Ban chỉ đạo Tây Bắc cùng đại diện lãnh đạo 14 tỉnh viếng các Anh hùng liệt sỹ tại Quảng Trị

09:38, 09/07/2017

BHG - Nhân kỷ niệm 70 Ngày Thương binh, liệt sỹ (27.7.1947 – 27.7.2017), sáng 8.7, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Bắc do đồng chí Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng trị, tỉnh Quảng Trị. Cùng đi có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Bắc; lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND – UBND và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 14 tỉnh thuộc quản lý của Ban Chỉ đạo Tây Bắc, gồm: Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La, Điện Biên, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Yên Bái. Dẫn đoàn tỉnh ta có đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng đoàn dâng hương, dâng hoa tại tượng đài chính Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn
Đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Kinh tế T.Ư, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc cùng đoàn dâng hương, dâng hoa tại tượng đài chính Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn

Đến dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9 và Thành cổ Quảng Trị đồng chí Nguyễn Văn Bình cùng đoàn đã bày tỏ lòng thành kính và tri ân trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của dân tộc. Tại Nghĩa trang Trường Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã đến từng khu mộ của các anh hùng liệt sỹ 14 tỉnh Tây Bắc dâng hương, dâng hoa và thắp nhang thơm. Tại Thành cổ Quảng Trị, đồng chí cùng đoàn đã tham quan khuôn viên khu di tích và được nghe chiến dịch 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ vào mùa Hè năm 1972.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình thắp nhang tri ân các liệt sỹ tại Đài hương khu phần mộ các liệt sỹ tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Đồng chí Nguyễn Văn Bình thắp nhang tri ân các liệt sỹ tại Đài hương khu phần mộ các liệt sỹ tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Tây Bắc nghe hướng dẫn viên Khu di tích Thành cổ Quảng trị sơ lược lại lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và thị xã Quàng Trị.
Đoàn đại biểu Ban Chỉ đạo Tây Bắc nghe hướng dẫn viên Khu di tích Thành cổ Quảng trị sơ lược lại lịch sử 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và thị xã Quàng Trị.

 

*Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu tỉnh ta do đồng chí Trần Đức Quý, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Lao động, thương bình và Xã hội và 8 thân nhân liệt sỹ của tỉnh đã đến dâng hương, dâng hoa, thắp nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh Hà Giang đang yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn.

 

 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng các thành viên trong đoàn dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang Trường Sơn

Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn hiện quy tập trên 10.260 liệt sỹ của nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Tại đây, khu phần mộ các liệt sỹ tỉnh Hà Giang quy tập 45 hài cốt liệt sỹ. Dâng hương, dâng hoa và thắp nhang tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh, đồng chí Trần Đức Quý cùng đoàn đại biểu của tỉnh đã tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sự hy sinh cao cả của các liệt sỹ vì nền độc lập của dân tộc. Mong anh linh các liệt sỹ phù hộ, độ trì cho đồng bào các dân tộc Hà Giang ngày càng ấm no, hạnh phúc; kinh tế - xã hội của tỉnh ngày càng phát triển.

Cũng trong chương trình này, Đoàn đại biểu tỉnh ta và Đoàn đại biểu tỉnh Tuyên Quang do đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tổ chức khánh thành công trình nâng cấp, tu sửa một số hạng mục khuôn viên khu phần mộ liệt sỹ tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn. Được biết, việc nâng cấp khuôn viên khu phần mộ liệt sỹ 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang được khởi công từ tháng 4 năm nay và hoàn thành ngày 30.6 với tổng kinh phí trên 450 triệu đồng từ nguồn ngân sách của 2 tỉnh đóng góp. Công trình thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” của cấp ủy, chính quyền 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ của 2 tỉnh và khánh thành tu sửa, nâng cấp một số hạng mục khuôn viên khu phần mộ liệt sỹ 2 tỉnh.
Đoàn đại biểu tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang thắp nhang tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ của 2 tỉnh và khánh thành tu sửa, nâng cấp một số hạng mục khuôn viên khu phần mộ liệt sỹ 2 tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn dâng hương các phần mộ liệt sỹ 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đức Quý cùng Chủ tịch HĐND tỉnh Tuyên Quang Nguyễn Văn Sơn dâng hương các phần mộ liệt sỹ 2 tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang.

 

Tin, ảnh: Duy Tuấn


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên

BHG - Ngày 7.7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã tổ chức Lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ đã anh dũng hy sinh thân mình để bảo vệ mảnh đất biên giới phía Bắc thiêng liêng của Tổ quốc.

08/07/2017
Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng của cả nước và trên địa bàn tỉnh trong 70 năm qua

1- Một số thành tựu nổi bật trong công tác thương binh, liệt sỹ và người có công với cách mạng của cả nước 

06/07/2017
Thư của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang gửi các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng

BHG- Ngày 3.7.2017, đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã có thư gửi các gia đình chính sách, người có công với cách mạng nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27.7.2047 - 27.72017). Báo Hà Giang điện tử đăng toàn văn nội dung thư của Chủ tịch UBND tỉnh.

06/07/2017
Hoàn cảnh ra đời và ý nghĩa của Ngày Thương binh - Liệt sỹ

1- Hoàn cảnh ra đời

Dân tộc ta vốn có truyền thống đạo lý "uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ kẻ trồng cây", "Đền ơn đáp nghĩa". Từ sau khi nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra đời (Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), Đảng, Chính phủ, Bác Hồ và nhân dân ta luôn dành tất cả tình thương yêu cho các chiến sĩ, đồng bào đã vì độc lập, tự do của Tổ quốc mà bị thương hoặc hy sinh.

05/07/2017