"Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu"
Bác Đỗ Thị Suốt tại Đại hội Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Yên Minh khóa II (tháng 11. 2016). |
BHG - Phát huy truyền thống của Thanh niên xung phong, bác Đỗ Thị Suốt, Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Yên Minh vẫn âm thầm với những việc làm xuất phát từ cái tâm và là tấm gương cho thế hệ trẻ và mọi người noi theo, học tập.
Đến thăm bác Suốt, trong căn nhà nhỏ tại thôn Nà Mạ, thị trấn Yên Minh luôn đầy ắp tiếng cười của các con, các cháu. Nghe bác tâm sự, bác sinh năm 1945 tại tỉnh Hải Dương, khi tròn 17 tuổi, bác tham gia Thanh niên xung phong, mở đường để chi viện cho chiến trường miền Nam. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, với bầu nhiệt huyết và mong muốn tiếp tục được cống hiến cho xã hội; bác Suốt lên Hà Giang công tác trong ngành Giáo dục..., đến nay, bác có 4 người con đều đã thành đạt.
Sau khi nghỉ hưu, bác luôn tích cực tham các phong trào của Hội phụ nữ, Hội cựu giáo chức... Từ năm 2011 đến nay, bác là Chủ tịch Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Yên Minh. Chính bác Suốt là nhân tố quan trọng giúp tập hợp, gắn kết các cán bộ, Thanh niên xung phong qua các thời kỳ trên địa bàn huyện. Bác cũng thường xuyên đi vào các xã, thôn để rà soát, điều tra những người tham gia kháng chiến để không có trường hợp nào không được hưởng chế độ, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho hội viên. Nhờ đó, số lượng hội viên của Hội không ngừng tăng; nhiều trường hợp khó khăn được giúp đỡ kịp thời. Công tác của Hội gắn liền với thực hiện các chương trình phát triển KT- XH, xây dựng Nông thôn mới tại địa phương. Qua đó, thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy truyền thống cho thanh, thiếu niên tại địa phương.
Tuy năm nay đã ngoài 70 tuổi, bác Suốt vẫn miệt mài với công việc; chiếc xe đạp mi-ni đã trở thành “bạn đồng hành” với bác trên nhiều nẻo đường, điểm đến. Bác kể, có lúc đi rà soát tại các xã vùng sâu, vùng xa; không biết đi xe máy đôi lúc cũng gặp khó khăn. Với cái tâm của mình, không ngại khó, ngại khổ, bác đi nhiều nơi, xin giúp đỡ của các tổ chức để hỗ trợ cho các gia đình liệt sỹ. Đã có nhiều gia đình liệt sỹ nhận được sự hỗ trợ này và vượt qua được giai đoạn khó khăn. Với niềm trăn trở về những người đồng đội, đồng chí của mình vẫn đang nằm lại trên các chiến trường; hàng năm, bác Suốt đều trở lại nhiều chiến trường ác liệt cùng Ban liên lạc hy vọng sẽ tìm được những người đồng đội của mình. 15 năm qua, bác Suốt là quản trang của Nghĩa trang Thanh niên xung phong huyện Yên Minh; hàng ngày bác đều lên quét dọn, cắt tỉa cây cảnh, giữ cho khuôn viên luôn sạch đẹp, yên tĩnh.
“Lúc trẻ xung phong, về già gương mẫu”, với những cống hiến của mình, bác Suốt được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Kháng chiến hạng Ba; Huân chương “Vì sự nghiệp giáo dục” của Bộ GD&ĐT; được BCH T.Ư Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam biểu dương thành tích 15 năm thực hiện vai trò làm nhân chứng lịch sử; Biểu dương là Cựu thanh niên xung phong nêu gương sáng làm theo lời Bác dạy; Giấy khen có thành tích xuất sắc xây dựng Hội Cựu giáo chức vững mạnh...
Bài, ảnh: PHẠM HOAN
Ý kiến bạn đọc