Công an Yên Minh tích cực thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy

08:36, 04/01/2019

BHG - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Công an nhân dân (CAND) phải là kiểu mẫu, phải là người chuyên trách thi hành chính sách, phương châm của Đảng và Chính phủ cho tốt. CAND phải thực sự phục vụ nhân dân… Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép”. Trong những năm qua, quán triệt sâu sắc tư cách người công an cách mạng trong “Sáu điều Bác Hồ dạy CAND”, thực hiện nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đảng ủy Công an huyện Yên Minh luôn đặc biệt quan tâm, chú trọng đến xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh về đạo đức; chính trị. Từ đó, tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, chiến sĩ góp phần xây dựng hình ảnh chiến sĩ CAND tận tụy, gương mẫu, vì nhân dân phục vụ.

Cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Yên Minh làm thủ tục cấp Thẻ căn cước công dân.
Cán bộ Đội Quản lý hành chính, Công an huyện Yên Minh làm thủ tục cấp Thẻ căn cước công dân.

Để thực hiện hiệu quả 6 điều Bác Hồ dạy, thông qua các buổi giao ban, đọc báo buổi sáng; Đảng ủy Công an huyện đã nghiêm túc phổ biến, quán triệt, triển khai tới toàn thể cán bộ, đảng viên trong đơn vị, đồng thời quán triệt sâu sắc Nghị quyết T.Ư4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; tích cực, chủ động trong xây dựng kế hoạch thực hiện theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... Đặc biệt việc phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài lực lượng về các gương người tốt, việc tốt; gương cán bộ, chiến sĩ dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm để mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ CAND đều nhận thức sâu sắc nhiệm vụ của mình; thường xuyên trau dồi, tự giáo dục, rèn luyện đạo đức, ý thức pháp luật, tích cực học tập, nâng cao trình độ hiểu biết và năng lực công tác…

Đồng chí Hoàng Văn Vân, Đội trưởng Đội Hình sự, Công an huyện Yên Minh, chia sẻ: Huyện Yên Minh là địa bàn khá phức tạp, khi xử lý những chuyên án, ngoài những kỹ năng, nghiệp vụ sẵn có thì để thành công, sự ủng hộ, giúp đỡ và phối hợp của nhân dân đối với chúng tôi là hết sức quan trọng. Sự tin tưởng đó là động lực giúp chúng tôi xử lý vụ án nhanh chóng, trả lại sự công bằng cho người dân. Chính vì vậy, trong quá trình làm việc, mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn phải giữ thái độ đúng mực và giải quyết nhanh chóng các thủ tục; không đòi hỏi, gây phiền hà, sách nhiễu với người dân. Việc trả lại công bằng cho người dân là trách nhiệm, nhiệm vụ phải thực hiện.

Xác định xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an mẫu mực là nhiệm vụ chung của toàn thể cán bộ, đảng viên, chiến sĩ trong cơ quan;  các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy phải gương mẫu, đi đầu, nói đi đôi với làm và luôn là tấm gương sáng về đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ, đảng viên học tập, noi theo. Đồng chí Nguyễn Đình Anh, Phó trưởng Công an huyện Yên Minh, cho biết: Qua quá trình triển khai, thực hiện kế hoạch đã giúp cho cán bộ, đảng viên các chi bộ nhận thức rõ hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh” gắn xây dựng hình ảnh chiến sĩ công an mẫu mực. Kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý hoặc xử lý theo thẩm quyền những cán bộ, chiến sĩ lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để vi phạm pháp luật, nhũng nhiễu người dân; góp phần làm trong sạch nội bộ, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng CAND. Từ đó đã nâng cao ý thức rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất, đạo đức; không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tác phong công tác, ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an trong lòng dân.

CAND là lực lượng vũ trang tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân; là nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh Quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm,... Xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND gương mẫu sẽ tạo niềm tin vững chắc, sự đồng thuận trong nhân dân, từng bước xây dựng và bảo vệ đất nước trong sạch, vững mạnh.

Bài, ảnh: MY LY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Cuộc sống mới ở Tùng Vài

BHG - Là xã biên giới của huyện Quản Bạ, mặc dù còn gặp không ít khó khăn; nhưng dưới sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, đặc biệt việc triển khai thực hiện "Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang"; đến nay, xã Tùng Vài đã có những chuyển biến tích cực. Thấm nhuần lời Bác dặn, cấp ủy, chính quyền xã đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tăng gia, sản xuất, thực hành tiết kiệm, phát triển chăn nuôi trâu, bò và đảm bảo vệ sinh môi trường...

28/09/2018
Bắc Mê lan tỏa phong trào học tập và làm theo Bác

BHG - Chỉ thị số 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về triển khai thực hiện việc "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" được huyện Bắc Mê thực hiện theo các chuyên đề hàng năm; thông qua kế hoạch cụ thể của từng chi, Đảng bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã và đang tạo sức lan tỏa; hình thành nhiều cách làm hay và tạo nên phong trào thi đua sôi nổi.

 

27/12/2018
Đảng viên Nguyễn Thế Đeng điển hình trong xây dựng Nông thôn mới

BHG - Anh Nguyễn Thế Đeng, sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng tại quê hương xã Linh Hồ, huyện Vị Xuyên; là đảng viên tiêu biểu, xuất sắc của Chi bộ thôn Bản Lủa; trong những năm qua, gia đình anh luôn là tấm gương tiêu biểu trong phong trào làm kinh tế giỏi cũng như Chương trình mục tiêu Quốc gia Xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW, ngày 15.5.2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

27/09/2018
Giàng Thành Phong làm theo lời Bác

BHG - Đến thăm Giàng Thành Phong (sinh 1996), thôn Bản Phố, xã Minh Tân (Vị Xuyên), chúng tôi thán phục bởi ý chí, nghị lực của chàng trai người Mông. Mặc dù chưa học hết THPT, nhưng Phong tự học tiếng Anh trên mạng internet và trở thành hướng dẫn viên du lịch cho khách quốc tế đến địa phương. Sinh ra, lớn lên trong gia đình hoàn cảnh khó khăn, nhà có 4 anh em; Phong thường xuyên lên nương cùng bố mẹ và chăm sóc các em nên đi học muộn hơn các bạn cùng chang lứa. 19 tuổi, Phong mới học lớp 10, nhưng không may, anh bị tai nạn thủng màng nhĩ phải, cần đi phẫu thuật tại Hà Nội...

26/12/2018