Đồn Biên phòng Sơn Vĩ giữ vững an ninh, chính trị khu vực biên giới

09:43, 02/05/2019

BHG - Những năm qua, việc học và làm theo Bác luôn được Đồn Biên phòng Sơn Vĩ (Mèo Vạc) cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực. Qua đó, góp phần quan trọng vào việc cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ vững an ninh, chính trị khu vực biên giới được phân công phụ trách.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hướng dẫn gia đình Hoàng Văn Trưởng, thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ chăm sóc bò sinh sản.
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sơn Vĩ hướng dẫn gia đình Hoàng Văn Trưởng, thôn Phìn Lò, xã Sơn Vĩ chăm sóc bò sinh sản.

Để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào chiều sâu và có tính lan tỏa; hàng năm, cấp ủy Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nghiên cứu đầy đủ các chuyên đề gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thường xuyên chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng và quán triệt nội dung Chỉ thị 05-CT/TW đến từng CBCS, nhân dân khu vực đơn vị đóng quân.

Với mục tiêu xây dựng đơn vị mẫu mực trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới Quốc gia; những năm qua, đơn vị đã triển khai toàn diện và hiệu quả các mặt công tác; duy trì nghiêm chế độ tuần tra, bảo vệ biên giới. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng dân quân, công an xã tuần tra tuyến biên giới (từ năm 2018 đến nay, đơn vị đã tổ chức được hơn 100 lần/860 lượt người tham gia). Bên cạnh đó, đơn bị còn phối hợp với Đồn Biên phòng Cốc Pàng (tỉnh Cao Bằng) có địa phận biên giới giáp ranh cùng các lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của nước láng giềng Trung Quốc tổ chức tuần tra song phương, tuần tra liên hợp chấp pháp… Qua đó, đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý và giải quyết tốt các vụ việc xảy ra.

Không chỉ trong công tác nghiệp vụ, CBCS Đồn Biên phòng Sơn Vĩ còn thực hiện tốt công tác vận động quần chúng và xây dựng hình ảnh đẹp về những “người lính quân hàm xanh” nơi biên giới. Từ nhận thức đúng đắn, 100% CBCS trong đơn vị luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ; thường xuyên đổi mới phương thức, cải tiến nội dung, hình thức hoạt động cho phù hợp với đặc điểm, tình hình của đơn vị cũng như địa phương. Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành địa phương tổ chức được trên 60 buổi tuyên truyền với trên 3.800 lượt người tham gia. Thành lập được 8 tổ tự quản/8 thôn biên giới và hơn 50 hộ đăng ký tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự thôn, xóm khu vực biên giới với 17,486 km đường biên, cột mốc.

CBCS Đồn Biên phòng Sơn Vĩ còn tích cực vận động nhân dân chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nhằm nâng cao thu nhập. Năm 2018, đơn vị đã tham gia xây sửa chữa, làm mới 6 km đường giao thông nông thôn; giúp đỡ, hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn bằng ngày công, tiền mặt với tổng trị giá trên 30 triệu đồng; tổ chức thăm, chúc Tết các gia đình chính sách, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 13 triệu đồng; nhận đỡ đầu 8 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với mức hỗ trợ 500 nghìn đồng/em/tháng…

Thiếu tá Lê Ngọc Sơn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Sơn Vĩ, cho biết: Cấp ủy, chỉ huy đơn vị nghiêm túc thực hiện các quy chế, quy định của cấp trên; chú trọng việc xây dựng và tuyên truyền các điển hình tiêu biểu trong việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, lựa chọn được 2 tập thể, 5 cá nhân tiêu biểu. Mỗi cán bộ, đảng viên trên từng cương vị, nhiệm vụ được phân công, đều nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt việc học tập và làm theo Bác.

Việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với những việc làm cụ thể, thiết thực ở Đồn Biên phòng Sơn Vĩ đã giúp địa phương vùng biên phát triển về nhiều mặt qua đó, tình đoàn kết gắn bó giữa bộ đội biên phòng với nhân dân ngày càng được tăng cường; góp phần tạo “thế trận lòng dân”, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới Quốc gia.

Bài, ảnh: HÀ LINH (Mèo Vạc)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Quản Bạ thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019

BHG - Ngày 26.3, Huyện đoàn Quản Bạ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội thi "Tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019. Dự hội thi có lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể các xã, thị trấn và đông đảo đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Tham dự Hội thi có 17 đội với các thí sinh là ĐVTN ở 13 xã, thị trấn, Đoàn công an huyện và trường học trên địa bàn. Các đội thi trải qua 4 phần thi gồm: Chào hỏi, kiến thức, hùng biện và năng khiếu. Qua các phần thi, các đội đã có nhiều tiết mục hay được thể hiện bằng hình thức sân khấu hóa thông qua các thể loại hài, kịch, thơ, vè, múa, hát...

27/03/2019
Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ huyện Quang Bình

BHG - Sáng 26.4, Hội đồng đội (HĐĐ) huyện Quang Bình tổ chức Đại hội đại biểu Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tới dự có các đồng chí Triệu Tài Phong, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy Quang Bình; Hùng Thị Giang, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch HĐĐ tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các ban, ngành, đoàn thể cùng 120 đại biểu thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho trên 9 nghìn thiếu nhi toàn huyện.

26/04/2019
"Đâu cần thanh niên có việc gì khó có thanh niên"

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến thế hệ trẻ - tương lai của đất nước. Bác căn dặn thanh niên: "Phải không sợ khổ, không sợ khó, thực hiện đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên". Thực hiện lời dạy của Người, các thế hệ thanh niên nơi cực Bắc Tổ quốc luôn không ngừng phấn đấu, học tập, rèn luyện, đóng góp vào thành tựu chung của tỉnh nhà.

 

26/03/2019
Bắc Mê tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

BHG - Ngày 24.4, tại Hội trường trung tâm huyện, Huyện ủy Bắc Mê đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019. Tới dự có đồng chí Bùi Văn Tuân, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy; lãnh đạo UBND huyện và đông đảo bà con trên địa bàn đến xem và cổ vũ. Góp mặt trong Hội thi năm nay gồm có 23 đội, đại diện cho các chi, đảng bộ trên địa bàn huyện. Các đội thi trải qua 3 phần thi: Chào hỏi, kiến thức và năng khiếu. Các nội dung hội thi xoay quanh Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng...

25/04/2019