Truyền cảm hứng khởi nghiệp cho tuổi trẻ

10:02, 06/12/2019

BHG - Trên hành trình khởi nghiệp (start-up), tuổi trẻ Hà Giang đã thể hiện sự phong phú về ý tưởng, tràn đầy năng lượng, nhiệt huyết, đam mê. Nhưng cũng giống như bao con đường lập thân, lập nghiệp, kiến tạo tương lai, start-up là hành trình không ít chông gai. Thấu hiểu điều này, Ban Điều phối Chương trình Giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) tỉnh đã đồng hành, truyền cảm hứng, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên (ĐVTN).

Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban Điều phối Chương trình CPRP tỉnh trao giải cho đại diện các Huyện đoàn giành giải Gian hàng sáng tạo và phong cách.
Lãnh đạo Tỉnh đoàn, Ban Điều phối Chương trình CPRP tỉnh trao giải cho đại diện các Huyện đoàn giành giải Gian hàng sáng tạo và phong cách.

Đồng hành cùng tuổi trẻ miền cực Bắc trên bước đường khởi nghiệp; năm 2018, Ban Điều phối Chương trình CPRP tỉnh và Tỉnh đoàn ký biên bản ghi nhớ triển khai kế hoạch hoạt động. Theo đó, BTV Tỉnh đoàn tiến hành nghiên cứu, khảo sát, phân tích, đánh giá các điển hình/mô hình do thanh niên thực hiện tại 30 xã thuộc 5 huyện triển khai Chương trình CPRP, gồm: Vị Xuyên, Bắc Quang, Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần. Trên cơ sở đó, mở các lớp tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình CPRP.

Nhiều sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên trưng bày tại Đại hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V, năm 2019
Nhiều sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của đoàn viên, thanh niên trưng bày tại Đại hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V, năm 2019.

Từ năm 2018 đến nay, Tổ thực thi Chương trình CPRP Tỉnh đoàn đã tổ chức 36 lớp tập huấn khởi nghiệp cho 1.417 ĐVTN có ý tưởng khởi nghiệp. Thông qua các lớp tập huấn, tinh thần truyền cảm hứng start-up được lan tỏa. Anh Đỗ Cao Triệu, Tổ trưởng Tổ hợp tác nông nghiệp xanh thôn Minh Thắng, xã Việt Vinh (Bắc Quang) chia sẻ: Trả lời cho câu hỏi then chốt “Làm thế nào để khởi nghiệp thành công?”, chúng tôi được giảng viên, chuyên gia trong và ngoài tỉnh trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm quý, kỹ năng, phương pháp cơ bản trên bước đường khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, như: Xây dựng ý tưởng kinh doanh, duy trì tinh thần, đam mê khởi nghiệp; xây dựng dự án, kỹ năng thuyết trình, tư duy khởi nghiệp; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ vào sản xuất, thích ứng với biến đổi khí hậu… Không những vậy, chúng tôi còn được trực tiếp trao đổi kinh nghiệm và tham quan, học tập kinh nghiệm mô hình phát triển kinh tế điển hình của ĐVTN để vận dụng sáng tạo, linh hoạt vào thực tiễn.

Anh Đào Quang Diệu, quyền Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Thông qua các khóa tập huấn, nhiều ĐVTN hình thành ý tưởng khởi nghiệp hoặc được trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp khởi nghiệp thành công. Không ít ý tưởng khởi nghiệp từng bước chứng minh hiệu quả kinh tế trong thực tiễn, như: HTX Du lịch cộng đồng của khởi nghiệp viên Triệu Mềnh Quyên, xã Thông Nguyên (Hoàng Su Phì); sản xuất sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ cây trúc của đoàn viên Hoàng Ngọc Hồi, xã Nậm Dịch (Hoàng Su Phì) hay danh tiếng của nhiều khởi nghiệp viên đã trở thành gương sáng trong phong trào khởi nghiệp của ĐVTN, như: Giám đốc HTX trồng và chế biến chè Thanh Thủy Lý Đức Dân, xã Thanh Thủy (Vị Xuyên); Giám đốc HTX AFFDEX (sản xuất và kết nối cung, cầu sản phẩm) Tiên Yên Hoàng Văn Tiếp, xã Tiên Yên (Quang Bình); Giám đốc HTX Thanh niên Sản xuất và Thương mại nông nghiệp Việt Lâm Hà Ngọc Châm, xã Việt Lâm (Vị Xuyên)…

