Tuổi trẻ Quang Bình với phong trào khởi nghiệp

10:50, 31/10/2019

BHG - Bằng ý chí và khát vọng làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, những năm gần đây, nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) huyện Quang Bình đã tích cực khởi nghiệp, phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng cho bản thân, tạo  việc làm cho nhiều lao động địa phương.

Gia trại nuôi lợn đen của anh Đặng Văn Đức (bên phải), thôn Nà Rại, thị trấn Yên Bình.
Gia trại nuôi lợn đen của anh Đặng Văn Đức (bên phải), thôn Nà Rại, thị trấn Yên Bình.

Sau khi tốt nghiệp THPT, chàng trai trẻ Đặng Văn Đức (sinh 1998), thôn Nà Rại, thị trấn Yên Bình không tiếp tục học chuyên nghiệp mà quyết định tham gia các lớp học nghề kỹ thuật ngắn hạn, phát triển kinh tế gia đình. Khởi nghiệp với số vốn ban đầu 15 triệu đồng vay từ người thân trong gia đình, năm 2018, anh Đức đầu tư nuôi 3 con lợn nái sinh sản (2 con lợn đen bản địa và 1 con lợn rừng). Đến nay, gia trại nhà anh Đức có 5 con lợn nái sinh sản, đàn lợn giống, lợn thịt lên đến hơn 60 con. Với giá bán bình quân từ 75.000 – 80.000 đồng/kg, mỗi lứa lợn xuất chuồng (khoảng 6 tháng/lứa) anh thu về gần 50 triệu đồng. Ngoài ra, gia đình anh còn chăm sóc hơn 2 ha keo và hơn 1.000 gốc cam Sành. Thu nhập bình quân được khoảng 150 triệu/năm. Từ hiệu quả bước đầu, anh Đức mong muốn mở rộng quy mô chăn nuôi chuồng trại, phát triển kinh tế tiến tới xây dựng thành địa điểm cung cấp lợn giống và lợn thịt cho thị trường trong và ngoài huyện.

Để hiện thực hóa ước mơ làm giàu trên mảnh đất quê hương, anh Hoàng Văn Duy (sinh năm 1986) tại thôn Tân Bể, xã Tiên Yên đã mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi gà ri lai thương phẩm. Với số vốn ban đầu 50 triệu đồng, anh đầu tư chăn nuôi 1.000 con gà giống. Đầu năm 2017, sau khi tham gia lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi gà, anh mạnh dạn vay thêm vốn theo Nghị quyết 209 của HĐND tỉnh được 100 triệu đồng để đầu tư thêm con giống và mở rộng chuồng trại chăn nuôi. Đến nay, quy mô đàn gà thương phẩm của gia đình anh Duy đã phát triển lên đến hơn 4.000 con, với ba lứa gà nuôi gối mỗi năm, giá bán trung bình từ 65.000 – 70.000 đồng/kg, trừ các loại chi phí, ước tính mỗi năm anh thu nhập hơn 300 triệu đồng.

Đồng chí Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Huyện đoàn Quang Bình cho hay: Huyện đoàn hiện có trên 2.500 đoàn viên, sinh hoạt ở 42 cơ sở Đoàn. Để phát huy sức trẻ, trí tuệ, tinh thần dám nghĩ, dám làm của ĐVTN, thời gian qua, Huyện đoàn Quang Bình đã đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ ĐVTN phát triển kinh tế, điển hình như: Phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Ngân hàng CSXH huyện tổ chức 15 buổi tư vấn, hỗ trợ thông tin khởi nghiệp cho 450 lượt ĐVTN; phối hợp với Huyện đoàn Bảo Yên (Lào Cai) tổ chức chương trình giao lưu học tập, chia sẻ kinh nghiệm mô hình thanh niên khởi nghiệp tại các xã Tiên Yên, Hương Sơn; phối hợp với Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh, Phòng Lao động, TB&XH huyện và trường Cao đẳng Than khoáng sản Việt Nam, Công ty may Cường Thuận… tổ chức tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho trên 500 ĐVTN tại 8/15 xã, thị trấn; mở lớp tập huấn cho thanh niên khởi nghiệp theo Chương trình CPRP với trên 200 ĐVTN tham gia… Để ĐVTN có nguốn vốn lập thân, lập nghiệp, Huyện đoàn Quang Bình đã và đang phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện cho ĐVTN vay vốn, đến nay tổng số vốn dư nợ gần 60 tỷ đồng với 50 tổ tiết kiệm vay vốn. Thêm nữa, các cấp Đoàn cũng thường xuyên tuyên dương các gương ĐVTN khởi nghiệp phát triển kinh tế trên facebook của Huyện đoàn; hàng tháng tổ chức giao ban định kỳ các cơ sở Đoàn, qua đó nắm bắt tình hình tại cơ sở và tăng cường chỉ đạo các cơ sở Đoàn quan tâm, hỗ trợ ĐVTN.

