Người phụ nữ luôn thực hiện tốt lời Bác dạy
BHG - Sinh thời, Bác Hồ luôn quan tâm và đánh giá cao vai trò của người phụ nữ trong phát triển và xây dựng đất nước. Người từng nói: “Non sông gấm vóc Việt Nam ta do phụ nữ ta, trẻ cùng già, ra sức dệt thêu mà thêm tốt đẹp, rực rỡ...”. Khi đặt chân đến miền đất cực Tây, tôi gặp chị, càng thấu hiểu được sự cống hiến lớn lao của người phụ nữ với cộng đồng. Đó là chị Tráng Thị Sâm, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Nấm Dẩn (Xín Mần).
Chị Sâm (ngoài cùng bên phải) hướng dẫn các hội viên mới trong nhóm thêu. |
Được sự giới thiệu của chị Nguyễn Thị Lâm, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, chúng tôi hẹn gặp chị Sâm tại khu nhà sàn trưng bày sản phẩm thổ cẩm của xã. Dáng người nhỏ nhắn, nhanh nhẹn trong trang phục của đồng bào dân tộc Nùng, chị Sâm khéo léo chỉ bảo và nhắc nhở từng chị em những công việc cần làm. Chị cười tươi, bắt đầu câu chuyện với chúng tôi. 10 năm làm trong Hội phụ nữ, không dài, nhưng cũng không ngắn để chị có những trải nghiệm với công việc này. Mặ dù nhận được nhiều Bằng khen, Giấy khen “Cán bộ hội cơ sở giỏi”,... nhưng với chị, những kỷ niệm gắn bó với chị em trong xã mới là điều làm chị nhớ nhất. Chị tâm sự: Những ngày đầu nhận công tác, vì còn trẻ nên các hội viên lớn tuổi chưa thực sự đặt niềm tin, việc vận động chị em vào Hội cũng vô cùng khó khăn. Khi ấy nhận thức về vai trò của người phụ nữ còn rất thấp, nhất là đối với một xã khó khăn nhất nhì của huyện như Nấm Dẩn. Chị bắt đầu đi từng hộ vận động chị em vào Hội, mở lớp dạy chữ cho hội viên, dạy họ cách chăm sóc con cái, ăn uống hợp vệ sinh, cách phòng tránh thai,... Đặc biệt, chị đã tham mưu mở ra Nhóm thêu dệt thổ cẩm dân tộc Nùng nổi tiếng của xã, tạo thêm công việc cho chị em trong Hội. Từ những ngày đầu, chị và các hội viên lớn tuổi, thạo nghề thêu dệt thổ cẩm cùng nhau dạy cho các hội viên mới. Hiện nay, những sản phẩm làm ra đã được Trung tâm truyền thông Mĩ nghệ Cáp Linh (trung tâm chuyên thu mua và giới thiệu các sản phẩm thủ công mĩ nghệ của đồng bào các dân tộc tại Hà Nội) mua với giá ổn định, chị em trong Hội có thể tranh thủ làm lúc nông nhàn vừa có thêm thu nhập.
Bên cạnh đó, chị Sâm cũng tích cực giúp chị em làm kinh tế. Chị tham gia các lớp tập huấn, các lớp học về chăn nuôi, trồng trọt rồi phổ biến lại. Từ cách thay đổi giống cây trồng phù hợp, cho đến việc nuôi con gì, cho ăn thức ăn nào để hiệu quả. Mới đây, cùng với lãnh đạo Hội Phụ nữ huyện, chị xây dựng và triển khai thành công hoạt động tạo nhóm tiết kiệm để giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mô hình này đã được đánh giá cao, và tiến hành phổ biến rộng rãi trên toàn huyện. Không chỉ dừng lại ở đó, chị đang ấp ủ xây dựng mô hình Du lịch cộng đồng tại chính gia đình mình để làm gương cho hội viên. Chị cho biết: “Mình còn trẻ nên cố gắng có thể làm được nhiều hơn, chỉ cần là có ích giúp chị em mình sẽ thử làm, chị em phụ nữ trên cả nước vốn đã thiệt thòi, ở đây, lại càng không có vị trí. Nên bằng mọi cách phải chứng minh được phụ nữ không vô dụng”. Câu nói của chị làm tôi hết sức cảm phục, người phụ nữ giỏi giang, với suy nghĩ hiện đại và có tâm với công việc mình đang làm.
MY LY
Ý kiến bạn đọc