Hà Giang

Công an tỉnh kỷ niệm Ngày truyền thống các lực lượng an ninh

11:31, 05/05/2023

BHG - Ngày 4.5, Công an tỉnh tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh kinh tế, 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Quản lý xuất nhập cảnh và 65 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh chính trị nội bộ. Dự lễ kỷ niệm có Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua nhân kỷ niệm Ngày truyền thống.

Trong những năm qua, các lực lượng an ninh của Công an tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu, hướng dẫn trên lĩnh vực được phân công, tiến hành điều tra cơ bản các đầu mối thuộc các cơ quan quản lý Nhà nước về kinh tế, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp ngoài quốc doanh, các chương trình, dự án lớn của Chính phủ, các văn phòng đại diện của nước ngoài trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tham mưu với lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ban, ngành tổ chức ký kết và triển khai thực hiện nhiều quy chế phối hợp; tổ chức triển khai thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ, công tác quản lý xuất nhập cảnh theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tổ chức tốt công tác nắm, quản lý cư trú, hoạt động của người nước ngoài trên địa bàn...; làm tốt công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh văn hoá tư tưởng, giáo dục - y tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, công tác bảo đảm an ninh trên không gian mạng. Phối hợp, hướng dẫn các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ nội bộ, bí mật Nhà nước, phòng chống “diễn biến hoà bình”, “tự diễn biến, tự chuyển hóa”...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Giám đốc Công an tỉnh Phan Huy Ngọc ghi nhận, biểu dương những thành tích của 3 lực lượng An ninh kinh tế, Quản lý xuất nhập cảnh, An ninh chính trị nội bộ đã đạt được trong những năm qua. Đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Giang đặt ra cho các lực lượng những thách thức mới; các thế lực thù địch, phản động sẽ gia tăng các hoạt động chống phá, triệt để khai thác những khó khăn, các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự, mỗi cán bộ chiến sỹ cần tiếp tục nêu cao bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia. Tiếp tục đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng các mặt công tác, phát huy vai trò nòng cốt, tham mưu với các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh công tác phát động phong trào quần chúng, xây dựng thế trận an ninh gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng với 2 lời căn dặn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm: “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất” và “Lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”.

Diệu Loan – Phương Thúy


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những người lính “hai vai”
BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính biên phòng, những người lính mang quân hàm xanh về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vùng biên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
30/04/2023
Bộ đội Biên phòng Hà Giang tuần tra liên hợp
BHG - Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang về phối hợp với đơn vị quản lý biên giới nước bạn triển khai đợt cao điểm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm ở khu vực biên giới, ngày 27.4, 12 đồn biên phòng trên truyến biên giới tỉnh Hà Giang đồng loạt phối hợp với các đơn vị quản lý biên giới khu vực Văn Sơn (Trung Quốc) tiến hành tuần tra liên hợp.
28/04/2023
Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng

BHG -  Kỳ 1: Chuyện ở Trường Sa. Vượt 254 hải lý từ quân cảng Cam Ranh, con tàu 561 của Vùng 4 Hải quân đưa chúng tôi đến đảo Trường Sa, đây là đảo lớn nhất của huyện đảo Trường Sa, nổi lên như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa biển Đông.

28/04/2023
Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng

BHG - Kỳ 2: Từ Trường Sa tới Trường Sa Đông. Tại Quân cảng Cam Ranh hôm ấy, trên chuyến tàu ra các đảo, chúng tôi gặp rất nhiều chiến sỹ trẻ đi nhận nhiệm vụ tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Vừa rời ghế nhà trường, gác lại ước mơ, hoài bão phía trước, họ tình nguyện lên đường nhập ngũ, xung phong làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, với tâm niệm tiếp bước cha ông, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

28/04/2023