Hướng tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 - 2027

Phát huy sức trẻ vì cộng đồng

09:07, 04/07/2022

BHG - Bác Hồ từng căn dặn “Thanh niên cần phải có tinh thần và gan dạ sáng tạo, cần phải có chí khí hăng hái và tinh thần tiến lên, vượt mọi khó khăn, gian khổ để tiến mãi không ngừng. Cần phải trung thành, thật thà, chính trực” thấm nhuần lời dạy của Người, tuổi trẻ Hà Giang đã không ngừng nỗ lực vươn lên, thực hiện nhiều công trình, việc làm thiết thực, hữu ích. Thể hiện sức trẻ trong các phong trào xung kích tình nguyện vì cộng đồng và phát triển KT – XH đảm bảo QP – AN, xứng danh tuổi trẻ vùng biên địa đầu của Tổ quốc.

Huyện đoàn Quang Bình ra quân tình nguyện Hè làm đường bê tông nông thôn, tại xã Nà Khương.
Huyện đoàn Quang Bình ra quân tình nguyện Hè làm đường bê tông nông thôn, tại xã Nà Khương.

Thời gian qua, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể ĐVTN trong tỉnh về học và làm theo Bác thông qua các buổi sinh hoạt, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xem phim tư liệu về Bác. Chú trọng thông tin những hoạt động, công trình, phần việc ĐVTN trên mọi lĩnh vực của địa phương. Với khẩu hiệu “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” lực lượng áo xanh tình nguyện đã thi đua sôi nổi thực hiện nhiều công trình, phần việc thiết thực, hiệu quả như: Xung kích, tình nguyện phát triển KT – XH, bảo vệ Tổ quốc; thanh niên tình nguyện vì cộng đồng; tuổi trẻ đền ơn, đáp nghĩa; hiến máu tình nguyện; Tháng Thanh niên, Chiến dịch thanh niên tình nguyện Hè, Xuân tình nguyện… Cùng với đó là các cuộc vận động: Tuổi trẻ sống đẹp, sống có ích; Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới được triển khai sâu rộng thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN tham gia và đem lại nhiều kết quả tích cực. Nhiều CLB thanh niên giúp nhau phát triển kinh tế; các HTX dịch vụ thanh niên của các tổ, nhóm giúp nhau lập thân, lập nghiệp để thanh niên có cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao bản thân phát triển kinh tế, kiến thức khoa học kỹ thuật.

Đoàn viên thanh niên huyện Đồng Văn dọn dẹp vệ sinh khu dân cư tại xã Lũng Cú.
Đoàn viên thanh niên huyện Đồng Văn dọn dẹp vệ sinh khu dân cư tại xã Lũng Cú.

Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đến ĐVTN và nhân dân. Tích cực tham gia thực hiện theo Nghị quyết 05 của BCH Đảng bộ tỉnh về Chương trình cải tạo vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ để tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững; Quyết định 1953 của BTV Tỉnh ủy về chương trình hỗ trợ xây nhà ở kiên cố cho Người có công, CCB nghèo, hộ nghèo còn khó khăn về nhà ở; Chỉ thị số 09 của BTV Tỉnh ủy và Nghị quyết số 27 của BCH Đảng bộ tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Tích cực tuyên truyền, giáo dục lối sống cho thanh niên thông qua cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới giai đoạn 2018 – 2022 gắn với triển khai 3 phong trào hành động cách mạng và 3 chương trình đồng hành với thanh niên. Tiếp tục duy trì có hiệu quả hoạt động của 78 Đội “Thanh niên tình nguyện thắp sáng niềm tin” trên địa bàn tỉnh; phối hợp cùng các lực lượng chức năng tổ chức tuần tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, các chốt kiểm soát dịch bệnh tại địa phương. Tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong ĐVTN các bộ luật: Luật Bảo vệ, Luật Thanh niên sửa đổi năm 2020, Luật Giao thông đường bộ, Luật Hôn nhân và Gia đình… Phối hợp với Công an tỉnh triển khai Nghị quyết liên tịch 03 về phối hợp hành động phòng, chống ma túy trong thanh niên; Nghị quyết số 09 về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2026. Giới thiệu được 754 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp. Bên cạnh đó, thường xuyên tổ chức các hoạt động tình nguyện tham gia đảm bảo an sinh xã hội, trao tặng hàng hóa nhu yếu phẩm, hàng tiêu dùng, thuốc men tổng giá trị gần 2 tỷ đồng. Thành lập các đội “Thanh niên xung kích tham gia cải cách hành chính công trực tuyến” tại các xã, thị trấn hỗ trợ người dân ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong giải quyết thủ tục hành chính. Hướng dẫn dân người dân đến giao dịch trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và Cổng dịch vụ công Hà Giang và các quy trình gửi nộp hồ sơ. Cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” trong 6 tháng đầu năm 2022 đã có 500 ý tưởng sáng tạo đăng tải lên Cổng thông tin ngân hàng ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam. Tiếp tục duy trì các hoạt động của 44 Đội Thanh niên xung kích vì an ninh Tổ quốc gắn với phát triển kinh tế. Thực hiện các hoạt động tình nguyện gắn với “Ngày thứ Bảy hướng về cơ sở”, “Chủ nhật xanh” với các hoạt động quét dọn vệ sinh, phát quang đường bê tông nông thôn với trên 1.000 ĐVTN tham gia, trồng mới được 48.000 cây xanh. Giúp nhân dân thu hoạch mùa màng, khắc phục những thiệt hại do thiên tai gây ra…

Theo lãnh đạo Tỉnh đoàn: ĐVTN trong tỉnh đã gắn việc học tập và làm theo Bác qua nhiều phong trào và nêu cao vai trò, trách nhiệm, thể hiện tính chủ động, sáng tạo trong  mọi việc, tạo sự lan tỏa trong đời sống. Thường xuyên tuyên dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu đi đầu trong hoạt động phong trào công tác Đoàn. Tích cực sử dụng mạng xã hội để tuyên truyền đạt hiệu quả nhanh, phù hợp với xu thế. Hỗ trợ các đơn vị liên quan để có những giải pháp đồng bộ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, duy trì và mở rộng thị trường việc làm cho ĐVTN. Thời gian tới, Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền gắn với việc học tập và làm theo lời Bác, tạo môi trường thuận lợi cho tuổi trẻ Hà Giang rèn luyện, phấn đấu, xung kích trên mọi lĩnh vực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bài, ảnh:  ĐỨC NINH


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thiếu nhi Hà Giang làm theo lời Bác
BHG - Bác Hồ từng căn dặn thiếu nhi “Các cháu phải chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với thầy phải kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau”. Thấm nhuần lời dạy của Người, thiếu nhi Hà Giang luôn khắc ghi, nỗ lực thực hiện tốt lời dạy của Bác bằng nhiều hành động thiết thực; ra sức thi đua, rèn luyện nâng cao thành tích trong học tập, làm nhiều việc tốt, học nhiều điều hay, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu Bác dành cho thiếu nhi.
31/05/2022
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
BHG - Thực hiện lời căn dặn của Bác về chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ người dân định canh, định cư, phát triển sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Hà Giang vững vàng nơi biên cương.
30/05/2022
Xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”
BHG - Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, nhiệm kỳ 2017 – 2022 Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Yên Minh có bước phát triển, ghi dấu ấn với nhiều phong trào thi đua sôi nổi; góp phần ổn định an ninh trật tự, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương ngày càng vững mạnh.
29/06/2022
Đồn Biên phòng Bạch Đích học tập và làm theo lời Bác
BHG - Nhằm thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những năm qua, cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Đồn Biên phòng Bạch Đích luôn nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.
27/06/2022