Khi sinh viên khởi nghiệp

17:17, 01/05/2017

BHG - Dù đang là sinh viên năm cuối Khoa Quản lý hành chính công, Học viện Hành chính Quốc gia (HCQG) nhưng Lý Thị Sỉu đã kiến tạo cho mình con đường khởi nghiệp. “Cộng sự” của cô là các bạn trẻ thuộc thế hệ 9X, 8X, cùng chung chí hướng đưa Công ty Cổ phần Thương mại dịch vụ và Du lịch (Vinpec), có địa chỉ tại tổ 21, phường Minh Khai (TP. Hà Giang) phát triển vững mạnh. Và cô sinh viên ấy trở thành Giám đốc điều hành công ty khi tuổi đời mới tròn 23.

Rời quê hương Gia Vài, xã Phương Thiện (TP. Hà Giang) để theo học tại Học viện HCQG đã bắt đầu hun đúc trong lòng Sỉu niềm yêu thích “xê dịch” khi có những chuyến picnic, du lịch cùng bạn bè. Khi trở thành sinh viên năm cuối, cô cũng như nhiều sinh viên Hà Giang khác đang học tập tại các trường đại học trên địa bàn TP. Hà Nội, may mắn được trò chuyện với các đồng chí lãnh đạo tỉnh trong buổi gặp mặt do Tỉnh ủy tổ chức (tháng 11.2016, tại TP. Hà Nội). “Chính buổi gặp mặt này đã góp phần quan trọng làm thay đổi bước đường tương lai của em” – Sỉu chia sẻ. Bởi trong buổi gặp mặt đó, Sỉu không thể quên những chia sẻ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh về chương trình khởi nghiệp của thanh niên Hà Giang. Khi biết một trong những mũi nhọn phát triển kinh tế của tỉnh nhà đang tập trung phát triển cây dược liệu và du lịch đã “bật sáng” ý tưởng khởi nghiệp của Sỉu về du lịch, mặc dù ý tưởng này trái với ngành học của em...

Từ định hướng khởi nghiệp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Lý Thị Sỉu (người đầu tiên) đã trở thành Giám đốc Công ty Vinpec khi tuổi đời mới 23.
Từ định hướng khởi nghiệp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Lý Thị Sỉu (người đầu tiên) đã trở thành Giám đốc Công ty Vinpec khi tuổi đời mới 23.

Sau buổi gặp mặt trên, Sỉu mạnh dạn chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp của mình với Bí thư Tỉnh đoàn Vũ Mạnh Hà và các anh, chị khác trong Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Hà Giang để nhận sự tư vấn, hỗ trợ khởi nghiệp. Từ đây, theo sự tư vấn của các anh, chị, để chuẩn bị cho hành trình khởi nghiệp của mình, Sỉu vừa kết hợp nội dung thực tập của sinh viên năm cuối, vừa theo học khóa đào tạo ngắn hạn tại Công ty TNHH Du lịch Việt Pearl (TP. Hồ Chí Minh). Sau thời gian này, Sỉu không chỉ hoàn thành nội dung thực tập mà còn có thêm Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Du lịch. Cũng trong thời gian đó, cô sinh viên ấy không ngừng mở rộng mối quan hệ gắn kết với các công ty du lịch lữ hành (Cty DLLH) để xây dựng đối tác chiến lược trong tương lai. Đồng thời, tích cực giao lưu, trao đổi, học tập kinh nghiệm làm du lịch với thế hệ tiền bối và các bạn 9X đã và đang khởi nghiệp từ phát triển dịch vụ du lịch...

Từng bước tích lũy kiến thức quản trị kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, ngày 12.4.2017, sau khi sắp xếp hợp lý thời gian học tập của mình, Sỉu chính thức khai trương Công ty Vinpec với các dịch vụ: Điều hành tour du lịch, thiết kế chương trình du lịch theo yêu cầu của khách hàng, tổ chức chương trình du lịch quốc tế và nội địa, đến cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch, mở đại lý vé máy bay, tàu hỏa, dịch vụ nhà hàng, khách sạn, ...  Trong đó, người đồng sáng lập công ty với Sỉu là chàng trai trẻ Phạm Quang Thái, sinh năm 1992 (tốt nghiệp trường Đại học Giao thông Vận tải). Ngoài ra, Sỉu còn có 3 cộng sự đắc lực, cùng chung đam mê, yêu thích du lịch, muốn cống hiến sức trẻ để góp phần tô sáng những mảng màu du lịch của Hà Giang. Đó là Nguyễn Thùy Linh (sinh năm 1995), sinh viên năm cuối Học viện HCQG, Nguyễn Thảo Quyên (sinh năm 1986) và Đoàn Ngọc Lan (sinh năm 1984).

