Hà Giang

Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và chuyển biến tích cực trong việc sử dụng xe ô tô công

14:48, 16/04/2012

HGDDT - Đầu tháng 12.2011, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Triệu Tài Vinh đã viết Thư ngỏ gửi các đồng chí ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố về vấn đề sử dụng xe ô tô công. Nội dung Thư ngỏ chỉ ra: Trong mấy năm gần đây, qua theo dõi thực tế và phản ánh của nhân dân cho thấy, tình trạng sử dụng xe ô tô công không đúng đối tượng, không đúng chế độ, không đúng mục đích..., diễn ra trên địa bàn tỉnh, gây lãng phí về kinh tế và bức xúc trong dư luận nhân dân. Mặc dù Nhà nước đã có những quy định rõ ràng trong việc sử dụng xe ô tô công, nhưng việc thực hiện thì lại chưa nghiêm, dẫn đến hình ảnh người lãnh đạo một tỉnh nghèo, đặc biệt khó khăn với việc sử dụng xe ô tô công không đúng đối tượng, không đúng chế độ, sai mục đích với hình ảnh đồng bào các dân tộc của chúng ta còn trong cảnh nghèo đói, lam lũ, khó khăn, thiếu thốn về nhiều mặt sẽ tạo thành bức tranh xấu, phản cảm. Đã đến lúc chúng ta phải nhìn lại chính mình, tự đổi mới, tự chính đốn và thực hiện nghiêm túc việc quản lí, sử dụng xe ô tô công...


Trước đây, mỗi buổi tan tầm khoảng từ 11h30 trưa hoặc 17h30 chiều về qua Phố ẩm thực, nhiều người có thể dễ dàng bắt gặp cảnh không ít xe ô tô công đậu trước các quán ăn đặc sản, thậm chí có cả những chiếc xe thường xuyên đậu tại phố này. Sau mỗi buổi nhậu, hình ảnh một vài cán bộ ngây ngất bước lên xe đối lập với cảnh bà con các xã nghèo như Phong Quang, Thuận Hòa, Minh Tân..., vẫn hàng ngày đi xe đạp hoặc đi bộ qua đây để bán rau. Từ thực trạng đó, Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy vừa chỉ ra một thực tế, vừa là lời nhắc nhở hết sức kịp thời đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những người có chức năng quản lí, sử dụng xe ô tô công.

Sau gần 4 tháng kể từ khi Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy được chuyển đến các cơ quan, đoàn thể, các địa phương và được công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, có thể nói đã tạo ra một sự chuyển biến rõ dệt trong vấn đề sử dụng xe công. Ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi tại Phố ẩm thực (TPHG) và nhiều địa điểm ăn uống trong toàn tỉnh đã giảm hẳn tình trạng xe ô tô công đậu đỗ trước các quán ăn. Tại các đền, chùa những năm trước còn có việc xe ô tô công đậu đỗ trước cổng để phục vụ cho việc đi cầu, lễ thì trong dịp Tết và đầu xuân năm nay gần như không còn hình ảnh xe ô tô công đậu đỗ. Cùng với đó, tình trạng sử dụng xe công phục vụ cho các mục đích cá nhân, phục vụ đám cưới..., đã giảm đáng kể.

Từ Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với đồng chí Phạm Bá Gia, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng như một số cán bộ, người dân. Đồng chí Phạm Bá Gia cho biết: Vấn đề sử dụng xe ô tô công đã được T.Ư quy định, nhưng trước khi có Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy, tình trạng sử dụng xe công không đúng mục đích, đối tượng xảy ra khá nhiều. Từ nội dung của Thư ngỏ và sự quán triệt của Đảng ủy, nhận thức của lãnh đạo các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, thủ trưởng các sở, ban, ngành đã có chuyển biến rõ rệt. Tình trạng sử dụng xe ô tô công không đúng mục đích đã giảm rất nhiều. Nếu còn thì chỉ có 1 vài xe khi đi tiếp khách tỉnh bạn đến Hà Giang. Trong các đám cưới, gần như đã không còn nhìn thấy xe ô tô công. Đặc biệt, từ đầu năm đến nay, các cơ quan đã gần như không thấy việc tổ chức các chuyến du xuân, đền chùa ở các nơi trong nước. Từ lá Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về vấn đề sử dụng xe ô tô công và qua thực tế có thể khẳng định, cán bộ, đảng viên và nhân dân rất đồng tình ủng hộ. Trong điều kiện đất nước nói chung và tỉnh ta nói riêng còn nhiều khó khăn thì tác dụng, ý nghĩa của lá Thư ngỏ là rất lớn. Nó góp phần chấn chỉnh đạo đức, lối sống, đổi mới tư duy cho một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa gương mẫu. Trên cơ sở đó, sẽ tiếp tục củng cố niềm tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đặc biệt là góp phần xây dựng hình ảnh “cần, kiệm” cho người cán bộ, lãnh đạo trong lòng dân.

