Đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”

14:21, 21/01/2022

BHG - Trong những năm qua, cùng với việc hoàn thành tốt các mặt công tác quân sự, quốc phòng địa phương, Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì còn tích cực đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” một cách thiết thực, hiệu quả.

Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì đẩy mạnh tăng gia nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ.
Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì đẩy mạnh tăng gia nâng cao đời sống cán bộ, chiến sỹ.

Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì và bằng những biện pháp thiết thực, cụ thể, toàn thể cán bộ, nhân viên trong đơn vị đã tích cực đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, được cụ thể hóa bằng các phong trào như: Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh - sạch - đẹp; quản lý, nhân viên nuôi quân giỏi, bảo quản, quản lý quân trang SSCĐ và quân trang thường xuyên tốt, tăng gia sản xuất chăn nuôi giỏi; xây dựng đơn vị quân y 5 tốt; cán bộ nhân viên hậu cần trong công tác dân vận tốt… được triển khai sâu rộng, thống nhất nội dung và kế hoạch thực hiện. Quá trình triển khai luôn gắn chặt với phong trào thi đua Quyết thắng toàn đơn vị để tạo cho phong trào thêm phong phú, đa dạng, nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác. Để đảm bảo phục vụ nhiệm vụ SSCĐ, xây dựng lực lượng, Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đã chỉ đạo sát sao ban Hậu cần triển khai đồng bộ, toàn diện các mặt phù hợp với điều kiện thực tế, có phương thức tạo nguồn bám sát với nhiệm vụ trong mọi tình huống. Phát huy tiềm năng, thế mạnh tại chỗ, tập trung đầu tư có trọng điểm, cải tạo, xây dựng khu tăng gia sản xuất, chăn nuôi, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày cho bộ đội. Năm 2021, Ban CHQS huyện tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động thi đua, tập trung thực hiện “Ba khâu đột phá” trong công tác hậu cần: Nâng cao chất lượng bảo đảm đời sống, sức khỏe bộ đội; triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, đẩy mạnh xây dựng chính quy trong công tác hậu cần. Thông qua phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” đã khơi dậy được ý thức tự lực, tự cường, tận dụng tốt mọi tiềm năng của đơn vị, khai thác hiệu quả các mô hình tăng gia sản xuất, bảo đảm tự túc từ 90% - 100% nhu cầu rau xanh và chăn nuôi gia súc, gia cầm thương phẩm. Từ 2015 đến nay, bếp ăn đơn vị luôn đạt tiêu chuẩn “Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt”.

Cùng với các phong trào thi đua thì đơn vị cũng thường xuyên chỉ đạo quân y đơn vị đẩy mạnh thi đua với chủ đề “Xây dựng thái độ, trách nhiệm phục vụ đúng đắn của người thầy thuốc quân đội”, “Xây dựng quân y 5 tốt”... tập trung đột phá nâng cao y đức, trách nhiệm phục vụ, chăm sóc sức khỏe bộ đội; phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh xảy ra ở đơn vị và khu vực đóng quân, đảm bảo tỷ lệ quân số khỏe thường xuyên đạt từ 98% - 99%. Đến nay, đơn vị đã mở rộng vườn thuốc nam, chia nhóm, sưu tầm các cây thuốc trị bệnh dân gian….

Bên cạnh đó, công tác dân vận luôn được Đảng ủy, chỉ huy Ban CHQS huyện đặt lên hàng đầu, ưu tiên giúp đỡ nhân dân, nhất là nhân dân các xã biên giới do cơ quan, đơn vị phụ trách với gần 200 ngày công giúp các hộ nghèo xây dựng nhà mới theo chủ trương của Huyện ủy, UBND huyện, được nhân dân tin yêu, quý mến.

Với phương châm “Chủ động, sáng tạo, hiệu quả”, phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”, Ban CHQS huyện Hoàng Su Phì đã và đang triển khai sâu rộng trong lực lượng vũ trang toàn huyện. Phong trào đã góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang huyện ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Bài, ảnh: ĐT- QH

 


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Đồn Biên phòng Bản Máy học tập và làm theo Bác

BHG - Thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", những năm qua, cán bộ, chiến sĩ Ðồn Biên Bản Máy (Hoàng Su Phì) luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

29/11/2021
Tìm hiểu quan điểm của Bác Hồ về giáo dục

BHG - Trên con đường đi tìm đường cứu nước, từ thực tế của cuộc khảo sát vòng quanh thế giới, Nguyễn Ái Quốc - Bác Hồ của chúng ta, nhận thấy các nước thuộc địa là những quốc gia có nền giáo dục bất cập với sự phát triển chung và ngày càng có khoảng cách xa vời với văn minh và khoa học kỹ thuật của nhân loại. 

28/09/2021
Xây dựng đội ngũ cán bộ vừa "hồng" vừa "chuyên"

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng Đảng và chính quyền. Người khẳng định: "Cán bộ là gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém". Thấm nhuần lời dạy của Bác, những năm qua, huyện Vị Xuyên chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ phát triển về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

25/10/2021
Thầy và trò Quang Bình làm theo lời Bác

BHG - Bác Hồ từng căn dặn "Các thầy, cô giáo phải trở thành tấm gương sáng, thành kiểu mẫu cho các em noi theo, phải là kiểu mẫu về mọi mặt, tư tưởng, đạo đức, lề lối làm việc". Thấm nhuần lời dạy của Người, ngành Giáo dục huyện Quang Bình luôn 

23/11/2021