Phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ, phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 tỉnh Hà Giang

07:17, 17/05/2015

BHG- Ngày 16.5, tại Trường THPT Chuyên Hà Giang, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh tổ chức tuyên truyền phổ biến kiến thức khoa học và công nghệ (KH&CN), phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 tỉnh Hà Giang.

Lãnh đạo Sở KH&CN trao thưởng cho 10 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang có thành tích sáng tạo KHCN.
Lãnh đạo Sở KH&CN trao thưởng cho 10 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang có thành tích sáng tạo KHCN.

Nhân kỷ niệm Ngày Khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5), lãnh đạo Sở KH&CN đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về KH&CN; biểu dương, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác KH&CN; tuyên truyền phổ biến rộng rãi các thành tựu KH&CN, nâng cao nhận thức của xã hội về vai trò của KH&CN; động viên kích lệ thế hệ trẻ, đặc biệt là học sinh, sinh viên say mê nghiên cứu khoa học góp phần vào xây dựng và phát triển đất nước.

Tại buổi tuyên truyền, lãnh đạo Liên hiệp Hội KHKT tỉnh đã phát động Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ 9 tỉnh Hà Giang; thời gian tổ chức cuộc thi từ tháng 1 – 7/2015. Đối tượng dự thi là thanh thiếu niên, nhi đồng ở lứa tuổi từ 6 – 19 tuổi, khuyến kích các em ở vùng sâu vùng xa, dân tộc ít người tham gia. Lĩnh vực dự thi gồm 5 lĩnh vực: Đồ dùng dành cho học tập; phần mềm tin học; sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em; bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế. Cơ cấu giải thưởng có: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 14 giải Khuyến khích. Sản phẩm dự thi có thể nộp trực tiếp tại cơ quan Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh hoặc các Huyện, Thành đoàn. Cuộc thi nhằm khơi dậy tiềm năng, phát huy tính tư duy sáng tạo, thúc đẩy phong trào thi đua học tập, lao động sáng tạo KHKT đối với các em ở lứa tuổi thanh thiếu niên, nhi đồng.

Nhân dịp này, Sở KH&CN đã trao thưởng cho 10 học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang có thành tích sáng tạo KHCN.

Lê Hải


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cuối tuần có "trăng máu"

Tối thứ Bảy 4/4, người yêu thiên văn sẽ có cơ hội chiêm ngưỡng nguyệt thực toàn phần, hiện tượng thiên văn đáng chú nhất có thể quan sát tại Việt Nam năm 2015.

31/03/2015
Ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng mô hình nuôi cá lồng, vịt bầu tại hồ Thủy điện sông Chừng

BHG- Những năm qua, để tích cực thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật trong phát triển nông nghiệp đã được tỉnh ta quan tâm. Bằng nguồn vốn sự nghiệp khoa học của tỉnh, nhiều đề tài về lĩnh vực nông nghiệp đã và đang được nghiên cứu, ứng dụng có hiệu quả, thiết thực với các địa phương. 

29/04/2015
Đánh giá kết quả Dự án khoa học ứng dụng công nghệ lò đốt BD-ANPHA xử lý rác thải sinh hoạt tại huyện Quản Bạ

BHG- Chiều ngày 28.3, tại huyện Quản Bạ, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị "Đánh giá kết quả thực hiện Dự án khoa học ứng dụng công nghệ lò đốt BD-ANPHA để xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Quản Bạ". Dự Hội nghị có các đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Minh Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng khoa học tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan và lãnh đạo các huyện, thành phố. 

29/03/2015
Đưa CNTT trở thành ngành kinh tế có giá trị xuất khẩu lớn

Đến năm 2025, công nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) trở thành ngành kinh tế có tốc độ phát triển nhanh, bền vững, doanh thu cao, có giá trị xuất khẩu lớn.

27/03/2015