Chị Kết vươn lên từ nghề cung cấp giống gia cầm
BHG- Chị Nguyễn Thị Kết sinh sống tại tổ 7, thị trấn Việt Lâm (Vị Xuyên) được người dân trong vùng biết đến là một gia đình khá giả nhờ trang trại chuyên cung cấp giống gia cầm.
Trước đây, kinh tế gia đình chị gặp nhiều khó khăn, quanh năm chỉ gắn bó với cây ngô, cây lúa. Đến năm 2007, chị đã tìm hiểu và tham khảo một vài mô hình phát triển kinh tế tại địa phương. Sau đó, chị quyết định đầu tư theo hướng cung cấp giống gia cầm, nhập những con giống ngan, ngỗng, vịt, gà nuôi cho cứng cáp rồi đem bán. Ban đầu với số vốn ít ỏi, và chưa có kinh nghiệm nên chị thử nghiệm với quy mô nhỏ, nhập về khoảng 500 con giống/mỗi đợt. Sau khi có kinh nghiệm nuôi và nhận thấy tiềm năng phát triển, gia đình chị mở rộng lên đến 2.000 con giống mỗi đợt.
Năm 2011, từ chính sách hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi, gia đình chị được hỗ trợ 15 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, chị mở rộng chuồng trại lên 90 ô để nuôi gia cầm. Số lượng nhập giống về của gia đình vào khoảng 500 – 1.000 con giống/ngày. Theo chị Kết, giống gia cầm được chị nhập từ các các cơ sở chuyên cung cấp giống có uy tín ở Phú Xuyên (Hà Nội) đã qua kiểm nghiệm và tiêm phòng nghiêm ngặt nên rất an tâm.
Chị Kết cho biết: Thông thường khi nhập giống về, nuôi úm khoảng 8 – 10 ngày cho đàn gia cầm cứng cáp, khỏe mạnh rồi bán lại cho các chợ đầu mối với giá từ 12 – 13.000 đồng/con. Nếu chăm sóc cẩn thận, cứng cáp hơn thì lên đến 14 – 15.000 đồng/con. Trung bình mỗi ngày trang trại của gia đình chị bán ra được trên dưới 1.000 con giống. Với hơn 10 năm gắn bó với nghề nuôi giống gia cầm, chị Kết đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong việc chọn những con giống tốt cũng như chăm sóc con giống và công tác phòng, chống dịch bệnh. Ngoài ra, gia đình chị thường xuyên quét dọn, phun rửa chuồng trại 2 – 3 lần/tuần để đảm bảo môi trường sống an toàn cho con giống.
Sau mỗi đợt xuất bán con giống, gia đình chị lại tổng vệ sinh chuồng trại, máng ăn để diệt tận gốc các mầm bệnh phát sinh, an toàn cho lứa tiếp theo. Nhờ có sự phòng ngừa tích cực nên con giống gia cầm của gia đình chị luôn khỏe mạnh và sinh trưởng tốt. Trung bình mỗi tháng, sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về hơn 30 triệu đồng từ trang trại nuôi giống gia cầm. Ngoài ra, trang trại của gia đình chị còn tạo việc làm thường xuyên cho 2 lao động địa phương với mức thu nhập 2,5 triệu đồng/tháng và nhiều lao động thời vụ khác với mức thu nhập 100 nghìn đồng/ngày.
Với bản tính cần cù, chịu thương, chịu khó cộng với quyết tâm không cam chịu đói nghèo, giờ đây gia đình chị đã vươn lên khá giả, con cái được học hành đến nơi đến chốn. Chị Kết xứng đáng là tấm gương phụ nữ tiêu biểu trong phát triển kinh tế để bà con trong tổ dân phố học tập, noi theo.
Bùi Hương (SV kiến tập)
Ý kiến bạn đọc