Hơn nửa triệu laptop Vaio có nguy cơ cháy nổ bị thu hồi

08:39, 02/07/2010

Ngày 29/6, Sony lên tiếng xác nhận đã tiến hành thu hồi khoảng 530.000 laptop Vaio trên toàn thế giới mắc phải lỗi phần mềm điều chỉnh nhiệt độ. Với lỗi khá nghiêm trọng này, sản phẩm có thể bị nóng quá mức.


Sony cho hay những chiếc máy tính quá nóng này có thể gây bỏng da cho người sử dụng. Tuy nhiên, tính đến thời điểm này, chưa có trường hợp nào như vậy được báo cáo.

Theo Sony, những chiếc laptop sẽ bị thu hồi thuộc các dòng laptop Vaio F và Vaio C-Series được bán ra thị trường từ tháng 1/2010. Sony nhấn mạnh thêm trong số hơn nửa triệu laptop bị thu hồi có 259.000 chiếc ở Mỹ, 103.000 chiếc ở châu Âu, 120.000 chiếc ở châu Á, riêng Nhật Bản có đến 52.000 chiếc.

Sony cho biết hãng chưa nhận được bất cứ phản hồi nào về tình trạng những sản phẩm laptop bị nóng lên ở Nhật Bản nhưng đã có 39 trường hợp báo cáo về sự cố máy quá nóng và bị biến dạng của những khách hàng nước ngoài.

Việc thu hồi đang được tiến hành khẩn trương. Trong khi đó, Sony đang rất kì vọng sẽ gặt hái được mức lợi nhuận cao trong quý tài chính năm nay nhờ vào sau hai năm đáng thất vọng nhờ vào việc “cải thiện” các sản phẩm game video và TV của mình.

Một phát ngôn viên của Sony cho biết hãng không mong đợi việc thu hồi laptop lần này sẽ có bất kì tác động lớn nào đến lợi nhuận của hãng.

Sony cũng khẳng định những khách hàng có laptop nằm trong diện bị thu hồi có thể sữa chữa sự cố này bằng cách tải một chương trình từ hệ thống update của Vaio hoặc từ website của hãng. Ngoài ra, khách hàng có thể đến các gian hàng của Sony để sửa chữa chiếc máy tính của mình.


dantri

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Năm 2010: Máy tính bảng và TV 3D tăng trưởng mạnh nhất
Theo nhận định của các chuyên gia tại In-Stat, thị trường máy tính bảng và TV 3D sẽ có mức tăng trưởng mạnh nhất trong khoảng thời gian 2010 - 2011.
31/05/2010
Hà Nội: Xuất hiện bọ xít hút máu người
Chúng thường sống ở giường, đệm tủ và hút máu truyền vi khuẩn gây bệnh vào ban đêm nhưng con người không hề biết.
30/06/2010
Thách thức với 3G
Thị trường 3G tại Việt Nam mới đang ở giai đoạn bắt đầu, trong khi thế giới đã dành sự quan tâm cho dịch vụ công nghệ thế hệ tiếp theo. 3G chắc chắn chưa phải điểm đến cuối cùng, nhưng hiện tại chưa thể là thời điểm tốt để các doanh nghiệp tiếp tục một cuộc đua công nghệ mới...
29/06/2010
Intel giúp Việt Nam phổ cập CNTT nông thôn
Quỹ Dịch vụ Viễn thông công ích Việt Nam (VTF) và Văn phòng đại diện Intel tại Việt Nam, hôm nay, 24-6, đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn II nhằm phát triển việc sử dụng máy tính và dịch vụ internet cho người dân vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa của Việt Nam.
28/06/2010