Cùng với kết quả trên, Tổ thực thi CPRP Tỉnh đoàn còn tổ chức chương trình xúc tiến với doanh nghiệp/hộ kinh doanh để kết nối các nhóm cùng sở thích (CIG). Đặc biệt, trong khuôn khổ Đại hội Liên hiệp thanh niên tỉnh lần thứ V diễn ra cuối tháng 10 vừa qua, Tỉnh đoàn và Ban Điều phối Chương trình CPRP tỉnh còn tổ chức gian hàng Thanh niên khởi nghiệp tại Quảng trường 26.3 (thành phố Hà Giang) với quy mô 25 gian hàng. Theo đánh giá của Tỉnh đoàn, gian hàng Thanh niên khởi nghiệp đã hội tụ đa dạng các sản phẩm khởi nghiệp tiêu biểu của ĐVTN, như: Chè Shan tuyết, mật ong Bạc hà, Thảo quả,  Nghệ nếp đỏ, tinh dầu hồi... Đặc biệt, các gian hàng đã thu hút hàng nghìn lượt ĐVTN và nhân dân tham gia. Từ đó, mở ra cơ hội giao lưu, học tập kinh nghiệm giữa các ĐVTN, quảng bá, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm đặc sản tiềm năng, thế mạnh của tỉnh ra thị trường. Hơn nữa, đây cũng là phương thức kết nối cung, cầu, trao đổi thông tin giữa thương nhân, doanh nghiệp, nhà khoa học, nhà quản lý với khởi nghiệp viên.

Nối tiếp kết quả trên, Tỉnh đoàn đang triển khai kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp” trong thanh niên theo Chương trình CPRP. Đây là sân chơi dành riêng cho tổ hợp tác, HTX do thanh niên làm chủ; các nhóm ĐVTN có ý tưởng kinh doanh khởi nghiệp, chung sở thích phát triển kinh tế trong một lĩnh vực, thuộc cùng một địa bàn thôn, bản của 1 xã. Qua cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ chọn 6 nhóm có ý tưởng độc đáo, tính khả thi cao, phương thức thực hiện sáng tạo, phù hợp với tình hình thực tế để ký hợp đồng tài trợ, với số tiền từ 50 – 100 triệu đồng/nhóm.

Có thể khẳng định, thông qua các hoạt động truyền cảm hứng, trang bị kiến thức, kỹ năng, phương pháp khởi nghiệp đã góp phần tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên vươn lên lập nghiệp, ổn định cuộc sống.

Bài, ảnh: PHƯƠNG THÙY


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Quang Bình với phong trào khởi nghiệp

BHG - Bằng ý chí và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, những năm gần đây, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Quang Bình đã tích cực khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, tạo  việc làm cho nhiều lao động địa phương.

 

31/10/2019
Tuổi trẻ Hoàng Su Phì đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp

BHG - Xác định việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Huyện đoàn Hoàng Su Phì đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ hiệu quả ĐVTN đẩy mạnh phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Những năm qua, phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp"...

29/08/2019
Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở Quản Bạ

BHG - Huyện Quản Bạ hiện có 221 mô hình khởi nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp, 24 HTX và 195 hộ cá nhân khởi nghiệp. Cùng với đó lá nhiều mô hình nổi bật như gia trại chăn nuôi bò với 100 con, mô hình nuôi gà hơn 1.000 con và mô hình nuôi chim bồ câu trên 500 đôi... Đây được xem là một trong những động lực giúp chương trình khởi nghiệp của huyện lan rộng và trở thành phong trào rộng khắp.

 

28/08/2019
Hoàng Tiến Cường khởi nghiệp từ nuôi giun quế

BHG - Thời gian gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở huyện Hoàng Su Phì. Một trong những mô hình khởi nghiệp hiệu quả đó là nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi tổng hợp của anh Hoàng Tiến Cường, sinh năm 1990, đoàn viên Chi đoàn thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

 

27/09/2019