Bắc Mê biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

13:13, 24/03/2022

BHG - Sáng 24.3, huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022.

Lãnh đạo huyện Bắc Mê trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.
Lãnh đạo huyện Bắc Mê trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Là nhiệm vụ trọng tâm, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện Bắc Mê. Thực hiện chuyên đề năm 2021, huyện đã tiến hành đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân đạt 90%; mở được 59 hội nghị với 4.113 lượt đại biểu về quán triệt nghị quyết, duy trì Bản tin Thông tin nội bộ với 11 số và hơn 1.500 bản in phục vụ sinh hoạt chi bộ. Đồng thời đẩy mạnh tăng cường công tác tuyên truyền cho học sinh, thế hệ trẻ; thực hiện nội dung đột phá tạo sự chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát với 2 cuộc và 52 chi bộ; tăng cường tiếp xúc, đối thoại, tiếp dân, qua đó nắm được tâm tư nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân, tạo niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào Đảng và Nhà nước…

Với chủ đề năm 2022 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phong cách nêu gương và thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, Đảng bộ huyện Bắc Mê sẽ tập trung với các nhiệm vụ như: Đổi mới nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết xây dựng Đảng; chú trọng làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ, đoàn viên, nhất là học sinh, sinh viên; nhân rộng các điển hình tiên tiến…
Tại hội nghị, đã có 30 tập thể, 84 cá nhân được nhận Giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

Tin, ảnh: Hoàng Yến


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Bản Máy học tập và làm theo Bác

BHG - Thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên Bản Máy (Hoàng Su Phì) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

29/11/2021
Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên"

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền. Người khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Vị Xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

25/10/2021
Đồng Văn xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: “Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, để giữ gìn Đảng ta thật trong sạch
24/01/2022
Thầy và trò Quang Bình làm theo lời Bác

BHG - Bác Hồ từng căn dặn "Các thầy, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo, phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc". Thấm nhuần lời dạy của Người, ngành Giáo dục huyện Quang Bình luôn 

23/11/2021