Thi đua yêu nước, hành động cách mạng nơi địa đầu Tổ quốc

08:54, 28/01/2019

BHG - “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, “công việc hàng ngày chính là nền tảng thi đua” – những lời dạy sinh thời của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nay vẫn còn nguyên giá trị; trở thành động lực thúc đẩy các cấp, ngành từ tỉnh đến cơ sở thực hiện thắng lợi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển KT-XH.

Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã khuyến khích nhiều hộ dân làm giàu từ cây trồng thế mạnh của địa phương.  Trong ảnh: Người dân thôn Nà Thác, xã Phương Độ (TP. Hà Giang) nâng cao thu nhập từ cây chè Shan tuyết.
Phong trào thi đua “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” đã khuyến khích nhiều hộ dân làm giàu từ cây trồng thế mạnh của địa phương. Trong ảnh: Người dân thôn Nà Thác, xã Phương Độ (TP. Hà Giang) nâng cao thu nhập từ cây chè Shan tuyết.

Phó Trưởng ban Tổ chức – Nội vụ tỉnh, Lưu Đình Phát cho biết: Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng và để nâng cao chất lượng, hiệu quả trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua; cấp ủy, chính quyền các cấp đã có nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả. Trong đó, thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực, trọng tâm, hiệu quả, hướng về cơ sở. Các phong trào thi đua được phát động với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn với các chủ đề, tên gọi dễ nhớ, có tiêu chí cụ thể; nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, chú trọng thực hiện đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Đặc biệt, nhiều phong trào thi đua được đánh giá tiêu biểu, hiệu quả, có sức lan tỏa, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình như phong trào thi đua: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang”, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2018) và 70 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 – 11.6.2018)…

Với những giải pháp hiệu quả, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành hành động cách mạng thiết thực, sâu rộng trên địa bàn tỉnh. Qua đó, xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân có cách làm hay, sáng tạo, xứng đáng là những tấm gương điển hình trong cộng đồng, cơ quan, đơn vị, địa phương. Minh chứng cho thấy, qua phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn mới” xuất hiện tập thể điển hình là xã Vĩnh Phúc (Bắc Quang); thôn Nậm Piên, xã Nậm Ty (Hoàng Su Phì) hay như cá nhân anh Đỗ Đại Tuân, xã Đồng Yên (Bắc Quang), anh Thò Mí Sính, xã Xín Cái (Mèo Vạc). Điển hình trong phong trào thi đua “Thực hiện 8 lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà Giang” có gia đình ông Sùng Vả Sáng, xã Sính Lủng (Đồng Văn), ông Vàng Khái Dèn, xã Na Khê (Yên Minh)... Trong lĩnh vực y tế có tấm gương tiêu biểu của Thầy thuốc nhân dân Đặng Văn Huynh, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh; Bác sĩ Phạm Anh Văn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Yên Minh… Trong lĩnh vực giáo dục, tiêu biểu có Nhà giáo ưu tú Mai Thị Bích Hà, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THCS Yên Biên (TP. Hà Giang) hay tấm gương em Nguyễn Nhật Quang, Mao Minh Anh, học sinh Trường THPT Chuyên Hà Giang được nhiều người ngưỡng mộ khi giành giải Ba Cuộc thi Khoa học – Kỹ thuật cấp Quốc gia, năm học 2017 – 2018. Hoặc điển hình trong phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi có doanh nhân Nguyễn Thị Lan Dung, Giám đốc Công ty TNHH Gia Long, thị trấn Cốc Pài (Xín Mần) hay HTX Duy Biên, xã Hùng An (Bắc Quang) – tiêu biểu trong sản xuất cơ khí, lắp ráp các loại máy chế biến chè. Đặc biệt, điển hình trong phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi có ông Lương Đại Hùng, xã Phố Là (Đồng Văn), ông Giàng Khua Già, xã Khâu Vai (Mèo Vạc) hay ông Nguyễn Minh Sẩu, Trưởng thôn kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX thôn Chang, xã Việt Lâm (Vị Xuyên)...

Bên cạnh những kết quả trên, từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện ngày càng nhiều nhân tố mới, mô hình mới để học tập và làm theo. Tiêu biểu như: Mô hình HTX (kiểu mới) thôn Chang, xã Việt Lâm (Vị Xuyên); mô hình trồng 600 khóm cỏ và nuôi từ hai con trâu, bò trở lên của UBND huyện Đồng Văn; mô hình kiểu mẫu về phát triển kinh tế nông nghiệp, có tập thể nhân dân và cán bộ xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); dân vận khéo, làm kinh tế giỏi, cải tạo đàn bò địa phương bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo của UBND các huyện vùng Cao nguyên đá Đồng Văn… Cùng với đó, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cũng xuất hiện những mô hình tiêu biểu, như: Dòng họ học tập, gia đình, cộng đồng, đơn vị học tập; “Nông dân dạy nông dân làm kinh tế giỏi”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Cựu chiến binh gương mẫu”; “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”…

Thực tế cho thấy, với việc đẩy mạnh phát động các phong trào thi đua đã phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tham gia. Các phong trào đã trở thành động lực thúc đẩy việc hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN nơi cực Bắc Tổ quốc.

Bài, ảnh:  PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cuộc sống mới ở Tùng Vài

BHG - Là xã biên giới của huyện Quản Bạ, mặc dù còn gặp không ít khó khăn; nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt việc triển khai thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang"; đến nay, xã Tùng Vài đã có những chuyển biến tích cực. Thấm nhuần lời Bác dặn, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển chăn nuôi trâu, bò và đảm bảo vệ sinh môi trường...

28/09/2018
Bắc Mê lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

BHG - Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được huyện Bắc Mê thực hiện theo các chuyên đề hàng năm; thông qua kế hoạch cụ thể của từng chi, Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã và đang tạo sức lan tỏa; hình thành nhiều cách làm hay và tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

 

27/12/2018
Đảng viên Nguyễn Thế Đeng điển hình trong xây dựng Nông thôn mới

BHG - Anh Nguyễn Thế Đeng, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng tại quê hương xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên; là đảng viên tiêu biểu, xuất sắc của Chi bộ thôn Bản Lủa; trong những năm qua, gia đình anh luôn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi cũng như Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

27/09/2018
Giàng Thành Phong làm theo lời Bác

BHG - Đến thăm Giàng Thành Phong (sinh 1996), thôn Bản Phố, xã Minh Tân (Vị Xuyên), chúng tôi thán phục bởi ý chí, nghị lực của chàng trai người Mông. Mặc dù chưa học hết THPT, nhưng Phong tự học tiếng Anh trên mạng internet và trở thành hướng dẫn viên du lịch cho khách quốc tế đến địa phương. Sinh ra, lớn lên trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà có 4 anh em; Phong thường xuyên lên nương cùng bố mẹ và chăm sóc các em nên đi học muộn hơn các bạn cùng chang lứa. 19 tuổi, Phong mới học lớp 10, nhưng không may, anh bị tai nạn thủng màng nhĩ phải, cần đi phẫu thuật tại Hà Nội...

26/12/2018