Công ty Cổ phần Xi - măng Hà Giang: Năng động ứng dụng công nghệ phát triển sản xuất - đảm bảo môi trường

17:06, 06/08/2008

(HGĐT)- Sau 2 năm tiếp quản Nhà máy Xi-măng, nhờ chủ động đầu tư phát triển, Công ty Cổ phần Xi-măng Hà Giang đã thanh toán dứt điểm toàn bộ số nợ cả lãi lẫn gốc gần 30 tỷ đồng cho 2 ngân hàng của tỉnh. Hiện Công ty đang tích cực đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất xi-măng lò quay công suất 500.000 tấn/năm; đầu tư khắc phục triệt để lượng khói bụi thải ra môi trường thấp hơn tiêu chuẩn Quốc tế cho phép 20 mmgam/m3 vào tháng 10.2008 này.


Nhà máy Xi-măng Hà Giang được thành lập theo Quyết định số 243/UB-QĐ ngày 14.6.1994 của UBND tỉnh, tổng công suất thiết kế 4,4 vạn tấn/năm, chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam quy định PCB-30, côngnghệ lò đứng của Trung Quốc. Ngay sau khi thành lập, Nhàmáy đã phát huy tác dụng, đóng góp quan trọng trong sự phát triển KT-XH tỉnh nhà. Tuy nhiên, do phương pháp quản lý và hoạt động, nên những khoản nợ của Công ty tại các ngân hàng của tỉnh đã không được thanh toán kịp thời nên số lãi ngày một cao, nếu không chuyển đổi phương thức hoạt động thì khó có điều kiện thanh toán. Thực hiện Quyết định cổ phần hóa doanh nghiệp của tỉnh, Nhà máy Xi-măng Hà Giang chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Xi-măng Hà Giang. Ngay sau khi chuyển đổi hoạt động, với bộ máy quản lý mới, Nhà máy có nhiều khởi sắc. Khi tìm hiểu sâu về kết quả sản xuất kinh doanh của Nhà máy, ông Vũ Duy Chanh, Chủ tịch HĐQT - kiêm Giám đốc Công ty, cho biết: Tiếp quản một nhà máy với dây chuyền công nghệ sản xuất được coi là lạc hậu, nếu không quản lý tốt thì chắc chắn nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hàng năm của nhà máy khó có thể thực hiện được. Chính vì vậy ban lãnh đạo công ty đã xây dựng phương thức khoán công việc theo từng công đoạn, mọi người trong nhà máy hiểu rõ nội dung từng công việc mình được giao, từ đó tập trung nghiên cứu, đề xuất những phương án sản xuất và đặc biệt là những sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong từng công đoạn, năng suất lao động được nâng cao, nhà máy luôn duy trì được công suất hoạt động ở mức tối đa, nên doanh thu của nhà máy năm sau luôn cao hơn năm trước. Nếu như doanh thu của nhà máy năm 2006 đạt 22 tỷ đồng, thì năm 2007 tăng vọt lên 39 tỷ đồng và kế hoạch doanh thutrong năm 2008 này phấn đấu đạt65 tỷ đồng. 6 tháng đầu năm, số thuế công ty nộp ngân sách Nhà nước đã đạt con số 3 tỷ đồng, không kém gì một số công ty khai thác và chế biến khoáng sản hàng đầu của tỉnh như Công ty Cổ phần Cơ khí khai thác và chế biến khoáng sản Hà Giang, Công ty TNHH Đức Sơn… Mục tiêu phát triển của Công ty Cổ phần Xi-măng Hà Giang đã được Ban Giám đốc Công ty đề ra trong giai đoạn 2008 - 2015 là tập trung phát triển và cải tạo Nhà máy Xi-măng từ công nghệ lò đứng sang công nghệ lò quay với công suất nhà máy đạt 500.000 tấn/năm. Với công suất nhà máy nêu trên, theo tính toán lượng xi măng tiêu thụ qua các đại lý của công ty chỉ chiếm 50% công suất. Để tiêu thụ hết lượng xi măng còn lại, công ty cần phải xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất gạch không nung với công suất gần 25 triệu viên/năm và xây dựng thêm một dây chuyền sản xuất bê tông tươi. Ông Vũ Duy Chanh nhận định, trong giai đoạn phát triển của ngành vật liệu xây dựng nước ta hiện nay, đặc biệt là sản xuất xi măng, nếu đơn vị nào không nhanh chóng nắm bắt được xu hướng phát triển, kịp thời đầu tư chuyển đổi công nghệ sản xuất (Nhà máy Xi măng chuyển đổi từ công nghệ sản xuất lò đứng sang công nghệ sản xuất lò quay), thì sẽ vĩnh viễn bị tụt hậu, khó có sự phát triển bứt phá. Chính vì vậy, với tiềm lực của mình, ngay sau khi tiếp quản Nhà máy, Công ty Cổ phần Xi-măng Hà Giang đã tập trung cải tạo và thay thế một loạt máy móc của dây chuyền sản xuất cũ, đưa nhà máy vận hành đạt công xuất tối đa, đáp ứng nhu cầu xi-măng Hà Giang trên thị trường tiêu thụ. Với đà phát triển của mình, chỉ sau 2 năm tiếp quản, đến tháng 9.2007, Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang đã thanh toán dứt điểm số nợ dây dưa của đơn vị cũ vớicác ngân hàng trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, với phương án đầu tư dây chuyền sản xuất xi măng lò quay công suất 500.000 tấn/năm, công ty đã bước đầu triển khai xong các công đoạn khu vực sản xuất nguyên liệu đầu vào; giải tỏa xong mặt bằng nhà máy, đường điện và trạm biến áp 13.000 KVA; đầu tư mới máy nghiền nguyên liệu trị giá 20 tỷ đồng, đầu tư chuyển đổi công nghệ nhà máy xi măng cũ 20 tỷ đồng và đặt cọc tổng thầu với Tập đoàn Thiên Nam - Vân Nam (Trung Quốc) 20 tỷ đồng. Với Hợp đồng ký kết theo hình thức tổng thầu (SBT) khoán cho đơn vị bạn xây dựng, lắp đặt và chuyển giao công nghệ toàn bộ nhà máy xi măng lò quay, theo hợp đồng đến thời điểm đầu năm 2009, nhà máy xi măng lò quay sẽ chạy thử và đến hết Quý II.2009 sẽ đi vào hoạt động.