Những ấn phẩm do Công ty Vinpec thiết kế, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin về chương trình du lịch Hà Giang, trong nước và quốc tế.	 Ảnh: THU PHƯƠNG
Những ấn phẩm do Công ty Vinpec thiết kế, giúp khách hàng dễ dàng nắm bắt thông tin về chương trình du lịch Hà Giang, trong nước và quốc tế. Ảnh: THU PHƯƠNG

Có thể khẳng định, để thành lập công ty do mình làm Giám đốc điều hành, trong vị thế của một sinh viên chưa tốt nghiệp là điều vô cùng khó khăn. Song, từ kiến thức học tập tại Học viện HCQG đã giúp Sỉu và các bạn của mình dễ dàng hoàn thiện thủ tục pháp lý để thành lập công ty. Riêng vấn đề tài chính, ngoài sự đóng góp của các thành viên, Sỉu nhận được sự hỗ trợ đắc lực “đầu tư có thu hồi” từ gia đình, họ hàng để thành lập công ty. Khi “chập chững” những bước tiến đầu tiên trên thương trường, Sỉu và các bạn của mình nhận được sự hậu thuẫn đặc biệt từ Tỉnh đoàn Hà Giang trong việc kết nối, giới thiệu khách du lịch cho công ty. Do vậy, chỉ chưa đầy một tuần lễ sau ngày khai trương, công ty đã ký hợp đồng phục vụ đoàn khách du lịch đầu tiên gồm 20 người đến từ huyện Đồng Văn, tham quan du lịch TP. Đà Nẵng trong 3 ngày, 3 đêm. Và đến kỳ nghỉ lễ 30.4 này, công ty tiếp tục đưa đoàn khách 30 người của huyện Vị Xuyên tham quan TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa), TP. Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) và TP. Hồ Chí Minh trong thời gian 6 ngày, 7 đêm. Đặc biệt, để tạo thuận lợi nhất cho quá trình điều hành tour, các thành viên của Công ty Vinpec thực hiện kết nối với nhiều Cty DLLH để có đối tác đặt sẵn khách sạn, báo giá, giúp thuê hướng dẫn viên du lịch,... Không những vậy, Công ty Vinpec còn liên kết với một số Cty DLLH uy tín để đáp ứng nhu cầu du lịch nội địa và quốc tế của khách như: Công ty TNHH Du lịch Việt Pearl, Công ty Cổ phần du lịch quốc tế Sao Biển (TP. Hồ Chí Minh) hay Công ty Cổ phần Thương mại và Lữ hành quốc tế Lạc Việt (Hà Nội), ...

“Bằng sức trẻ cùng tinh thần ham học hỏi, không ngại khó, ngại khổ, không sợ thất bại, chúng em không ngừng nỗ lực phát triển Công ty Vinpec vững mạnh, tạo uy tín với khách hàng bằng chất lượng dịch vụ du lịch hoàn hảo nhất, để góp sức vào sự phát triển chung cho ngành du lịch nơi địa đầu Tổ quốc”. Tâm huyết và quyết tâm trên của Giám đốc điều hành Công ty Vinpec Lý Thị Sỉu là điều đáng quý, đáng trân trọng. Song thiết nghĩ, chương trình khởi nghiệp này của các bạn trẻ cũng giống như một hạt giống tốt, rất cần sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ của các cấp, ngành để hạt giống ấy có điều kiện thuận lợi vươn chồi, tạo bóng, dâng đời hương thơm và trái ngọt...

THU PHƯƠNG


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Thanh niên Quản Bạ xung kích khởi nghiệp

BHG - Thực hiện phong trào thanh niên xung kích phát triển KT – XH, thanh niên làm theo lời Bác; nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở huyện Quản Bạ đã chịu khó tìm tòi, nghiên cứu, sáng tạo, mạnh dạn đổi mới hướng làm ăn, tăng thu nhập cho gia đình và nhiều lao động, Trở thành tấm gương sáng cho nhiều bạn trẻ noi theo.  

29/03/2017
Khởi nghiệp từ mô hình trồng Thảo quả gắn bảo vệ rừng

BHG- Sinh năm 1987 tại thôn Nấm Chanh, xã Nấm Dẩn (Xín Mần) đoàn viên Cu Seo Tỏa là một trong những thanh niên dân tộc Mông khởi nghiệp thành công trên quê hương với mô hình trồng Thảo quả gắn với bảo vệ rừng. Mô hình đã mang lại hiệu quả kinh tế cao và có sức lan tỏa mạnh mẽ đối với nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) ở địa phương. 

27/04/2017
Thanh niên Yên Minh cần định hướng và động lực khởi nghiệp

BHG- Tính đến ngày 31.12.2016, toàn huyện Yên Minh có 13.134 đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), trong đó có gần 4.400 đoàn viên. Có tới một nửa số ĐVTN là con em hộ nghèo hoặc là chủ hộ nghèo. Theo thống kê của Huyện đoàn Yên Minh, toàn huyện chỉ có 12 mô hình kinh tế của ĐVTN là đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Nhìn vào con số này, có thể thấy ĐVTN ở Yên Minh đang rất cần định hướng và động lực để xây dựng các mô hình kinh tế khởi nghiệp.

23/03/2017
Chàng trai khởi nghiệp từ đam mê thời thơ ấu

BHG- Lúc nhỏ rong ruổi cùng mẹ khắp các chợ để bán gà, vịt; không biết từ bao giờ, anh đã mong muốn có một trang trại chăn nuôi cho riêng mình. Sinh năm 1994, anh Nguyễn Văn Huấn ở thôn Tân Thành, xã Phương Độ, T.p Hà Giang vừa nhận Bằng tốt nghiệp Trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam;  do điều kiện gia đình khó khăn, anh quyết tâm trở về quê hương thực hiện ước mơ lúc nhỏ. 

21/04/2017