Chị Phùng Thị Hồng khởi nghiệp từ cây trồng thế mạnh địa phương
BHG - Vốn xuất thân từ gia đình thuần nông, nơi làng nghề trồng rau có tiếng của huyện Mê Linh (Hà Nội); lớn lên theo cha mẹ lên vùng quê Hà Giang lập nghiệp, là người phụ nữ nhạy bén, chị Phùng Thị Hồng (sinh 1975), tổ 7, thị trấn Việt Lâm bắt tay khởi nghiệp dựa trên cây trồng thế mạnh tại huyện Vị Xuyên; với giống cây chủ lực là cam Sành, cam Giấy. Mùa nào thức nấy, chị Hồng đã biến thửa ruộng của gia đình thành những vườn rau xanh ngát, đem lại nguồn thu nhập ổn định hàng năm cho gia đình.
Vườn cam của gia đình chị Phùng Thị Hồng (đứng ngoài), tổ 7, thị trấn Việt Lâm. |
Nhận thấy đất đai màu mỡ, khí hậu của địa phương phù hợp trồng các loại rau, quả; trong khi thị trường tiêu thụ cũng khá lớn, chị Hồng là một trong số ít người tiên phong cải tạo đất để chuyên canh trồng rau. Bên cạnh diện tích 1.000 m2 đất vườn trồng bí xanh, mướp đắng, su su gối vụ… ngay sau khi kết thúc vụ lúa Hè - thu, 2.800 m2 đất còn lại, chị khẩn trương cày ải, để canh tác các loạt loại rau như: Su hào, bắp cải, đậu Hà Lan, súp lơ…
Theo chị Hồng, nghề trồng rau phải chắt chiu, tỉ mỉ từng chút và đặt cái tâm của mình vào công việc… Trồng rau theo phương pháp an toàn không khó, nhưng đòi hỏi người nông dân phải kiên trì. Trước tiên, mua giống phải chuẩn thì sau này cây rau mới cho chất lượng; thực hiện ủ phân chuồng trộn lẫn phân vi sinh bón cho cây; dành thời gian bắt sâu, bọ; hạn chế dùng thuốc bảo vệ thực vật. Với cách làm trên, rau vẫn cho sản lượng cao và yên tâm với người sử dụng. Thời điểm mùa thu hoạch, 2 - 4 giờ sáng, gia đình chị đã có mặt ngoài đồng để hái rau cho tươi, ngon. Chỉ tính riêng trồng rau đã mang về cho chị Hồng khoản thu nhập trung bình khoảng 50 triệu đồng/năm; nhờ đó, kinh tế gia đình chị ngày càng no đủ hơn.
Chưa dừng lại ở đó, năm 2014, vợ chồng chị Hồng còn đầu tư trồng 300 gốc cam Sành, 300 gốc cam Giấy xen canh với cây chè. Những ngày đầu, việc chăm sóc cam gặp không ít khó khăn, vất vả; do cây bị bệnh nấm, nhện đỏ, sâu đục gốc nên mất nhiều công sức và chi phí cao. Không nản lòng, chị đã học hỏi những người có kinh nghiệm để tìm hiểu về kỹ thuật chăm sóc cây đúng quy trình. Bước sang năm thứ 4, vườn cam sinh trưởng mạnh, cành lá sum suê và cho những quả ngọt đầu tiên; ước tính, lứa cam đầu đạt khoảng 2 tấn quả, hứa hẹn đóng góp đáng kể vào nguồn thu nhập của gia đình chị.
Chị Hồng cho biết thêm: “Hiện nay, tổng các nguồn thu, mỗi năm gia đình đạt từ 70 - 100 triệu đồng. Tuy nhiên, vấn đề khó nhất đối với nông dân là đầu ra cho các sản phẩm, mặc dù nằm trong Tổ liên kết trồng rau an toàn của thị trấn Việt Lâm, nhưng lượng rau, quả chủ chủ yếu vẫn phải bán lẻ ngoài thị trường. Để có thêm động lực, vừa qua, chị Hồng đăng ký vay vốn theo chương trình khởi nghiệp; hy vọng đồng vốn sớm được trao tay để chị tiếp tục thực hiện ý tưởng của mình.
“Hội Liên hiệp Phụ nữ thị trấn Việt Lâm có 1.095 hội viên/14 chi hội. Những năm qua, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” đã tạo sức lan tỏa rộng trên địa bàn và đóng góp tích cực vào sự phát triển KT - XH địa phương. Với đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động; đến nay, các chi hội đều đã xây dựng những mô hình phát triển kinh tế thành công; nhiều hội viên có thu nhập khoảng 100 triệu đồng/năm từ trồng cây ăn quả, trồng chè và chăn nuôi. Đối với chị Phùng Thị Hồng, là nhân tố điển hình trong lao động sản xuất, làm giàu chính đáng và luôn chia sẻ, giúp đỡ chị em cùng vươn lên trong cuộc sống”. Chị Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Việt Lâm cho biết.
Bài, ảnh: MỘC LAN
Ý kiến bạn đọc