Với công nghệ tiên tiến, chắc chắn sẽ không còn khói bụi - tôi hỏi?


Đó là điều hiển nhiên - ông Chanh trả lời chắc nịch. Xin thông báo với nhà báo tỉnh, ngay cả dây chuyền sản xuất xi-măng công nghệ lò đứng hiện nay, công ty chúng tôi cũng đã ký xong hợp đồng tổng thầu với với Tập đoàn Thiên Nam - Vân Nam (Trung Quốc) trị giá 2,7 tỷ đồng, giải quyết triệt để vấn đề khói bụi hiện đang gây ảnh hưởng ít nhiều đến khu dân cư xung quanh nhà máy. Chỉ vào người ngồi cạch - ông Chanh nói: Để rõ hơn về vấn đề khói bụi, xin giới thiệu đây là ông Tạ Hữu Phúc, chuyên gia trưởng đại diện của Tập đoàn Thiên Nam tại Công ty Cổ phần Xi-măng Hà Giang và cũng là chuyên gia trong việc xử lý khói bụi của nhà máy xi măng. Ông Tạ Hữu Phúc từ tốn giải thích: Hiện nay, khi Nhà máy Xi-măng Hà Giang hoạt động trong điều kiện thời tiết bình thường, thì lượng bụi cùng khí CO2, CO1, SO2,VOC sẽ thải ra môi trường ở con số trên 90 mmgam/m3 khí thải. Nếu hôm nào thời tiết xấu, lại có gió, lượng khí thải và bụi sẽ tập trung vào từng khu vực sẽ làm cho nồng độ tăng cao, có điểm trong quá trình đo đạt tới trên 120 mmgam/m3 khí thải. Với hợp đồng của Công ty Cổ phần Xi-măng Hà Giang đã ký với Tập đoàn Thiên Nam, trong 3 tháng thi công lắp đặt các túi lọc khói, lọc bụi và các phụ kiện khác cho toàn bộ nhà máy, Tập đoàn Thiên Nam chúng tôi đảm bảo đến thời điểm tháng 10.2008 lượng khí thải của Nhà máy Xi-măng Hà Giang sẽ chỉ còn 30 mmgam/m3 khí thải, trong khi nồng độ khí thải tiêu chuẩn quốc tế cho phép là 50 mmgam/m3. Tôi nghĩ, đây là tin vui do Công ty Cổ phần Xi măng Hà Giang mang đến đối vớibà con nhân dân khu vực nhà máy đóng chân.


