Sáng mãi ngọn lửa nhiệt huyết

10:47, 25/03/2022

BHG - Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”; tuổi trẻ miền biên cương cực Bắc đã thổi bùng ngọn lửa nhiệt huyết, khát khao cống hiến, xung kích, sáng tạo, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên xã Quang Minh (Bắc Quang) được trưng bày, quảng bá, giới thiệu.
Nhiều sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên xã Quang Minh (Bắc Quang) được trưng bày, quảng bá, giới thiệu.

Hiện nay, lực lượng thanh niên toàn tỉnh có hơn 215 nghìn người, tương đương khoảng 30% dân số toàn tỉnh và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu lao động xã hội. Riêng đội ngũ đoàn viên có 44.600 người, sinh hoạt tại 2.961 chi đoàn, 265 đoàn cơ sở và 166 chi đoàn cơ sở. Bí thư Tỉnh đoàn Đỗ Thị Hương cho biết: Thời gian qua, BTV Tỉnh đoàn đã triển khai nhiều giải pháp trên từng lĩnh vực nhằm không ngừng củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cơ sở (TCCS) Đoàn. Có thể nói, hoạt động của các TCCS Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực; chất lượng và số lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) được nâng cao, các phong trào thi đua được triển khai sâu rộng. Qua đó, tạo môi trường, truyền cảm hứng cho ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN của tỉnh…

Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quyên góp lương thực, thực phẩm hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.
Tuổi trẻ Đoàn Khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh quyên góp lương thực, thực phẩm hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Phong trào “Thanh niên tình nguyện” xung kích vì cuộc sống cộng đồng đã tạo nên thương hiệu riêng của tuổi trẻ. Nổi bật trong đó, cuộc vận động “Tuổi trẻ Hà Giang chung tay xây dựng Nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng với nhiều hoạt động thiết thực, như: Phát quang, tu sửa đường giao thông, mở mới các tuyến đường giao thông liên thôn, phối hợp xây dựng các tuyến đường kiểu mẫu… Chỉ trong năm 2021, các TCCS Đoàn đã tuyên truyền, vận động ĐVTN 18/18 phường, thị trấn tham gia các hoạt động xây dựng đô thị văn minh với 42 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút gần 400 ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự, văn minh đô thị; xây dựng 18 tuyến phố đảm bảo tiêu chí “Sáng, xanh, sạch, văn minh, an toàn”. Cùng với đó, các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu được tổ chức thường xuyên, liên tục với 170 đội hình thanh niên tình nguyện, thu hút gần 1.400 ĐVTN tham gia. 100% đơn vị Đoàn cấp huyện tổ chức các đợt ra quân cho ĐVTN tham gia bảo vệ môi trường, như: Vệ sinh công sở đối với thanh niên công chức, viên chức, lực lượng vũ trang; vệ sinh đường làng, ngõ xóm đối với thanh niên nông thôn; vệ sinh các tuyến phố, tuyến đường đối với thanh niên đô thị…

Trong xây dựng NTM, năm 2021, tuổi trẻ tỉnh nhà đã sửa chữa, làm mới hơn 220 km đường giao thông nông thôn, xây dựng 4 tuyến đường NTM kiểu mẫu, làm mới 1 cầu giao thông nông thôn, sửa chữa 3 nhà văn hóa. Đồng thời, hoàn thành 15,3 km công trình “Thắp sáng đường giao thông nông thôn” với tổng trị giá 185 triệu đồng. Đặc biệt, ngày 13.3 vừa qua, các TCCS Đoàn toàn tỉnh đồng loạt ra quân thực hiện ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng NTM”. Qua đó, kiến tạo những hành động thiết thực xây dựng NTM, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, như: Trồng 1.000 cây hoa Tường vi và gần 1.900 cây xanh; lắp đặt 161 cột bóng đèn năng lượng mặt trời với tổng chiều dài 3,5 km; tu sửa và mở rộng 1,4 km đường giao thông liên thôn, đổ 600 m đường bê tông liên thôn; sửa chữa 2 sân chơi cho thiếu nhi; chỉnh trang khuôn viên nhà ở cho 15 hộ nghèo, hỗ trợ 4 hộ dân cải tạo vườn tạp… với tổng trị giá trên 450 triệu đồng.

Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, phát huy tinh thần xung kích vì cuộc sống cộng đồng, tuổi trẻ Hà Giang đã ủng hộ 60 tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm trị giá hơn 1 tỷ đồng, hỗ trợ các địa phương bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Không những vậy, các TCCS Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền về diễn biến và các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đến cộng đồng với nội dung, hình thức phong phú, như: Thành lập 97 đội tuyên truyền lưu động; sản xuất các video bằng tiếng dân tộc Mông, Dao hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh; tặng trên 22.700 khẩu trang vải và khẩu trang y tế cho các em học sinh và người dân; tặng hơn 2.000 lít nước sát khuẩn cho các Trạm Biên phòng, trường học. Riêng năm 2021, các TCCS Đoàn còn thành lập đội thanh niên tình nguyện phòng, chống dịch Covid-19 tại cấp xã với hơn 2.500 ĐVTN tham gia trực các chốt phong tỏa, phục vụ khu vực cách ly y tế tập trung…

Không dừng ở kết quả trên, từ khi thành lập (tháng 3.2021) đến nay, Đội trí thức trẻ tình nguyện tham gia chuyển giao khoa học, kỹ thuật (KHKT) cấp tỉnh đã tổ chức 80 đợt chuyển giao tiến bộ KHKT, thu hút gần 10.300 lượt ĐVTN tham gia. Với phương châm “Lấy chuyên môn làm tình nguyện”, Đội trí thức trẻ tình nguyện đã hỗ trợ, giúp đỡ thanh niên và nhân dân tiếp cận KHKT, công nghệ mới để áp dụng vào sản xuất, kinh doanh. Qua đó, góp phần nâng tổng số mô hình kinh tế sản xuất, kinh doanh có hiệu quả của thanh niên lên 300 mô hình…

Có thể nói, những kết quả trên chỉ là lát cắt nhỏ trong hành trình cống hiến đầy nhiệt huyết, vẻ vang của tuổi trẻ tỉnh nhà. Tiếp tục mang trong mình khát vọng cháy bỏng góp sức vì Hà Giang phát triển, tuổi trẻ miền biên cương đã, đang nỗ lực xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới với 12 tiêu chí do T.Ư Đoàn phát động: Có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh vững vàng, giàu lòng yêu nước, đạo đức trong sáng, lối sống văn hóa, tuân thủ pháp luật, sức khỏe tốt, kỹ năng phù hợp, tiên phong hành động, sáng tạo không ngừng, học tập liên tục và có khát vọng vươn lên.

Bài, ảnh: THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Bản Máy học tập và làm theo Bác

BHG - Thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên Bản Máy (Hoàng Su Phì) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

29/11/2021
Những chuyển biến tích cực trong làm theo lời Bác ở Quang Minh
BHG - Thời gian qua, Đảng bộ xã Quang Minh (Bắc Quang) luôn xem việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ then chốt, thường xuyên, tự giác trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Thể hiện qua nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ đến các tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua làm theo lời Bác, giúp nâng cao tư duy mọi mặt trong cuộc sống, tạo đà phát triển KT – XH của địa phương.
24/03/2022
Bắc Mê biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
BHG - Sáng 24.3, huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.
24/03/2022
Đồng Văn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch
24/01/2022