Từ những cố gắng đó, hiện nay trên địa bàn huyện có gần 70 mô hình ĐVTN phát triển kinh tế cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, như: Mô hình nuôi gà đen của anh Hoàng Năm Oăn (xã Xuân Giang); nuôi cá lồng trên hồ thủy điện sông Chừng của anh Hoàng Văn Hưng (thị trấn Yên Bình); trồng ớt của anh Hoàng Văn Tiếp (xã Tiên Yên); chăn nuôi tổng hợp của chị Lý Thị Minh (xã Tân Trịnh)… Thời gian tới, Huyện đoàn Quang Bình sẽ thúc đẩy phong trào khởi nghiệp phát triển; thường xuyên kiểm tra các mô hình khởi nghiệp tại các xã, thị trấn nhằm đánh giá tiến độ, hiệu quả của từng mô hình để có định hướng kịp thời; hỗ trợ ĐVTN tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi; biểu dương và nhân rộng gương điển hình nhằm khơi dậy tinh thần, quyết tâm khởi nghiệp trong ĐVTN…

Bài, ảnh:  YẾN VŨ


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Tuổi trẻ Hoàng Su Phì đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp

BHG - Xác định việc hỗ trợ đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) khởi nghiệp, giải quyết việc làm là một trong những nhiệm vụ quan trọng; thời gian qua, Huyện đoàn Hoàng Su Phì đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, hỗ trợ hiệu quả ĐVTN đẩy mạnh phát triển kinh tế, lập thân, lập nghiệp. Những năm qua, phong trào "Đồng hành cùng thanh niên lập thân, lập nghiệp"...

29/08/2019
Thúc đẩy phong trào khởi nghiệp ở Quản Bạ

BHG - Huyện Quản Bạ hiện có 221 mô hình khởi nghiệp, trong đó có 1 doanh nghiệp, 24 HTX và 195 hộ cá nhân khởi nghiệp. Cùng với đó lá nhiều mô hình nổi bật như gia trại chăn nuôi bò với 100 con, mô hình nuôi gà hơn 1.000 con và mô hình nuôi chim bồ câu trên 500 đôi... Đây được xem là một trong những động lực giúp chương trình khởi nghiệp của huyện lan rộng và trở thành phong trào rộng khắp.

 

28/08/2019
Hoàng Tiến Cường khởi nghiệp từ nuôi giun quế

BHG - Thời gian gần đây, phong trào thanh niên lập thân, lập nghiệp ngày càng lan tỏa sâu rộng trong lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở huyện Hoàng Su Phì. Một trong những mô hình khởi nghiệp hiệu quả đó là nuôi giun quế kết hợp chăn nuôi tổng hợp của anh Hoàng Tiến Cường, sinh năm 1990, đoàn viên Chi đoàn thôn Quang Tiến, thị trấn Vinh Quang (Hoàng Su Phì).

 

27/09/2019
Hoàng Văn Duy, thành công từ chăn nuôi gà thương phẩm

BHG - Trong những năm gần đây, phong trào phát triển kinh tế, khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình ngày càng được đông đảo giới trẻ hưởng ứng tích cực. Nhiều thanh niên với hai bàn tay trắng đã trở thành những tấm gương tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương, điển hình trong phong trào này đó là mô hình chăn nuôi gà thương phẩm của anh Hoàng Văn Duy, thôn Tân Bể, xã Tiên Yên (Quang Bình).

 

26/09/2019