Với phương án phát triển của vông ty, đến hết năm 2009 thì nhà máy sẽ tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động, cộng với con số gần 300 công nhân hiện nay thì riêng nhà máy xi măng đã tạo việc làm cho khoảng 600 lao động, chưa kể đến lượng công nhân phục vụ trong các dây chuyền sản xuất bê tông tươi, gạch không nung thì tương lai số công nhân có tay nghề lao động tại công ty ít nhất sẽ là con số 1.000 người, góp phần hiệu quả trong việc tăng cơ học để nhanh chóng đạt tiêu chí dân số đáp ứng yêu cầu của một đô thị loại 3 (thành phố Hà Giang trong tương lai). Phát triển sản xuất trong xu thế, nếu chững lại thì guồng quay phát triển sẽ thải loại và công ty sẽ đứng ngoài cuộc. Vì thế, với tiềm lực về vốn góp của cổ đông, dù trong bối cảnh lạm phát mạnh như hiện nay sự đầu tư vào phát triển sản xuất của công ty vẫn không bị gián đoạn. Đây cũng là cơ hội vàng của công ty trong cạnh tranh phát triển. Tôi làm nhanh một phép tính: Chỉ lấy con số khiêm tốn là hệ số tăng trưởng hàng năm của công ty đạt 15% thì đến năm 2015 tổng doanh thu của công ty sẽ đạt con số 523 tỷ 290 triệu đồng/năm. Số thuế sẽ nộp cho Nhà nước là 52 tỷ đồng - một con số thu đầy hoài bão của những người làm công tácngân sách địa phương, nhưng lại là điều hoàn toàn có thể.


Giang Sơn

Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Giải “bài toán môi trường” - bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm
(HGĐT)- Môi trường - cuộc sống luôn có mối quan hệ song hành. Thế nhưng chưa bao giờ vấn đề ô nhiễm môi trường lại nóng bỏng như hiện nay. Chất thải trong quá trình sinh hoạt của con người, của hoạt động sản xuất đã và đang ngày ngày làm “vẩn đục” môi trường sống.
31/07/2008
Nhật thực toàn phần vào ngày 1.8
Vào ngày 1.8.2008, mặt trăng sẽ che lấp hoàn toàn mặt trời trong khoảng 3 giờ đồng hồ.
30/07/2008
Hacker tấn công làm 8.000 tên miền Việt Nam tê liệt
8.000 tên miền bị ảnh hưởng do website của P.A Việt Nam bị hacker tấn công vào sáng 27/7 đang được Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam (VnCert) cùng P.A Việt Nam phối hợp để khắc phục.
29/07/2008
Đường nào để phần mềm Việt toả sáng?
Sở hữu khá nhiều ưu thế, được nuôi dưỡng trong một môi trường "mẹ" (công nghệ thông tin Việt Nam nói chung) với tốc độ phát triển cực kỳ ấn tượng với cả thế giới, lại nhận được khá nhiều sự quan tâm từ những cấp cao nhất cả về vật chất và tinh thần thế nhưng ngành phần mềm Việt Nam vẫn chưa tìm được chỗ đứng thực sự xứng đáng với tiềm năng vốn có của mình.
25/07/2008