Lan tỏa những "Kho thóc tình thương"

09:13, 15/03/2019

BHG - Cách đây 74 năm, đất nước ta phải trải qua nạn đói kinh hoàng - năm 1945 khiến 2 triệu người chết. Với tấm lòng thương dân, Bác Hồ kêu gọi đồng bào cả nước và Người thực hành trước: “Cứ mười ngày nhịn ăn một bữa, mỗi tháng nhịn ba bữa đem gạo đó để cứu dân nghèo”. Hưởng ứng phong trào đó, Hội Phụ nữ (HPN) ở nhiều xã, thị trấn của huyện Quang Bình đã duy trì những “Kho thóc tình thương”, giúp đỡ mọi hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn.

Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Tân An, thị trấn Yên Bình góp thóc, duy trì “Kho thóc tình thương”.
Hội viên Chi hội Phụ nữ thôn Tân An, thị trấn Yên Bình góp thóc, duy trì “Kho thóc tình thương”.

Mô hình “Kho thóc tình thương” được HPN xã Yên Thành khởi xướng năm 2009; qua 10 năm, chị em đã quyên góp trên 10 tấn thóc, hỗ trợ hàng trăm người nghèo, neo đơn trong và ngoài xã có cuộc sống đầy đủ hơn, nhất là vào những ngày giáp hạt, dịp Tết Nguyên đán để không ai bị đói ăn, đứt bữa. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, mô hình nhận được sự đánh giá cao của cộng đồng xã hội, ngày càng lan tỏa với nhiều hình thức, cách làm khác nhau. Đến nay, 8/15 HPN các xã, thị trấn của huyện Quang Bình hình thành “Kho thóc tình thương”. Dù giá trị vật chất có thể chưa lớn, song mỗi hạt thóc chị em cho đi chứa đựng tình yêu thương, nhân thêm những điều tốt đẹp trong cuộc sống.

Đồng chí Trần Thị Liên, Chủ tịch HPN thị trấn Yên Bình chia sẻ: “Nhận thấy đây là mô hình thiết thực, cần nhân rộng, chúng tôi đã bàn, thống nhất xây dựng các “Kho thóc tình thương” tại 11 chi hội phụ nữ thôn, tổ dân phố. Hàng năm, sau khi kết thúc mùa vụ, hội viên (HV) tham gia ủng hộ thóc 2 đợt theo tinh thần tự nguyện, nhưng đảm bảo mỗi lần đóng góp khoảng 3 kg/người. Cuối năm 2018, các chi hội thu được gần 1 nghìn kg thóc và trao cho 9 hộ nghèo với mức 135 kg gạo/hộ. Không những thế, các chị còn sẵn sàng đóng góp ngày công, tiền mặt, giúp đỡ những gia đình gặp thiên tai, hỏa hoạn. Từ đó, kết nối HV xích lại gần nhau hơn, nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua do cơ sở phát động”.

Chi hội Phụ nữ thôn Tân An là điểm sáng duy trì hoạt động “Kho thóc tình thương” của HPN thị trấn Yên Bình. Đã thành thông lệ, cứ đến khi gom thóc, gạo, các HV rất nhiệt tình, có người còn đóng góp cả bao tải thóc. Với tâm niệm “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”, trong dịp Tết vừa qua, chị em đã rà soát những hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để hỗ trợ. Thông qua mô hình, HV sinh hoạt chi hội đầy đủ hơn, nắm rõ các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước để đẩy mạnh phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Vì thế, trong thôn đã xuất hiện các tấm gương phụ nữ điển hình về chăn nuôi, trồng trọt cho thu nhập từ 80 - 100 triệu đồng/năm. Chị Hoàng Thị Lượng, thôn Tân An bày tỏ: “Gia đình tôi thuộc diện nghèo, có mẹ già, chồng bệnh tật mất sớm, nhờ sự quan tâm của chi hội phụ nữ, năm nào tôi cũng được hỗ trợ 15 - 20 kg gạo ăn Tết, đây là nguồn động viên lớn, giúp gia đình vượt qua khó khăn”.

Thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện “Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang”, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các cơ sở hội phát huy mô hình “Kho thóc tình thương”. Năm 2018, toàn huyện quyên góp được 4,5 tấn thóc, đáng mừng là ngoài việc giúp các gia đình HV nghèo, một số nơi còn hỗ trợ gạo tổ chức nấu cháo từ thiện cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện. Tới đây, Hội tiếp tục kêu gọi các xã duy trì, thành lập thêm những kho thóc, tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình Hoàng Thị Giang, cho biết thêm.

Bài, ảnh:  MỘC LAN


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Bắc Mê: Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

BHG - Ngày 29.1, huyện Bắc Mê tổ chức Hội nghị biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong "Học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự hội nghị có các đồng chí: Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng Huyện ủy; các tổ chức chính trị - xã hội huyện và các xã, thị trấn.

30/01/2019
Thi đua yêu nước, hành động cách mạng nơi địa đầu Tổ quốc

BHG - "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua", "công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua" – những lời dạy sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị; trở thành động lực thúc đẩy các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH. Phó Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Lưu Đình Phát cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua...

28/01/2019
Bắc Mê lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

BHG - Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được huyện Bắc Mê thực hiện theo các chuyên đề hàng năm; thông qua kế hoạch cụ thể của từng chi, Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã và đang tạo sức lan tỏa; hình thành nhiều cách làm hay và tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

 

27/12/2018
Giàng Thành Phong làm theo lời Bác

BHG - Đến thăm Giàng Thành Phong (sinh 1996), thôn Bản Phố, xã Minh Tân (Vị Xuyên), chúng tôi thán phục bởi ý chí, nghị lực của chàng trai người Mông. Mặc dù chưa học hết THPT, nhưng Phong tự học tiếng Anh trên mạng internet và trở thành hướng dẫn viên du lịch cho khách quốc tế đến địa phương. Sinh ra, lớn lên trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà có 4 anh em; Phong thường xuyên lên nương cùng bố mẹ và chăm sóc các em nên đi học muộn hơn các bạn cùng chang lứa. 19 tuổi, Phong mới học lớp 10, nhưng không may, anh bị tai nạn thủng màng nhĩ phải, cần đi phẫu thuật tại Hà Nội...

26/12/2018