Hà Giang

Công an tỉnh Hội đàm công tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới

16:53, 11/05/2023

BHG - Từ ngày 8 - 10.5, tại châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), đoàn đại biểu Công an tỉnh Hà Giang do Đại tá Phan Huy Ngọc, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh làm trưởng đoàn đã tham dự Hội đàm với Cục Công an châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam về công tác phòng, chống tội phạm khu vực biên giới.

Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ năm 2023.
Hai bên ký kết biên bản ghi nhớ năm 2023.

Từ tháng 6.2022 đến tháng 5.2023, mặc dù chịu nhiều tác động, ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, song hai bên đã chủ động thích ứng linh hoạt, khắc phục khó khăn để duy trì tối đa các hoạt động phối hợp trong điều kiện phòng, chống dịch, nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm trên tuyến biên giới. Trong đó, phối hợp điều tra, xác minh 159 vụ việc liên quan đến hành vi xuất, nhập cảnh trái phép, lừa đảo, buôn bán thuốc giả; tiếp nhận 536 công dân Việt Nam do Công an Trung Quốc trao trả.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi, cung cấp tình hình, thông tin một số vụ án, vụ việc do lực lượng Công an hai nước đang điều tra xác minh và một số vấn đề an ninh trật tự trên tuyến biên giới. Đồng thời thống nhất nội dung hợp tác 6 tháng cuối năm 2023, trọng tâm là: Tiếp tục duy trì và tăng cường cơ chế tiếp xúc, trao đổi định kỳ, đột xuất theo các thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ đã ký kết. Tăng cường tổ chức các hoạt động khảo sát tuyến biên giới, các đường mòn, lối mở, các tuyến từ trung tâm huyện lỵ ra biên giới… để phục vụ việc xây dựng và triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm xuyên biên giới. Làm tốt công tác quản lý xuất nhập cảnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới hai nước. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác trao đổi, phối hợp giải quyết các vụ án, vụ việc, tình hình liên quan đến an ninh trật tự, góp phần đưa các hoạt động hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, xây dựng biên giới hai bên hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Tin, ảnh: Diệu Loan (Công an tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Những người lính “hai vai”
BHG - Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ của người lính biên phòng, những người lính mang quân hàm xanh về tăng cường làm Phó Bí thư Đảng ủy 34 xã, thị trấn biên giới của tỉnh đã góp phần không nhỏ trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, giữ gìn an ninh trật tự (ANTT), giúp nhân dân vùng biên vươn lên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.
30/04/2023
Bộ đội Biên phòng Hà Giang tuần tra liên hợp
BHG - Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Hà Giang về phối hợp với đơn vị quản lý biên giới nước bạn triển khai đợt cao điểm quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm ở khu vực biên giới, ngày 27.4, 12 đồn biên phòng trên truyến biên giới tỉnh Hà Giang đồng loạt phối hợp với các đơn vị quản lý biên giới khu vực Văn Sơn (Trung Quốc) tiến hành tuần tra liên hợp.
28/04/2023
Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng

BHG -  Kỳ 1: Chuyện ở Trường Sa. Vượt 254 hải lý từ quân cảng Cam Ranh, con tàu 561 của Vùng 4 Hải quân đưa chúng tôi đến đảo Trường Sa, đây là đảo lớn nhất của huyện đảo Trường Sa, nổi lên như một pháo đài sừng sững, kiên trung giữa biển Đông.

28/04/2023
Bộ đội Cụ Hồ nơi đầu sóng

BHG - Kỳ 2: Từ Trường Sa tới Trường Sa Đông. Tại Quân cảng Cam Ranh hôm ấy, trên chuyến tàu ra các đảo, chúng tôi gặp rất nhiều chiến sỹ trẻ đi nhận nhiệm vụ tại các đảo thuộc huyện đảo Trường Sa. Vừa rời ghế nhà trường, gác lại ước mơ, hoài bão phía trước, họ tình nguyện lên đường nhập ngũ, xung phong làm nhiệm vụ nơi đầu sóng, với tâm niệm tiếp bước cha ông, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

28/04/2023