Tô thắm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

10:20, 21/01/2022

BHG - “Các chú đã kinh qua một lịch sử vẻ vang… với truyền thống oanh liệt của Quân đội thì bất kỳ đi đâu, làm gì đều phải gương mẫu”. Khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, lớp lớp cựu chiến binh (CCB) nơi địa đầu cực Bắc Tổ quốc đã trở thành những tấm gương sáng trong các phong trào thi đua yêu nước, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”.

Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thiên, xã Việt Lâm (Vị Xuyên) - điển hình làm kinh tế giỏi ở cơ sở.
Cựu chiến binh Nguyễn Trọng Thiên, xã Việt Lâm (Vị Xuyên) - điển hình làm kinh tế giỏi ở cơ sở.

Hiện nay, toàn tỉnh có 12 tổ chức Hội CCB cấp huyện và tương đương, 252 tổ chức cơ sở Hội, 1.786 chi hội (chiếm 84,3% thôn, bản, tổ dân phố có chi hội CCB) với tổng số gần 26.000 hội viên. Trong đó, 524 hội viên là đại biểu HĐND các cấp; 53 hội viên là Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã. Phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, CCB tỉnh nhà tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân, giữ vững sự ổn định chính trị ở cơ sở. Năm 2021, các cấp Hội đã bồi dưỡng 143 hội viên ưu tú, giới thiệu cho cấp ủy địa phương kết nạp vào Đảng đạt 106% so với kế hoạch. Đồng thời, duy trì, củng cố, kiện toàn hoạt động của 1.786 tổ nắm tin tức, dư luận xã hội ở cơ sở với gần 2.000 thành viên tham gia. Quá trình hoạt động, các tổ nắm tin tức ở cơ sở đã cung cấp hơn 70 thông tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động của tội phạm và đối tượng vượt biên trái phép. Không những vậy, các cấp Hội tích cực tham gia công tác hòa giải tại cơ sở, trong đó có 420 hội viên làm tổ trưởng tổ hòa giải, tham gia hòa giải thành công 90/102 vụ việc; tham gia xét xử trên 400 vụ án hình sự, dân sự…

Cùng với kết quả trên, các cấp Hội còn nâng cao ý thức tự lực, tự cường, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Tháng 11.2020, Câu lạc bộ (CLB) CCB giúp nhau làm kinh tế hiệu quả cấp tỉnh ra đời, thu hút 103 thành viên tham gia. Sau đó, 9/11 huyện, thành phố thành lập CLB CCB làm kinh tế hiệu quả. Sự ra đời của CLB quy tụ, tập hợp những hội viên tiêu biểu làm nòng cốt cho phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống, giải quyết việc làm cho con em CCB và lao động địa phương. Ngoài ra, toàn tỉnh có trên 1.000 doanh nghiệp, hợp tác xã, gia trại, trang trại do CCB làm chủ. Họ không chỉ là những tấm gương sáng trong phát triển kinh tế ở cơ sở mà còn thu hút, tạo việc làm cho hơn 5.700 lao động địa phương. Không dừng ở kết quả trên, nhằm tạo nguồn lực giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB các cấp đã tập trung củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng chính sách và hoạt động ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội. Hiện, tổng dư nợ do Hội CCB quản lý lên đến hơn 802 tỷ đồng, giúp gần 19.300 lượt hội viên tiếp cận nguồn vốn vay để phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống. Đặc biệt hơn, các cấp Hội còn thành lập Quỹ nội bộ giúp nhau không lãi hoặc lãi suất thấp với tổng dư nợ lên đến 9,5 tỷ đồng. Thông qua phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, giai đoạn 2016 –2021, toàn tỉnh có 4 cá nhân được T.Ư Hội khen thưởng; 12 tập thể, 18 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch Hội CCB tỉnh tặng Bằng khen…

Tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, lớp lớp CCB đã tạo nên dấu ấn của người quân nhân cách mạng trong thời bình. Điển hình có thể kể đến Hội CCB huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên với mô hình “Quản lý tuyến đường xanh - sạch - đẹp - an toàn”, “Thu gom    , xử lý rác thải, chất thải chăn nuôi”, “Thu gom, tái chế phế liệu nhựa”, góp phần hoàn thành tiêu chí số 17 về Môi trường trong xây dựng Nông thôn mới. Các cấp Hội còn phối hợp với đơn vị hữu quan tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ xây nhà ở cho người có công, CCB nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà, giai đoạn 2 (theo Quyết định số 1953 của Tỉnh ủy). Từ nguồn kinh phí xã hội hóa trị giá 4.860 triệu đồng, các cấp Hội giúp 81 hộ hội viên CCB nghèo xây mới nhà ở, hiện thực hóa ước mơ “an cư lạc nghiệp”. Đồng thời, vận động trên 5.000 ngày công lao động, hỗ trợ san nền, vận chuyển nguyên vật liệu và trực tiếp làm nhà cho CCB nghèo khó khăn về nhà ở. Bên cạnh đó, thực hiện Chỉ thị số 09 của Tỉnh ủy về xóa bỏ hủ tục ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Hội CCB các cấp lựa chọn từ 1 – 2 xã, mỗi xã lựa chọn 1 – 2 thôn, bản để chỉ đạo xóa bỏ hủ tục, phong tục tập quán lạc hậu. Đến nay, các cấp Hội có trên 3.000 hộ hội viên đăng ký nội dung xóa bỏ các hủ tục, xây dựng nếp sống văn minh…

Tô thắm truyền thống vẻ vang “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội đang ra sức thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”. Không ngừng đổi mới, nâng cao nội dung, phương thức và hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Bài, ảnh:  PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Bản Máy học tập và làm theo Bác

BHG - Thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên Bản Máy (Hoàng Su Phì) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

29/11/2021
Tìm hiểu quan điểm của Bác Hồ về giáo dục

BHG - Trên con đường đi tìm đường cứu nước, từ thực tế của cuộc khảo sát vòng quanh thế giới, Nguyễn Ái Quốc - Bác Hồ của chúng ta, nhận thấy các nước thuộc địa là những quốc gia có nền giáo dục bất cập với sự phát triển chung và ngày càng có khoảng cách xa vời với văn minh và khoa học kỹ thuật của nhân loại. 

28/09/2021
Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên"

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền. Người khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Vị Xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

25/10/2021
Thầy và trò Quang Bình làm theo lời Bác

BHG - Bác Hồ từng căn dặn "Các thầy, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo, phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc". Thấm nhuần lời dạy của Người, ngành Giáo dục huyện Quang Bình luôn 

23/11/2021