Nhân rộng điển hình học tập và làm theo Bác

16:02, 05/09/2021

BHG - 234 mô hình, gương điển hình tiêu biểu là thành quả ấn tượng, thể hiện sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong suốt 5 năm Đảng bộ huyện Vị Xuyên quyết tâm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với Tám lời căn dặn của Bác khi Người lên thăm Hà Giang năm 1961. Qua đó, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển KT - XH của địa phương.

Trưởng thôn Làng Lầu, xã Phú Linh Hoàng Thị Xuyến đi đầu phát triển kinh tế với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.
Trưởng thôn Làng Lầu, xã Phú Linh Hoàng Thị Xuyến đi đầu phát triển kinh tế với thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Năm 2018, 12 phụ nữ có hoài bão, quyết tâm làm giàu trên mảnh đất Linh Hồ cùng nhau thành lập HTX Hướng Dương với vốn điều lệ 1,8 tỷ đồng; hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi và trồng nấm. Mặc dù gặp nhiều khó khăn ban đầu do chưa có kinh nghiệm, rủi ro trong sản xuất nông nghiệp và thị trường đầu ra chưa ổn định; nhưng với quyết tâm vươn lên làm chủ cuộc sống và hưởng ứng phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội LHPN tỉnh, các thành viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng HTX ngày càng phát triển, trong đó tập trung liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hướng đến các sản phẩm nông nghiệp sạch, đạt tiêu chuẩn VietGAP. Đến nay, HTX có trên 30 con trâu, 500 con lợn, 250 nghìn bịch nấm, hàng nghìn con gà và 8 tấn giun Quế, đầu tư máy móc, trang thiết bị, mở rộng quy mô sản xuất. Thu nhập bình quân của các thành viên đạt 180 triệu đồng/năm; trở thành mô hình HTX kiểu mới tiêu biểu, được nhân rộng trên địa bàn huyện.

Mô hình trồng hoa Hồng và Dâu tây sạch, ứng dụng công nghệ vào sản xuất của do đoàn viên Đỗ Thị Liễu, tổ 17, thị trấn Vị Xuyên làm trưởng nhóm đoạt giải Nhất Cuộc thi khởi nghiệp năm 2020 do Tỉnh đoàn tổ chức. Với diện tích 5.000 m2, được đầu tư nhà lưới, sử dụng hệ thống tưới tự động, nhỏ giọt theo công nghệ Isarel và giống cây trồng mới từ Nhật Bản, Hàn Quốc, trồng Dâu tây và rau, quả trên giá thể, trồng hoa Hồng sản xuất tinh dầu… mang lại thu nhập gần 350 triệu đồng/năm, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động địa phương, được nhiều thanh niên trên địa bàn huyện tham quan, học tập để khởi nghiệp. Đoàn viên Phùng Văn Giai vinh dự được T.Ư Đoàn trao tặng danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” toàn quốc lần thứ VI, được các cấp, ngành khen thưởng về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020. Đặc biệt, các cấp, ngành thực hiện hiệu quả nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng Nông thôn mới, qua đó phát huy tinh thần đoàn kết và huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân. Tiêu biểu có ông Chương Văn Thiệu, thôn Ngọc Thượng, xã Ngọc Linh hiến 1.950 m2 đất vườn, rừng sản xuất làm đường giao thông và xây dựng điểm trường; ông Nguyễn Văn Nhâm, thôn Thượng Lâm, xã Minh Tân hiến 200 m2 đất mở đường ô tô từ trung tâm thôn vào xóm 1 thôn Thượng Lâm, trị giá trên 100 triệu đồng; ông Nguyễn Thế Đeng, thôn Bản Lủa, xã Linh Hồ ủng hộ gần 100 triệu đồng xây cầu cứng qua suối Nà Cóc... 

Trong suốt giai đoạn 2016 – 2021, huyện Vị Xuyên luôn xác định xây dựng mô hình, gương điển hình tiên tiến là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05. BTV Huyện ủy ban hành kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng các mô hình, điển hình tiên tiến gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị, cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Các chi, Đảng bộ lựa chọn nội dung đột phá, đăng ký, triển khai nhân rộng mô hình với phương châm: Mô hình thực chất, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn, không hình thức. Các cơ quan, đơn vị phát động phong trào thi đua, xây dựng mô hình tiêu biểu gắn với nội dung học tập và làm theo Bác chuyên đề hàng năm. Qua đó xuất hiến nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều tập thể, cá nhân điển hình, gương mẫu từ cơ sở, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Việc học và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Phó Bí thư Thường trực Huyện Ủy Lý Xuân Lù nhấn mạnh: “Từ những kết quả đạt được, có thể khẳng định các mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở tác động tích cực đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phong trào thi đua yêu nước và đời sống nhân dân. Trong giai đoạn tới, huyện tiếp tục nâng cao chất lượng công tác lãnh, chỉ đạo, triển khai hiệu quả Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch, chương trình học tập và làm theo Bác hàng năm của tập thể, cá nhân; tăng cường kiểm tra, giám sát; sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng điển hình tiêu biểu”.

Bài, ảnh:  BIỆN LUÂN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Nền tảng trong xây dựng Đảng ở Bắc Quang

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: "Mọi việc thành hay là bại, chủ chốt là do cán bộ có thấm nhuần đạo đức cách mạng hay là không". Khắc sâu lời dạy của Người, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống cho cán bộ, đảng viên đã trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cấp ủy huyện Bắc Quang để góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

31/07/2021
Ngành Kỹ thuật Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh "Học tập và làm theo lời Bác Hồ dạy"

BHG - "Vũ khí là mồ hôi nước mắt của đồng bào, là xương máu của bộ đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý". Lời dặn của Bác luôn được cán bộ, chiến sỹ ngành Kỹ thuật Bộ CHQS tỉnh coi đó là khẩu hiệu hành động, là mục tiêu phấn đấu với quyết tâm chủ động trong các mặt công tác để bảo đảm cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) của lực lượng vũ trang tỉnh.

24/08/2021
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Quân làm kinh tế giỏi

BHG - Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, những năm qua, huyện Quang Bình nói chung và xã Xuân Giang nói riêng xuất hiện nhiều tấm gương cựu chiến binh (CCB) làm kinh tế giỏi, vươn lên làm giàu chính đáng. CCB Nguyễn Văn Quân, thôn Chì, xã Xuân Giang là một tấm gương như thế.

23/08/2021
Nơi hội tụ sức mạnh đại đoàn kết

BHG - Năm 2021, tròn 60 năm nhân dân các dân tộc Hà Giang thi đua thực hiện Tám lời căn dặn của Bác Hồ khi Người lên thăm tỉnh nhà, cũng là dấu mốc để thêm một lần nữa bồi đắp MTTQ ngày càng ấm áp, hòa hợp và rộng mở. Thực hiện Lời dạy của Người: "Các dân tộc đều phải đoàn kết chặt chẽ, thương yêu giúp đỡ nhau", hơn nửa thế kỷ qua, MTTQ các cấp đã phát huy tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; trở thành mái nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa Hà Giang vững vàng trên con đường đổi mới.

23/08/2021