Kết quả phối hợp tuyên truyền nhiệm vụ quân sự - quốc phòng

08:59, 24/02/2023

BHG - Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền trong nhận thức và hành động triển khai thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Trong năm 2022 vừa qua, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tấn, báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền công tác quốc phòng - quân sự địa phương, hoạt động của LLVT tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng theo hướng bám sát thực tiễn địa phương, phù hợp với trình độ nhận thức của cán bộ, chiến sỹ LLVT và nhu cầu của nhân dân.

Các cơ quan báo, đài địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.
Các cơ quan báo, đài địa phương phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh.

Năm 2022, bám sát nhiệm vụ quân sự - quốc phòng, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh (đơn vị thực hiện chuyên trang, chuyên mục) ngay từ đầu năm đã xây dựng kế hoạch, xác định rõ nội dung, thời gian, địa điểm, phân công phóng viên, cán bộ các cơ quan, đơn vị viết tin, bài, quay phim, chụp ảnh, ghi hình phản ánh nhiệm vụ quốc phòng - quân sự và hoạt động của LLVT tỉnh. Đội ngũ phóng viên kiêm nhiệm của đơn vị luôn nỗ lực, tìm tòi nghiên cứu, học hỏi, khắc phục mọi khó khăn, chủ động trong công tác, tích cực bám nắm đơn vị, cơ sở, phản ánh sinh động, đậm nét theo sự kiện chính trị, công tác sẵn sàng chiến đấu, nhiệm vụ huấn luyện, luyện tập, diễn tập, phòng chống thiên tai, phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ rừng và các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương, của LLVT tỉnh... Trong năm, đã thực hiện được 12 chuyên trang quân sự địa phương trên Báo Hà Giang; 24 chuyên mục LLVT Hà Giang, phát lại 12 chuyên mục của Quân khu trên sóng Đài PT-TH tỉnh, với tổng số 650 tin, bài, ảnh, phóng sự phản ánh nhiệm vụ quốc phòng - quân sự và các hoạt động của LLVT tỉnh. Trong đó, có nhiều tin, bài được dư luận đánh giá tốt.

Bên cạnh việc phối hợp thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương còn thường xuyên phối hợp chặt chẽ, đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện mang tính thời sự, cũng như tuyên truyền theo các đợt cao điểm nhân kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân, ngày Hội quốc phòng toàn dân 22.12; 76 năm Ngày truyền thống LLVT Quân khu 2; 75 năm Ngày truyền thống LLVT tỉnh, truyền thống các đơn vị, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, chính sách hậu phương quân đội...

Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng trong và ngoài Quân đội, cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ phóng viên thâm nhập các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền công tác quốc phòng toàn dân, thực hiện chính sách hậu phương quân đội... trên địa bàn đảm bảo nhanh chóng, chính xác và kịp thời. Cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên đã chủ động, khắc phục mọi khó khăn, bám sát các sự kiện, nhiệm vụ; tích cực cộng tác với các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình trong và ngoài Quân đội đăng tải trên 100 tin, bài, ảnh, phóng sự trên Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Quân khu 2, Tạp chí Quốc phòng toàn dân, Tạp chí Quân huấn, Tạp chí Dân quân tự vệ, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam...

Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh. Chủ động kiện toàn đội ngũ báo cáo viên cấp Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị, bổ sung quy chế hoạt động. Tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống LLVT tỉnh như: Phát huy ưu thế công tác tuyên truyền miệng, duy trì có nền nếp, chế độ hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp, đã tổ chức 130 buổi thông báo, nói chuyện thời sự cho trên 7.000 lượt người nghe, nhất là các lớp tập huấn, đào tạo sỹ quan dự bị, chiến sỹ dự bị động viên, dân quân tự vệ, Ban CHQS 11 huyện, thành phố, các đơn vị trực thuộc và khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh.

Năm 2022, với tinh thần “Đoàn kết, chủ động, sáng tạo, bám sát thực tiễn, nói hay, viết đúng, thuyết phục, hiệu quả”, hoạt động phối hợp tuyên truyền đã được triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị, phản ánh sinh động, có trọng tâm, trọng điểm đối với nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương, hoạt động của LLVT tỉnh, chính sách hậu phương quân đội, gương người tốt, việc tốt... Nội dung, hình thức thể hiện ngày càng được đổi mới, đa dạng. Hiệu quả công tác phối hợp tuyên truyền đã góp phần giữ vững “trận địa tư tưởng” của Đảng trong LLVT tỉnh, tạo được sự đồng thuận vào cuộc của cấp ủy, chính quyền và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng - quân sự, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia, giữ vững sự ổn định chính trị trên địa bàn.

Tin rằng thời gian tới sẽ đón nhận những định hướng lớn quan trọng để bổ sung kịp thời cho nhiệm vụ công tác tuyên truyền báo chí năm 2023 và những năm tiếp theo, góp phần quan trọng xây dựng LLVT Hà Giang vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng tỉnh biên giới Hà Giang ổn định về chính trị, mạnh về quốc phòng – an ninh.

Bài, ảnh: Phan Văn Đô (Bộ CHQS tỉnh)


Ý kiến bạn đọc


Cùng chuyên mục

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về “nước lấy dân làm gốc” vào xây dựng “thế trận lòng dân”, củng cố quốc phòng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong giai đoạn mới
- Tư tưởng “nước lấy dân làm gốc”(1) của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vị trí đặc biệt quan trọng, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng ta. Tư tưởng đó là sự kế thừa, phát huy truyền thống lịch sử hàng nghìn năm dựng nước, giữ nước của dân tộc và quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê-nin về vai trò của nhân dân trong lịch sử; cần tiếp tục được vận dụng sáng tạo vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong giai đoạn mới.
31/01/2023
Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận chú trọng công tác vận động quần chúng
BHG - Với khẩu hiệu “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”, đồng thời, xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những nội dung quan trọng nhằm huy động sức mạnh của người dân tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Những năm qua, Đồn Biên phòng Nghĩa Thuận (Quản Bạ) đã tập trung thực hiện có hiệu quả công tác vận động quần chúng (VĐQC). Qua đó, người dân vùng biên không chỉ nâng cao nhận thức về pháp luật, thay đổi nếp nghĩ, cách làm mà còn tích cực tham gia bảo vệ biên giới.
23/02/2023
Đảng ủy Quân sự tỉnh: Phát động Giải báo chí về xây dựng Đảng và Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch
BHG - Chiều 22.2, Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức Phát động tham gia Giải báo chí về xây dựng Đảng và tổ chức Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023. Tham dự buổi phát động có đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy; Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; Công an tỉnh; Các đồng chí Thủ trưởng, nguyên Thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh...
22/02/2023
Dân quân tự vệ thành phố Hà Giang vững mạnh, rộng khắp
BHG - Với phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, thực hiện “ở đâu có dân là ở đó có dân quân, ở đâu có tổ chức Đảng là ở đó có tự vệ”, trong những năm qua, thành phố Hà Giang đã tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hiện nay, thành phố có 21 cơ sở dân quân tự vệ (DQTV). Những năm qua, lực lượng DQTV thành phố đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, tham gia giữ ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới…
22/02/2023