Thiếu nhi Hà Giang làm theo lời Bác

19:24, 31/05/2022

BHG - Bác Hồ từng căn dặn thiếu nhi “Các cháu phải chăm ngoan, ở nhà phải nghe lời bố mẹ, đi học phải siêng năng, đối với thầy phải kính trọng, lễ phép, đối với bạn phải đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ nhau”. Thấm nhuần lời dạy của Người, thiếu nhi Hà Giang luôn khắc ghi, nỗ lực thực hiện tốt lời dạy của Bác bằng nhiều hành động thiết thực; ra sức thi đua, rèn luyện nâng cao thành tích trong học tập, làm nhiều việc tốt, học nhiều điều hay, để luôn xứng đáng với niềm tin yêu Bác dành cho thiếu nhi.

Thiếu nhi xã Bản Rịa (Quang Bình) học theo Bác chăm chỉ đọc sách, báo.                                                 Ảnh: TƯ LIỆU
Thiếu nhi xã Bản Rịa (Quang Bình) học theo Bác chăm chỉ đọc sách, báo. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhiều năm qua, các tổ chức Đội trong tỉnh thường xuyên tuyên truyền, giáo dục thiếu nhi về lịch sử nước nhà, truyền thống cách mạng dân tộc, lịch sử Đoàn Thanh niên, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Các liên đội thực hiện nghiêm túc lễ chào cờ, hát quốc ca và nâng cao chất lượng sinh hoạt liên đội dưới cờ để giáo dục, định hướng cho thiếu nhi về tình yêu quê hương, đất nước; tình thầy trò, tình bạn được thể hiện qua những câu chuyện đầy xúc cảm, nhiều gương người tốt, việc tốt, nhiều việc làm ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi. Nâng cao ý thức tiết kiệm, tình yêu lao động, bảo vệ môi trường thông qua các phong trào “Kế hoạch nhỏ”, “công trình măng non”. Hàng nghìn đội viên, thanh thiếu nhi đã tham gia “Ngày Chủ nhật xanh” và “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, hưởng ứng chiến dịch làm cho thế giới ngày càng sạch hơn, giữ vững bầu khí quyển. Các phong trào “Nghìn việc tốt”, “Hoa điểm tốt”, “Vở sạch chữ đẹp”, “Vượt khó học tốt”, các câu lạc bộ môn học, sở thích được xây dựng. Tạo môi trường để đội viên, thiếu nhi tích cực học tập, duy trì nhóm học “Đôi bạn cùng tiến”, phân công các bạn học khá, giỏi giúp đỡ các bạn có học lực trung bình, yếu, cùng nhau vươn lên trong học tập; tích cực chủ động học ngoại ngữ và kiến thức xã hội.

Học Bác về tấm lòng nhân ái, yêu thương mọi người, đội viên, thiếu nhi đã tích cực tham gia các phong trào “Vì bạn nghèo hiếu học”, “Hũ gạo yêu thương”, “Tấm áo tặng bạn”… giúp hàng nghìn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn được mặc những chiếc áo ấm, có vở viết, sách mới để đến trường, vươn lên học tập. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, công tác “Trần Quốc Toản” được thực hiện tốt thông qua các hoạt động tuyên truyền, giáo dục lịch sử, các hội thi, hội diễn văn nghệ như: Chăm sóc di tích lịch sử, nghĩa trang, đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, hoạt động thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng. Nghe theo lời căn dặn của Người, các liên đội trường học thông qua các buổi sinh hoạt Đội, Sao Nhi đồng, hướng dẫn thiếu nhi rèn luyện ý thức và thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân, tự chăm sóc bản thân; giữ gìn trường, lớp sạch, đẹp thông qua các hoạt động chăm sóc, bảo vệ cây xanh, vườn hoa trong khuôn viên nhà trường, xây dựng lớp học thân thiện, thùng rác thân thiện, góc thư viện xanh; giữ vệ sinh chung tại gia đình và nơi công cộng thông qua các hoạt động ngoại khóa mô hình “Cổng trường thiếu niên tự quản đảm bảo xanh – sạch – đẹp và an toàn giao thông”, “Đoạn đường em chăm”, “Tiếng trống sạch trường”. Bên cạnh đó, còn ra sức rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, thông qua nhiều hoạt động thể dục, thể thao kéo co, điền kinh, cầu lông…

Các phong trào thi đua làm theo lời Bác được triển khai trong các trường bằng nhiều hình thức đa dạng, gắn với chương trình giáo dục phổ thông mới. Tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, trang bị kỹ năng thực hành xã hội, hỗ trợ học sinh đạt được các phẩm chất và năng lực theo yêu cầu. Định hướng cho học sinh học tập, thực hành, lao động, xây đắp tình yêu quê hương, đất nước, mọi người xung quanh, sẻ chia giúp đỡ bạn bè trong cuộc sống.

 THÁI KHANG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thi đua rèn đức, luyện tài, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ
BHG - Ra sức “Thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích, sáng tạo, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành tốt trên các mặt công tác, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh niên ngày càng phát triển, đó là những kết quả nổi bật trong thời gian qua của Đoàn thanh niên Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Hà Giang.
31/03/2022
Chăm lo đời sống đồng bào dân tộc
BHG - Thực hiện lời căn dặn của Bác về chăm lo đời sống đồng bào dân tộc, tỉnh ta triển khai nhiều chương trình, chính sách đầu tư hỗ trợ, giúp đỡ người dân định canh, định cư, phát triển sản xuất, chung tay xây dựng quê hương Hà Giang vững vàng nơi biên cương.
30/05/2022
Đoàn kết theo lời Bác dặn
BHG - Điều đầu tiên trong 8 lời Bác Hồ căn dặn khi lên thăm Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Hà Giang, ngày 26 và 27.3.1961: “Tất cả các dân tộc phải đoàn kết chặt chẽ, yêu thương giúp đỡ nhau như anh em một nhà”. Trải qua 61 năm làm theo lời Bác dặn, Hà Giang đã chung sức, đồng lòng xây dựng vùng đất quê hương vững vàng nơi biên cương Tổ quốc.
28/03/2022
Phụ nữ Làng Nùng thi đua làm theo lời Bác
BHG - Phụ nữ Chi hội thôn Làng Nùng, xã Đạo Đức (Vị Xuyên) luôn đoàn kết, cần cù, sáng tạo, đi đầu thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, truyền cảm hứng tích cực tới phụ nữ đồng bào các dân tộc thiểu số.
27/05/2022