Anh Duyến làm kinh tế giỏi
BHG- Những ngày cuối năm, đi qua những vườn cam, vườn quýt vàng ươm, trĩu quả, chúng tôi ghé thăm gia đình anh Hoàng Ngọc Duyến, một tấm gương trong phong trào vượt khó làm giàu trên mảnh đất quê hương bằng mô hình chăn nuôi kết hợp Vườn – Ao – Chuồng – Rừng (VACR) tại thôn Thượng, xã Bằng Lang (Quang Bình).
Anh Hoàng Ngọc Duyến chăm sóc đàn gia cầm của gia đình. |
Anh Duyến sinh năm 1978 và xây dựng gia đình với chị Hoàng Thị Én vào năm 1999, gia tài của vợ chồng anh Duyến là căn nhà sàn cũ, 4.000m2 đất trồng lúa, ao cá nhỏ với vườn cây ăn quả, cuộc sống bộn bề lo toan, vất vả. Anh Duyến chia sẻ: “Lúc bấy giờ, tôi còn đang làm công tác Đoàn tại xã và kiêm luôn chức Pho trưởng thôn. Việc đồng áng, chăm sóc cha mẹ, con cái trong nhà do vợ tôi gánh vác phần nhiều. Để kiếm thêm thu nhập, chăm lo cho gia đình, năm 2006, tôi đăng ký đi xuất khẩu lao động ở Malaysia. Làm công nhân xưởng gỗ cho một công ty bên đó ngót nghét gần chục năm, tôi trở về quê”.
Trở về quê nhà, với số vốn tích lũy 500 triệu đồng, anh Duyến trang trải nợ nần, sửa sang nhà cửa, đầu tư mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Với suy nghĩ muốn phát triển mô hình chăn nuôi lợn thịt, anh Duyến đầu tư khu chuồng trại chăn nuôi lợn nái sinh sản, lợn giống và lợn thịt. Đồng thời, anh Duyến còn đầu tư xây dựng hệ thống biogas vừa đảm bảo vệ sinh, lại vừa phục vụ sinh hoạt đun nấu gia đình.
Do áp dụng kỹ thuật chăn nuôi theo đúng hướng dẫn của cán bộ chuyên môn tại địa phương, cùng với kinh nghiệm đúc kết qua thực tế, mô hình chăn nuôi lợn thịt của gia đình anh Duyến ngày càng phát triển, đàn lợn ăn khỏe, lớn nhanh, ít bị bệnh. Mỗi năm 3 lứa, mỗi lứa nuôi từ 30 – 40 con lợn thịt, trừ chi phí vợ chồng anh Duyến thu lãi khoảng 40 triệu đồng. Thêm nữa, ngoài 4.000m2 đất ruộng, ao cá vài trăm mét vuông, vợ chồng anh Duyến còn trồng hơn 2 ha keo và nuôi thả đồi đàn gia cầm hơn 600 con, mỗi năm thu về thêm khoảng 60 triệu đồng. Thu nhập ổn định, vợ chồng anh sắm sửa thêm đồ đạc, đầu tư cho con cái ăn học, hiện nay, 1 cháu đang học lớp 10 và 1 cháu đang học lớp 8.
Không chỉ biết làm kinh tế gia đình, anh Duyến thường xuyên vận động các gia đình khác trong thôn cùng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, vay vốn đầu tư, tăng gia sản xuất để thoát nghèo. Đến nay, nhiều hộ dân tại thôn Thượng đã thoát nghèo, có những hộ vươn lên trở thành hộ khá, giàu. Với những thành quả tích cực trong lao động sản xuất, nhiều năm liền gia đình anh đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011 – 2015 và nhiều khen thưởng khác tại địa phương.
YẾN VŨ
Ý kiến bạn đọc