"Dân vận khéo", "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Kim Ngọc

08:16, 28/06/2017

BHG- Khắc sâu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, bằng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác “Dân vận khéo” đã trở thành phong trào thi đua có sức lan toả tại xã Kim Ngọc (Bắc Quang). Chính điều này đã và đang góp phần quan trọng tạo diện mạo mới nơi cửa ngõ vùng Tiểu khu Trọng Con.

Mô hình “Dân vận khéo” giúp gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Khoa (thôn Nặm Mái) mạnh dạn nuôi ong lấy mật, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.
Mô hình “Dân vận khéo” giúp gia đình đoàn viên Nguyễn Văn Khoa (thôn Nặm Mái) mạnh dạn nuôi ong lấy mật, từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống.

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền xã Kim Ngọc đã tạo dấu nhấn bằng sự đổi mới về nhận thức và phương pháp hoạt động dân vận theo hướng sát cơ sở. Trên cơ sở đó, góp phần làm cho công tác “Dân vận khéo” trở thành phong trào thi đua sôi nổi, có sức lan tỏa. Ví như: Ủy ban MTTQ Việt Nam xã thường xuyên củng cố, kiện toàn các Ban công tác MTTQ thôn, thực hiện tốt việc tập hợp quần chúng xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, phối hợp tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; quy ước, hương ước của địa phương. Cùng với đó, Hội Nông dân xã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống ấm no, thông qua hoạt động hỗ trợ hội viên vay vốn trồng cam Sành theo quy trình VietGAP; vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Hay Đoàn Thanh niên xã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Giúp đỡ đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho Đảng kết nạp; chủ động tham gia hoạt động văn hóa, thể thao, giao lưu chào mừng các ngày lễ lớn trong năm...

Thực tế cho thấy, bằng sự chủ động, tích cực trong thực hiện công tác “Dân vận khéo” của Khối Dân vận xã Kim Ngọc đã tạo “cầu nối” ý Đảng-lòng dân để đưa chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến nhân dân. Và đây là cơ sở để mỗi người dân xã Kim Ngọc thực hiện phương châm sống, làm việc theo hiến pháp và pháp luật. Từng bước đẩy lùi tệ nạn xã hội. Đoàn kết chung tay xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Đồng thời, tập trung phát triển kinh tế thông qua việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; thâm canh tăng vụ, sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung. Không dừng ở việc Khối Dân vận thực hiện tốt công tác “Dân vận khéo”, năm 2016, BCH Đảng bộ xã Kim Ngọc còn giao chỉ tiêu cho mỗi đồng chí Ủy viên BCH đăng ký chỉ đạo một mô hình phát triển KT-XH tại cơ sở được phân công phụ trách để thực hiện trong năm 2016 và 2017. Từ đó, không chỉ “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác “Dân vận khéo” trong tình hình mới” (theo tinh thần Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng, khóa XI) mà còn tạo dấu nhấn ấn tượng cho các phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Kim Ngọc trong tương lai không xa...

Thực tiễn chứng minh, riêng năm 2016, điển hình từ công tác “Dân vận khéo” trong phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) của Thường trực Đảng ủy, Thường trực Ủy ban MTTQ, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã, Ban Chi ủy, Ban quản lý thôn Nặm Mái, Tân Điền, Minh Tường đã tạo hiệu ứng tích cực. Qua đó, góp phần nâng mức thu nhập bình quân đầu người năm 2015 của xã Kim Ngọc từ 22 triệu đồng, đạt mốc 25 triệu đồng/người/năm ở thời điểm hiện tại. Không những vậy, từ công tác “Dân vận khéo” trong phong trào TĐYN này đã huy động được sức dân để đóng góp trên 3.500 ngày công lao động, tu sửa các công trình công cộng. Đồng thời, huy động trên 500 triệu đồng từ đóng góp trong dân để xây dựng Hội trường thôn và làm đường bê-tông nông thôn. Đặc biệt, qua công tác “Dân vận khéo” đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong tuyên truyền, vận động nhân dân, như các bà: Đỗ Thị Huyền, Chủ tịch Hội LHPN xã; ông Trần Văn Sung, Bùi Mạnh Cường (thôn Minh Tường)... Cùng với đó là sự xuất hiện của nhiều gương sáng tại cơ sở trong phong trào phát triển kinh tế gia đình, có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, thu hút nhiều lao động địa phương, như: Gia đình bà Hà Thị Diên (thôn Minh Tường) hay hộ ông Hoàng Văn Chung (thôn Tân Điền), Nguyễn Văn Hùng (thôn Nặm Mái) với các mô hình: Vườn-ao-chuồng, chế biến lâm sản, kinh doanh tổng hợp,...

Có thể khẳng định, phong trào thi đua “Dân vận khéo” ở Kim Ngọc đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên theo phương châm sâu sát, gần dân, có trách nhiệm với nhân dân. Đặc biệt, vị trí vai trò của hệ thống chính trị về công tác “Dân vận khéo” ngày càng được nâng cao, tạo sự đồng thuận, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân chung sức thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đưa Kim Ngọc từng bước phát triển vững mạnh nơi cửa ngõ vùng Tiểu khu Trọng Con – Bí thư Đảng ủy xã Kim Ngọc Mai Trọng Luận, chia sẻ.

PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Người con của dân bản

BHG- Tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2012, Thượng úy Lê Đình Trọng (sinh 1982) quê huyện Hải Hậu (Nam Định) về nhận công tác tại Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Giang rồi là Đội trưởng Đội Kiểm soát hành chính, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng (VĐQC), Đồn Biên phòng Lũng Làn. 

21/06/2017
Học Bác cách viết báo để gần dân hơn

BHG- Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới cũng là một bậc thầy của nền báo chí cách mạng Việt Nam. Thực tiễn làm báo và những căn dặn của Người trong thư gửi lớp học Báo chí cách mạng đầu tiên của nước ta cách đây gần 70 năm dành cho những người làm báo thực sự là những bài học giá trị về nghề báo. 

21/06/2017
Câu hỏi 42: Vì sao nói Hồ Chí Minh có phong cách sống hài hòa, kết hợp nhuần nhuyễn văn hóa Đông – Tây?

Trả lời:

Hồ Chí Minh có phong cách sống vừa thấm nhuần văn hóa Nho - Phật - Lão, vừa chịu ảnh hưởng sâu đậm của văn hóa Âu - Mỹ nhưng luôn giữ vững, yêu quý và tự hào về văn hóa Việt Nam.

15/06/2017
Câu hỏi 43: Nét nổi bật trong phong cách sống tôn trọng quy luật tự nhiên và gắn bó với thiên nhiên của Hồ Chí Minh là gì?

Trả lời:

Những người được sống bên Bác cho biết: chưa bao giờ thấy Người phàn nàn về thời tiết, mưa không bực, nắng không than, bình thản trước mọi diễn biến của đất trời, dung mạo lúc nào cũng vui vẻ, trán không nhăn, mày không nhíu, mát mẻ như mùa thu, ấm áp như mùa xuân, cứ thuận theo tự nhiên mà sống.

15/06/2017