt Trung tâm phục vụ hành chính công và khai trương Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đối với Hệ thống truyền hình trực tuyến đến cấp xã, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị huyện Bắc Quang cần xây dựng quy trình tổ chức hội nghị sao cho khoa học, đặc biệt là việc đăng ký tham gia phát biểu ý kiến của đại biểu đầu cầu các xã, thị trấn đối với đầu cẩu trung tâm. Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh cũng yêu cầu huyện Bắc Quang, Sở Nội vụ rà soát, kiện toàn đội ngũ cán bộ phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đủ năng lực, trình độ, đạo đức phục vụ người dân và doanh nghiệp...

Bấm nút khai trương Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã và phát biểu với các điểm cầu tại các xã của huyện Bắc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh nhấn mạnh: Là một trong những huyện triển khai sau việc ra mắt Trung tâm Phục vụ hành chính công và Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến, nhưng huyện Bắc Quang phải đi đầu trong việc chỉ đạo giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, không giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan; cán bộ, công chức các xã phải tích cực tập huấn kỹ năng, sử dụng tốt Hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến để tiếp thu sự lãnh, chỉ đạo, những cơ chế, chính sách của Đảng, Nhà nước, xứng đáng là huyện động lực của tỉnh trong phát triển KT-XH, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; đặc biệt là đội ngũ cán bộ các xã phải thực hiện “Nói đi đôi với làm”…

Tin, ảnh: VĂN NGHỊ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Áp dụng các giải pháp khoa học nâng cao năng suất, chất lượng quả hồng không hạt

BHG - Nhắc đến sản vật của Cao nguyên đá Đồng Văn, nhiều người sẽ nhắc đến những trái hồng không hạt, sánh ngang với nhiều đặc sản của vùng đất đặc biệt này. Hồng không hạt trên Cao nguyên đá được trồng tập trung ở 2 huyện Yên Minh và Quản Bạ, với diện tích khoảng 150 – 160 ha. Những trái hồng nhỏ, thơm, vàng mỡ gà, không có hạt luôn là loại trái cây yêu thích của nhiều người. Vì thế, hồng không hạt đã được chú trọng mở rộng diện tích, trở thành hàng hóa có giá trị kinh tế cao. 

30/03/2017
Tổng đài 19006769 chăm sóc khách hàng sử dụng điện nhanh chóng, hiệu quả

BHG - Với phương châm "trách nhiệm - chuyên nghiệp - kịp thời", cuối năm 2015, Trung tâm chăm sóc khách hàng (TTCSKH) trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc chính thức đi vào hoạt động. Số điện thoại liên hệ qua Tổng đài 19006769. 

30/03/2017
Hội thảo khoa học "Trung tâm Học tập cộng đồng ở Hà Giang thực trạng và giải pháp phát triển"

BHG - Ngày 29.3, UBND tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học "Trung tâm Học tập cộng đồng ở Hà Giang thực trạng và giải pháp phát triển". Đồng chí Nguyễn Minh Tiến, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội thảo. Tham dự hội thảo có Tiến sĩ Susan Vize, Giám đốc Văn phòng Đại diện UNESCO tại Hà Nội, Các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh.

29/03/2017
Hội thi Tin học cán bộ, CCVC tỉnh Hà Giang lần thứ nhất năm 2017

BHG - Sáng 28.3, tại hội trường tầng 5 Cục Hải quan tỉnh, Công đoàn viên chức tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khai mạc Hội thi Tin học cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Hà Giang lần thứ nhất, năm 2017. Đến dự có đồng chí Nguyễn Trung Tài, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh; Nguyễn Văn Tuệ, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo các sở, ban, ngành các cơ quan đơn vị trong tỉnh…

28/03/2017