Trao đổi với anh Đỗ Hưng Hiến, Chủ quán Lẩu dê Đức Hiến trên Phố ẩm thực (TPHG) về lượng xe ô tô công đến các quán ăn, anh cho biết: Khác với các năm trước, từ đầu năm đến nay rất ít thấy khách dùng xe ô tô công đến quán của anh cũng như các quán trên phố. Nhiều người dùng xe máy hoặc xe ô tô riêng để đến đây. Riêng từ cuối năm ngoái và đầu năm nay, lượng khách trong tỉnh đến quán của anh nói riêng và các quán bên cạnh cũng ít hơn, mật độ ăn uống, tiếp khách của các cơ quan cũng giảm đáng kể... Tiếp tục trao đổi với bà Nguyễn Thị Nghinh, Thủ nhang Đền Đôi Cô Cầu Má (Vị Xuyên), bà cho biết: Mấy năm trước lác đác còn thấy xe ô tô biển xanh đến đây. Nhưng kể từ khi Nhà nước cấm và đặc biệt là từ đầu năm đến nay, không còn thấy xe ô tô công đỗ ở cổng Đền nữa. Bà Nghinh cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với việc sử dụng xe ô tô công, tài sản công để đi lễ đền, chùa. Bà cho rằng, mỗi người đến với chốn tâm linh cần phải mang cái tâm trong sáng...

Tiếp tục với câu chuyện Thư ngỏ, Bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phạm Bá Gia nhấn mạnh, lá Thư ngỏ tuy nói về một việc nhỏ cụ thể, nhưng lại có tác động và hiệu quả rất lớn đến việc chuyển biến tư duy, nhận thức và hành động của mỗi người. Từ một việc nhưng lại làm gương cho nhiều việc khác. Đó cũng chính là hành động cụ thể hóa nội dung Nghị quyết 11 của Chính phủ và Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) sắp được triển khai tới đây. Đây cũng chính là một việc làm thiết thực thể hiện rõ việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức của Bác Hồ. Trên cơ sở đó, thời gian tới, khi tổ chức sơ kết quý I, Đảng ủy khối sẽ nêu lên những kết quả bước đầu thực hiện Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy và yêu cầu các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, đảng viên cần thực hiện tốt hơn nữa nội dung Thư ngỏ. Đây không chỉ việc phải làm trong năm 2012 mà là nhiệm vụ lâu dài. Qua đó, với tinh thần “nhỏ nhẹ nhắc nhau”, lãnh đạo Đảng ủy sẵn sàng có thể gọi điện, nhắc nhở những cán bộ, thủ trưởng các sở, ban, ngành khi có hiện tượng đi xe công bừa bãi...

Với những quy định rõ ràng của Nhà nước và đặc biệt qua Thư ngỏ của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong vấn đề sử dụng xe ô tô công, đã có những chuyển biến rõ ràng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, ở một số nơi, một số cơ quan, đơn vị và một số cá nhân do thiếu ý thức, bảo thủ nên giường như vẫn chưa chấp hành việc sử dụng xe ô tô công một cách nghiêm túc. Qua đó, vẫn còn hình ảnh xe ô tô công đi đám cưới và sử dụng ô tô công phục vụ đám cưới; xe ô tô công vẫn lác đác “gác chân” tại các quán nhậu; một số người sử dụng xe chưa đúng với tiêu chuẩn; chưa “chịu” đi chung xe khi có nhiều cơ quan, đơn vị cùng đi công tác về một địa phương... Bày tỏ sự đồng tình với Thư ngỏ, anh Hà Văn Vĩ và một số cán bộ công tác tại Liên Đoàn Lao động tỉnh trao đổi với chúng tôi rằng, để thực hiện tốt hơn những nội dung, yêu cầu mà Thư ngỏ của Bí thư Tỉnh ủy cũng như những quy định của Nhà nước về vấn đề sử dụng xe công, chúng ta cần phải có biện pháp cụ thể để thay đổi thực chất về tư duy, nhận thức của mỗi cán bộ, đảng viên để không có tình trạng “dùng xăng Nhà nước đổ vào xe tư” hoặc xe ô tô công vẫn đi “nhậu” nhưng “tránh” đậu ở trước quán ăn. Từ vấn đề tránh lãng phí trong sử dụng xe ô tô công, chúng ta cũng cần tiếp tục có những biện pháp mạnh hơn để tránh lãng phí ở nhiều lĩnh vực khác.


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

“Lắng nghe để Đảng gần dân, dân gần Đảng hơn”
HGĐT- Tham gia chương trình truyền hình "Khi lãnh đạo lắng nghe" với tư cách khách mời đối thoại trực tiếp, đồng chí Triệu Tài Vinh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định: Lắng nghe để Đảng gần dân, dân gần Đảng hơn. Đây là chuyên mục mới của Đài PT-TH tỉnh với tên gọi "Chính sách và cuộc sống", được thực hiện dưới hình thức diễn đàn, nhằm chuyển tải ý kiến của
26/03/2012
Xây dựng nông thôn mới cần tạo ra nhiều mô hình nâng cao thu nhập
HGĐT- Quá trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở nhiều địa phương đang thiên về hướng đầu tư kết cấu hạ tầng, chưa chú trọng nhiều đến phát triển các mô hình sản xuất, tạo thu nhập. Nếu chỉ tập trung dồn sức với mong muốn tạo sự thay đổi về bộ mặt bên ngoài, mà không chăm lo tạo dựng các mô hình tăng thu nhập thì hiệu quả mang lại chưa bền vững.
15/03/2012
Huyện Mèo Vạc: “Dang tay” tiếp nhận người tài...
HGĐT- Trong những năm gần đây, Mèo Vạc đã và đang thay đổi từng ngày, là một trong những địa phương có sự phát triển mạnh và nhanh nhất; sự nghiệp GD-ĐT của huyện đạt được nhiều thành tích mới; nhiều gia đình đã quan tâm và có sự đầu tư nhất định, tạo điều kiện cho con em mình được học tập. Nhờ đó, số lượng học sinh của huyện đi đỗ các trường Đại học, cao đẳng ngày càng
02/04/2012