Phụ nữ Hà Giang tích cực học tập, lao động sáng tạo

08:40, 18/09/2019

BHG - Thời gian qua, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) các cấp trong tỉnh tích cưc gắn việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với các hoạt động, phong trào thi đua: “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”... Từ những cách làm hay, mô hình tốt đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong lao động sản xuất.

Mô hình trồng rau sạch của hội viên, phụ nữ thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng (Quang Bình).
Mô hình trồng rau sạch của hội viên, phụ nữ thôn Yên Thượng, xã Vĩ Thượng (Quang Bình).

Để việc học tập và làm theo Bác đi vào chiều sâu, thiết thực; Hội LHPN tỉnh đã đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục; tổ chức cho hội viên đăng ký thực hiện các nội dung phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, rèn luyện phẩm chất đạo đức “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” gắn với chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh; lồng ghép các chuyên đề vào nội dung sinh hoạt chi, tổ hội hàng tháng, hàng quý; phát động hội viên thực hiện việc học và làm theo Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với thực tế. Đến nay, các cấp hội đã tổ chức được trên 8.000 buổi tuyên truyền, giáo dục với trên 398.000 lượt hội viên, phụ nữ tham gia; thành lập được 70 mô hình “Phụ nữ với sản xuất, chế biến sạch”, 9 mô hình dịch vụ hỗ trợ phụ nữ và gia đình; duy trì 137 câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, 247 câu lạc bộ nuôi con khỏe, dạy con ngoan; 190 nhóm cộng đồng, 870 địa chỉ tin cậy ở cộng đồng… Đặc biệt, thực hiện Cuộc vận động “Mái ấm tình thương” giúp đỡ hội viên nghèo; từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã vận động, hỗ trợ xây mới 31 ngôi nhà, sửa chữa 73 ngôi nhà với tổng trị giá 1,3 tỷ đồng.

Xác định việc giúp nhau phát triển kinh tế là công tác trọng tâm, vừa góp phần thực hiện chương trình giảm nghèo, vừa là đòn bẩy trong việc thực hiện các nhiệm vụ của hội, từ đầu năm đến nay, các cấp hội đã thành lập mới 202 tổ phụ nữ liên kết phát triển kinh tế; hỗ trợ 135 hội viên, phụ nữ khởi sự kinh doanh, hỗ trợ thành lập 5 hợp tác xã. Phong trào phụ nữ tự giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xóa đói, giảm nghèo đạt được kết quả đáng ghi nhận với 250 triệu đồng, trên 5.000 ngày công, 1.051 con gia súc, gia cầm và hơn 2.000 kg giống các loại. Tăng cường vận động hội viên, phụ nữ thực hiện tiết kiệm với các mô hình “Hũ gạo tình thương”, “Nuôi lợn nhựa”… Kết quả tiết kiệm được hơn 25,8 tỷ đồng/2.837 tổ, nhóm, chi hội/74.749 thành viên tham gia. Trong đó, tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) Ngân hàng CSXH có 703 tổ/22.577 thành viên/15,6 tỷ đồng; tiết kiệm tại chi hội hơn 9 tỷ đồng/49.155 thành viên/1.800 chi, tổ hội; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển tại 30 xã thuộc 5 huyện Bắc Quang, Quang Bình, Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần với 325 nhóm TK&VV, dư nợ 11,8 tỷ đồng/1.208 hội viên, phụ nữ vay vốn. Qua đó, góp phần thắt chặt tình đoàn kết, tinh thần tương thân, tương ái của hội viên, phụ nữ, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, tổ chức hội.

Có thể khẳng định, việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã khơi dậy ý thức thi đua học tập, lao động sáng tạo, thực hành tiết kiệm trong mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh. Từ đó thắt chặt tình đoàn kết, tương thân tương ái của hội viên; thúc đẩy các hoạt động, phong trào thi đua của Hội LHPN tỉnh trong mọi lĩnh vực; nâng cao uy tín, chất lượng hoạt động hội.

Bài, ảnh: YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Luôn ghi sâu lời Bác

BHG - Năm 1961, là học sinh Trường Thanh niên Dân tộc tỉnh tại khu Đoàn Kết, nay là Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang, chúng tôi được dự Lễ mít tinh tại sân vận động của thị xã Hà Giang nay là Quảng trường 26.3, nghe Bác Hồ nói chuyện với đồng bào các dân tộc nhân dịp Bác lên thăm và làm việc với tỉnh Hà Giang, tháng 3.1961.

 

30/08/2019
Di chúc Hồ Chí Minh truyền cảm niềm tin mãnh liệt

BHG - Sáng ngày 9.9.1969, cả đất nước hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, nơi diễn ra Lễ truy điệu một nhà tư tưởng lỗi lạc, một vĩ nhân của dân tộc, của thời đại Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Bác Hồ của muôn dân, vĩnh biệt chúng ta. "Tổn thất này vô cùng lớn lao, đau thương này thật là vô hạn!...".

 

29/08/2019
Cựu chiến binh Trương Quốc Thắng tích cực tham gia công tác xã hội

BHG - Những năm qua, phong trào cựu chiến binh (CCB) gương mẫu "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được cán bộ, hội viên Hội CCB các cấp tích cực hưởng ứng. Nhiều CCB đã gương mẫu, tham gia các phong trào ở địa phương và là tấm gương sáng cho mọi người noi theo. Điển hình như CCB Trương Quốc Thắng (sinh 1957), Tổ trưởng tổ dân phố 3, thị trấn Vị Xuyên (Vị Xuyên); một CCB gương mẫu, luôn sống và làm việc đúng với bản chất "Bộ đội Cụ Hồ".

 

27/07/2019
Đảng bộ xã Yên Thành đồng tâm thực hiện lời dạy của Bác

BHG - Yên Thành là xã vùng III của huyện Quang Bình, tỷ lệ hộ nghèo cao, đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn. Không lùi bước trước gian khó, Đảng bộ xã luôn kề vai, sát cánh cùng nhân dân biến khó khăn thành động lực, từng bước vươn lên thoát nghèo, xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 

26/08/2019