Chi bộ thôn Yên Thượng học tập và làm theo gương Bác gắn với xây dựng Nông thôn mới
BHG- Thời gian qua, Chi bộ thôn Yên Thượng, xã Yên Thành (Quang Bình) đã đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua xây dựng Nông thôn mới (XD NTM). Từ đó nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả sức dân XD NTM; từng bước cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân địa phương.
Mô hình chăn nuôi lợn sinh sản giúp gia đình chị Sằm Thị Nhung ở thôn Yên Thượng, xã Yên Thành thoát nghèo, vươn lên. |
Thôn Yên Thượng có tổng số 116 hộ dân, 528 khẩu, chủ yếu là đồng bào dân tộc Tày, Dao. Chi bộ thôn hiện có 43 đảng viên. Xác định vai trò là cầu nối quan trọng giữa Đảng với nhân dân, các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ thôn luôn tích cực “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương mẫu, đi đầu trước quần chúng, nói đi đôi với làm và làm phải có hiệu quả để nhân dân tin tưởng, làm theo; kịp thời nắm bắt ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, giải quyết các vấn đề, vướng mắc ngay tại cơ sở.
Nhằm đẩy mạnh công tác xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập cho người dân, Chi bộ thôn Yên Thượng đã họp bàn, thực hiện phong trào đảng viên phụ trách, giúp đỡ hộ nghèo vượt khó. Theo đó, mỗi đảng viên được phân công phụ trách, theo dõi từ 2 - 3 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng các tiến bộ khoa học sản xuất, nhân rộng những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả như: Mô hình mạ khay, máy cấy, chăn nuôi dê sinh sản, nuôi lợn luân chuyển, lợn đen thả đồi, trồng rừng kinh tế (keo, quế). Đồng thời, vận động người dân trong thôn đến trạm y tế xã khám, chữa bệnh; phát huy tinh thần đoàn kết, thi đua XDNTM. Nhiều cán bộ, đảng viên là “đầu tàu” phát triển kinh tế hiệu quả, thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm như chị Hoàng Thị Lé, anh Hoàng Văn Mậu, anh Bàn Quang Vinh...
Bí thư Chi bộ thôn Yên Thượng, Đặng Xuân Thắng cho hay: “Trong các buổi sinh hoạt, Chi bộ triển khai, theo dõi, đánh giá việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của các cấp ủy Đảng; đánh giá tình hình từng hộ dân mà các đảng viên được phân công phụ trách. Đồng thời, tích cực thảo luận, giải quyết các vấn đề trọng tâm như: chỉ đạo phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông nông thôn, tu sửa kênh, mương; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi...”.
Chị Sằm Thị Nhung, một người dân trong thôn Yên Thượng, chia sẻ: “Nhờ các cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đến nhà nhiệt tình động viên, tôi đã tham gia nhóm tín dụng tiết kiệm, chăn nuôi lợn sinh sản (chương trình CPRP). Cùng các chị em trong nhóm trao đổi, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm chăm sóc đàn vật nuôi khỏe mạnh, bán được giá; từ đó gia đình tôi có nguồn thu nhập ổn định, thoát nghèo và từng bước vươn lên làm giàu”.
Trong phong trào thi đua XD NTM, căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, Chi bộ thôn Yên Thượng đã xây dựng nghị quyết lãnh, chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung thực hiện mở mới, sửa chữa các tuyến đường giao thông nội thôn, liên thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, sinh hoạt và sản xuất; tu sửa nhà văn hóa thôn. Với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, mọi việc thực hiện đều được Chi bộ công khai, minh bạch. Theo đó, từ đầu năm đến nay, toàn thôn Yên Thượng đã trồng mới được 12ha rừng; huy động nhân dân hiến đất được gần 200m2 đất; góp hàng trăm ngày công tu sửa, mở rộng 1,4km đường nông thôn; bê tông hóa thêm 250m đường liên xóm; kiên cố hóa hơn 1.000m kênh mương nội đồng...
Có thể thấy, Chi bộ thôn Yên Thượng đã và đang thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào thi đua XD NTM bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Đời sống của người dân Yên Thượng ngày càng khấm khá; đến nay, tỷ lệ hộ nghèo của thôn còn hơn 30%; thu nhập bình quân đạt gần 17 triệu đồng/người/năm. Nhiều năm liền Chi bộ thôn đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh.
YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc